Thanh Hoá quyết tâm mở lớp dạy 1 sinh viên sư phạm chất lượng cao: Nên khuyến khích

Nguyễn Hà |

Chương trình đào tạo sư phạm chất lượng cao của tỉnh Thanh Hóa do trường Đại học Hồng Đức đảm nhiệm đang nhận được nhiều sự quan tâm. Mặc dù ngành Toán mới chỉ có 1 sinh viên nhưng nhà trường vẫn khẳng định sẽ mở lớp.

Báo Lao Động có cuộc trao đổi với PGS.TS Trần Xuân Nhĩ - nguyên Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) xung quanh vấn đề này.

Ông đánh giá như thế nào về việc trường Đại học Hồng Đức quyết tâm mở lớp dù chỉ có 1 sinh viên theo đúng cam kết ban đầu?

PGS.TS Trần Xuân Nhĩ: Đây là điều đáng khuyến khích, rõ ràng nhà trường đang quyết tâm đi theo mục tiêu, mặc dù không đạt được chỉ tiêu về số lượng sinh viên nhưng vẫn không hạ điểm chuẩn xuống.

Có 1 sinh viên nhà trường vẫn dạy, sẵn sàng lấy chỗ này bù qua chỗ kia và đảm bảo tốt chất lượng thì nhà trường sẽ đảm bảo được thương hiệu của họ để về sau này. Nếu chúng ta thay đổi chủ trương, kế hoạch của mình thì về sau mục tiêu của mình đặt ra sẽ không đạt được. Nên tôi nghĩ, đối với nhà trường dù bất cứ giá nào cũng phải đảm bảo chất lượng, sau này mọi người sẽ nhận thức từng bước một để nâng cao hiểu biết về việc đó, dần dần số lượng sinh viên sẽ tăng lên.

Đầu ra nếu đảm bảo được, sinh viên ra trường dạy tốt ở các trường chuyên có chất lượng thì người ta sẽ hiểu và sẽ vào học.

Thanh Hóa là tỉnh tiên phong trong việc đào tạo các chương trình chất lượng cao, đặc biệt là ngành sư phạm. Việc nâng cao chất lượng sư phạm có vai trò quan trọng như thế nào trong bối cảnh hiện nay thưa ông?

PGS.TS Trần Xuân Nhĩ: Đối với đại học sư phạm, theo tôi là nên khuyến khích để chọn những em có chất lượng, đào tạo để trở thành những người thầy có chất lượng. Người ta nói “thầy nào trò ấy” nên thầy có chất lượng mà chất lượng ở đây kể cả chuyên môn lẫn đạo đức, phương pháp,… nếu làm được như vậy là rất tốt và nên khuyến khích.

Những khó khăn mà nhà trường sẽ phải đối mặt là gì khi đào tạo ngành chỉ có 1 sinh viên?

PGS.TS Trần Xuân Nhĩ: Khó khăn phải đối mặt là kinh phí để đảm bảo các thầy để dạy. Nhưng nếu nhà trường chấp nhận để đảm bảo thương hiệu thì sẽ có cách lấy chỗ khác bù vào chi phí đó.

Nếu đảm bảo được chất lượng và thương hiệu, dần dần số học sinh cũng sẽ tăng lên. Bất cứ việc gì ban đầu cũng đều có những khó khăn. Nếu như chấp nhận khó khăn đó và tìm mọi cách để vượt qua, chúng ta sẽ thành công. Còn nếu không, chúng ta sau này sẽ thất bại. Chúng ta cần tìm ra những giải pháp thích hợp để vượt qua những khó khăn đó.

Xu hướng của giáo dục ngày nay là chất lượng. Vấn đề chất lượng giáo dục hiện nay là đặt lên hàng đầu. 

Rất cảm ơn những chia sẻ của ông!

Nguyễn Hà
TIN LIÊN QUAN

Nâng điểm chuẩn để đánh trượt thí sinh: Nỗi đau của trường sư phạm

Đặng Chung - Anh Phú |

Mùa tuyển sinh 2018, dù điểm đầu vào đã khởi sắc, nhưng ngành sư phạm vẫn chưa thoát cảnh “chuột chạy cùng sào mới vào sư phạm”. Nhiều trường không tuyển được sinh viên dù đã đưa ra nhiều chính sách đãi ngộ.

Chương trình sư phạm chất lượng cao của Thanh Hóa: 1 sinh viên vẫn mở lớp

Nguyễn Hà |

Dù chỉ có 1 sinh viên, trường Đại học Hồng Đức vẫn sẽ mở lớp để đào tạo, thực hiện đúng tinh thần của đề án đào tạo ngành sư phạm chất lượng cao.

Nâng điểm chuẩn để "đánh trượt” 1 thí sinh: Cao đẳng Sư phạm Gia Lai vi phạm quy chế xét tuyển

HUYÊN NGUYỄN - ĐÌNH VĂN |

Ông Trần Anh Tuấn – Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học (Bộ GDĐT) cho rằng: Dù có 1, 2 thí sinh đăng ký vào ngành thì nhà trường phải có giải pháp tuyển thêm các đợt sau để không vi phạm quy chế xét tuyển.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Nâng điểm chuẩn để đánh trượt thí sinh: Nỗi đau của trường sư phạm

Đặng Chung - Anh Phú |

Mùa tuyển sinh 2018, dù điểm đầu vào đã khởi sắc, nhưng ngành sư phạm vẫn chưa thoát cảnh “chuột chạy cùng sào mới vào sư phạm”. Nhiều trường không tuyển được sinh viên dù đã đưa ra nhiều chính sách đãi ngộ.

Chương trình sư phạm chất lượng cao của Thanh Hóa: 1 sinh viên vẫn mở lớp

Nguyễn Hà |

Dù chỉ có 1 sinh viên, trường Đại học Hồng Đức vẫn sẽ mở lớp để đào tạo, thực hiện đúng tinh thần của đề án đào tạo ngành sư phạm chất lượng cao.

Nâng điểm chuẩn để "đánh trượt” 1 thí sinh: Cao đẳng Sư phạm Gia Lai vi phạm quy chế xét tuyển

HUYÊN NGUYỄN - ĐÌNH VĂN |

Ông Trần Anh Tuấn – Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học (Bộ GDĐT) cho rằng: Dù có 1, 2 thí sinh đăng ký vào ngành thì nhà trường phải có giải pháp tuyển thêm các đợt sau để không vi phạm quy chế xét tuyển.