Thành lập Trường Đại học Nghệ An: Giám đốc Sở GDĐT lên tiếng

QUANG ĐẠI |

“Về bản chất, không phải thành lập mới một trường đại học, mà là đổi tiên trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Nghệ An thành trường Đại học Nghệ An” – Giám đốc Sở GDĐT Nghệ An khẳng định.

Tỉnh Nghệ An vừa công bố sẽ thành lập Trường Đại học Nghệ An trên cơ sở hợp nhất Trường Đại học Kinh tế Nghệ An, Trường Cao đẳng sư phạm Nghệ An và Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Nghệ An.

Thông tin nói trên gây chú ý dư luận, bởi vì trên địa bàn thành phố Vinh sẽ có hai trường Đại học là Đại học Nghệ An và Đại học Vinh (đại học đa ngành thuộc Bộ GDĐT) sẽ dẫn đến nhiều khó khăn trong tuyển sinh do sự trùng lặp các mã ngành đào tạo giữa 2 trường.

Việc thành lập mới một trường đại học thuộc tỉnh cũng gây nhiều băn khoăn bởi thời gian vừa qua, nhiều đại học thuộc tỉnh gặp rất nhiều khó khăn trong tuyển sinh, tự chủ tài chính, đứng trước nguy cơ giải thể.

Trước thông tin nói trên, ngày 3.8, trao đổi với phóng viên, GS.TS Thái Văn Thành – Giám đốc Sở GDĐT Nghệ An cho biết Sở GDĐT đang xây dựng Đề án sắp xếp, tái cơ cấu một số cơ sở giáo dục trên địa bàn.

Theo đó, Đề án có 2 phần: phần 1 là sáp nhập Trường Cao đẳng sư phạm Nghệ An và Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Nghệ An vào Trường Đại học Kinh tế Nghệ An thành Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Nghệ An; phần 2 là đổi tên Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Nghệ An thành Trường Đại học Nghệ An.

Việc làm nói trên xuất phát từ thực tế cả hai trường Cao đẳng sư phạm Nghệ An và Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Nghệ An đang đứng trước rất nhiều khó khăn thách thức trong tuyển sinh, tự chủ tài chính.

“Như vậy về bản chất không phải thành lập mới Trường Đại học Nghệ An mà là sự tái cơ cấu, sắp xếp bộ máy, biên chế, tận dụng cơ sở vật chất hiện có để phù hợp với tình hình phát triển giáo dục của địa phương, thu gọn đầu mối theo chủ trương chung” – Giám đốc Sở GDĐT Nghệ An nói.

Theo người đứng đầu ngành giáo dục Nghệ An, việc thành lập mới một trường Đại học sẽ rất tốn kém và không phù hợp với điều kiện của tỉnh hiện nay. Do đó, tỉnh Nghệ An chủ trương sắp xếp, tái cơ cấu 3 cơ sở giáo dục trực thuộc trên cơ sở đất đai, hệ thống cơ sở vật chất và bộ máy, nhân sự hiện có, xây dựng chiến lược phát triển phù hợp với điều kiện hiện tại và tương lai.

QUANG ĐẠI
TIN LIÊN QUAN

Biến động điểm chuẩn Trường Đại học Y Hà Nội 2 năm qua: Giảm ở nhiều ngành

Bích Hà |

Điểm chuẩn các ngành của Trường Đại học Y Hà Nội đã có nhiều biến động trong 2 năm qua, trong đó có sự giảm nhẹ ở nhiều ngành.

Trường Đại học Thủy lợi công bố điểm sàn năm 2022

Trang Thiều |

Điểm sàn xét tuyển Trường Đại học Thủy Lợi năm 2022 đã được công bố theo kết quả thi tốt nghiệp THPT và đánh giá tư duy.

Băn khoăn về tương lai của đại học Nghệ An

QUANG ĐẠI |

Nghệ An - Vào năm học 2022-2023, 3 trường là Trường Đại học Kinh tế Nghệ An, trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An và trường Cao đẳng Văn hóa nghệ thuật Nghệ An sẽ được sáp nhập và đổi tên thành Trường Đại học Nghệ An.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Biến động điểm chuẩn Trường Đại học Y Hà Nội 2 năm qua: Giảm ở nhiều ngành

Bích Hà |

Điểm chuẩn các ngành của Trường Đại học Y Hà Nội đã có nhiều biến động trong 2 năm qua, trong đó có sự giảm nhẹ ở nhiều ngành.

Trường Đại học Thủy lợi công bố điểm sàn năm 2022

Trang Thiều |

Điểm sàn xét tuyển Trường Đại học Thủy Lợi năm 2022 đã được công bố theo kết quả thi tốt nghiệp THPT và đánh giá tư duy.

Băn khoăn về tương lai của đại học Nghệ An

QUANG ĐẠI |

Nghệ An - Vào năm học 2022-2023, 3 trường là Trường Đại học Kinh tế Nghệ An, trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An và trường Cao đẳng Văn hóa nghệ thuật Nghệ An sẽ được sáp nhập và đổi tên thành Trường Đại học Nghệ An.