Thanh Hóa hỗ trợ gạo cho gần 11.000 học sinh thuộc diện hưởng chính sách

QUÁCH DU |

Gần 11.000 học sinh trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa sẽ được nhận hỗ trợ gạo, với mức 15kg/1 em/1 tháng trong học kỳ I (năm học 2021-2022).

Ngày 15.10, thông tin từ UBND tỉnh Thanh Hóa cho biết, đơn vị vừa ban hành quyết định về việc cấp gạo dự trữ quốc gia, để hỗ trợ cho học sinh trong học kỳ I (năm học 2021-2022).

Cấp gạo cho học sinh tại Thanh Hóa. Ảnh: H.Đ
Hỗ trợ gạo cho học sinh tại Thanh Hóa. Ảnh: H.Đ
Theo đó, sẽ cấp gạo cho các học sinh đang học tại các trường cấp 1, cấp 2, cấp 3 và trường phổ thông có nhiều cấp học, thuộc đối tượng hưởng chính sách hỗ trợ theo quy định tại Nghị định số 116/2016/NĐ-CP ngày 18-7-2016 của Chính phủ.

Số học sinh được hưởng là 10.911 của 157 trường. Tổng số gạo hỗ trợ học kỳ I (năm học 2021-2022) là 818.490 kg. Mức hỗ trợ 15kg/1 học sinh/1 tháng.

Cục Dữ trữ Nhà nước khu vực Thanh Hóa có trách nhiệm đóng bao, vận chuyển và giao gạo hỗ trợ cho học sinh tại các điểm trường chính, có học sinh được hỗ trợ, đảm bảo đúng quy định hiện hành.

Tỉnh Thanh Hóa cũng yêu cầu UBND các huyện, xã và đơn vị có trách nhiệm phối hợp với Cục Dữ trữ Nhà nước khu vực Thanh Hóa trong công tác giao, nhận gạo hỗ trợ để tổ chức vận chuyển gạo dự trữ quốc gia từ trung tâm huyện đến các trường học hoặc địa điểm thích hợp để cấp phát cho các học sinh theo đúng quy định.

QUÁCH DU
TIN LIÊN QUAN

Không còn hỗ trợ gạo, nhiều học sinh Gia Lai có nguy cơ bỏ học

THANH TUẤN |

Nhiều học sinh ở xã vùng núi Krong, huyện Kbang, tỉnh Gia Lai có nguy cơ bỏ học giữa chừng vì bị cắt các chế độ ưu tiên dành cho học sinh bán trú. Các thầy cô giáo lo lắng đến tận nhà vận động, dỗ dành từng em đến trường lớp, vì tương lai không bỏ rơi con chữ.

Xuất cấp gạo và hàng dự trữ quốc gia cho 3 tỉnh phòng, chống dịch COVID-19

VƯƠNG TRẦN |

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái vừa ký các quyết định xuất cấp gạo, nhà bạt, máy phát điện từ nguồn dự trữ quốc gia cho các tỉnh Gia Lai, Bình Phước, Sóc Trăng để hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh và phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Xuất cấp gạo cho Bắc Kạn để thực hiện công tác bảo vệ, phát triển rừng

Theo chinhphu.vn |

Thủ tướng vừa giao Bộ Tài chính xuất cấp gạo cho tỉnh Bắc Kạn để thực hiện công tác bảo vệ rừng, phát triển rừng trong thời gian 4 năm (từ năm 2020 đến năm 2023).

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Không còn hỗ trợ gạo, nhiều học sinh Gia Lai có nguy cơ bỏ học

THANH TUẤN |

Nhiều học sinh ở xã vùng núi Krong, huyện Kbang, tỉnh Gia Lai có nguy cơ bỏ học giữa chừng vì bị cắt các chế độ ưu tiên dành cho học sinh bán trú. Các thầy cô giáo lo lắng đến tận nhà vận động, dỗ dành từng em đến trường lớp, vì tương lai không bỏ rơi con chữ.

Xuất cấp gạo và hàng dự trữ quốc gia cho 3 tỉnh phòng, chống dịch COVID-19

VƯƠNG TRẦN |

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái vừa ký các quyết định xuất cấp gạo, nhà bạt, máy phát điện từ nguồn dự trữ quốc gia cho các tỉnh Gia Lai, Bình Phước, Sóc Trăng để hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh và phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Xuất cấp gạo cho Bắc Kạn để thực hiện công tác bảo vệ, phát triển rừng

Theo chinhphu.vn |

Thủ tướng vừa giao Bộ Tài chính xuất cấp gạo cho tỉnh Bắc Kạn để thực hiện công tác bảo vệ rừng, phát triển rừng trong thời gian 4 năm (từ năm 2020 đến năm 2023).