Thái Nguyên: Thêm 5 trường đại học được trao Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng

NGUYỄN THÀNH |

Ngày 3.1, Đại học Thái Nguyên phối hợp với Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục (Hiệp hội Các trường đại học, cao đẳng Việt Nam) công bố quyết định và trao Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục cho 5 trường đại học thành viên.

5 trường thành viên thuộc Đại học Thái Nguyên được trao Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục đợt này gồm: Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Khoa học, Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh, Đại học Kỹ thuật công nghiệp và Đại học Y Dược.

Trước đó, vào tháng 3 và tháng 9.2017, hai trường thành viên thuộc Đại học Thái Nguyên là Trường Đại học Công nghệ Thông tin& Truyền thông và Trường Đại học Sư phạm cũng đã được công nhận kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục.

Như vậy, đến nay, 100% các trường đại học thành viên của Đại học Thái Nguyên đã được chứng nhận kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục.

Trên cơ sở 10 tiêu chuẩn và 61 tiêu chí được đánh giá, Đại học Thái Nguyên đề nghị các trường thành viên tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí, hướng tới các mục tiêu về tự chủ và tự chịu trách nhiệm theo chủ trương của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

NGUYỄN THÀNH
TIN LIÊN QUAN

Thủ tướng: Hoạt động sáng tạo và khởi nghiệp cho sinh viên ĐH Huế còn mờ nhạt

Nguyễn Đắc Thành |

Sáng 2.1, trong chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Thừa Thiên-Huế, đoàn công tác của Chính phủ do Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dẫn đầu đã đến thăm và làm việc tại Đại học Huế. Tham gia đoàn công tác có Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam.

Nhiều cơ hội cho SV tốt nghiệp ĐH năng lượng nguyên tử Nga

Linh Linh |

Đầu năm 2017, đại học MEPhI (Liên bang Nga) đã tổ chức trọng thể lễ trao bằng tốt nghiệp cho khóa sinh viên Việt Nam đầu tiên hoàn thành chương trình đại học trong khuôn khổ dự án tài trợ bởi Tập đoàn Năng lượng nguyên tử quốc gia Nga ROSATOM. Lao Động đã có cuộc trao đổi với ông Nikolay Dmitriev, Phó Hiệu trưởng phụ trách quan hệ quốc tế Trường ĐH Năng lượng nguyên tử quốc gia Nga (MEPhI).

Bị phản ứng vì thu phí sinh viên nhận bằng tốt nghiệp, Đại học KHXHNV lên tiếng

Bích Hà |

Những ngày qua, không ít tân cử nhân của ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐHQG TPHCM) chia sẻ bức xúc trên mạng xã hội về việc phải đóng các khoản học phí chênh lệch để nhận bằng tốt nghiệp.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Thủ tướng: Hoạt động sáng tạo và khởi nghiệp cho sinh viên ĐH Huế còn mờ nhạt

Nguyễn Đắc Thành |

Sáng 2.1, trong chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Thừa Thiên-Huế, đoàn công tác của Chính phủ do Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dẫn đầu đã đến thăm và làm việc tại Đại học Huế. Tham gia đoàn công tác có Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam.

Nhiều cơ hội cho SV tốt nghiệp ĐH năng lượng nguyên tử Nga

Linh Linh |

Đầu năm 2017, đại học MEPhI (Liên bang Nga) đã tổ chức trọng thể lễ trao bằng tốt nghiệp cho khóa sinh viên Việt Nam đầu tiên hoàn thành chương trình đại học trong khuôn khổ dự án tài trợ bởi Tập đoàn Năng lượng nguyên tử quốc gia Nga ROSATOM. Lao Động đã có cuộc trao đổi với ông Nikolay Dmitriev, Phó Hiệu trưởng phụ trách quan hệ quốc tế Trường ĐH Năng lượng nguyên tử quốc gia Nga (MEPhI).

Bị phản ứng vì thu phí sinh viên nhận bằng tốt nghiệp, Đại học KHXHNV lên tiếng

Bích Hà |

Những ngày qua, không ít tân cử nhân của ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐHQG TPHCM) chia sẻ bức xúc trên mạng xã hội về việc phải đóng các khoản học phí chênh lệch để nhận bằng tốt nghiệp.