Thái Nguyên: Lạm thu bất thành, trường “đẩy” quyền thu cho phụ huynh

HUYÊN NGUYỄN - NGÔ PHONG |

Sau nhiều lần bị phụ huynh “phản pháo” về kế hoạch thu đầu năm học 2017-2018, lãnh đạo Trường Tiểu học Phú Xá (phường Phú Xá – TP.Thái Nguyên) tiếp tục “đẩy” cho phụ huynh thu một số khoản thu không thuộc quy định.

Như báo Lao Động đã phản ánh, Trường Tiểu học Phú Xá liên tiếp bị phụ huynh phản đối về các khoản thu đầu năm. Sau nhiều buổi trao đổi, xin ý kiến phụ huynh, tại buổi họp phụ huynh ngày 24.10, nhà trường đưa ra thông báo bằng văn bản với hầu hết các khoản thu vẫn được giữ nguyên, chỉ có điều, nhiều khoản thu huy động, thu thoả thuận bị đẩy trách nhiệm cho Ban đại diện cha mẹ học sinh (Ban ĐDCMHS).

Các khoản thu do Ban ĐDCMHS phụ trách như quỹ Ban ĐDCMHS: 50.000 đồng/năm; tiền vệ sinh lớp học, chăm sóc bồn hoa, cây cảnh: 81.000 đồng/năm; tiền hoạt động đội, sao nhi đồng của lớp: 40.000 đồng/năm; tiền điện sử dụng điều hoà: 10.000 đồng/tháng; tiền học liệu để học môn Mỹ thuật theo phương pháp Đan Mạch: 30.000 đồng/tháng.

Phiếu xin ý kiến lần 2 về các khoản thu của Trường Tiểu học Phú Xá. Ảnh: PV
Phiếu xin ý kiến lần 2 về các khoản thu của Trường Tiểu học Phú Xá. Ảnh: PV

Các khoản thu này đều được nêu rõ do Ban ĐDCMHS nhà trường, chi hội trưởng lớp và giáo viên chủ nhiệm quản lý thu chi. Tại cuộc họp này, nhiều phụ huynh tiếp tục phản đối vì cho rằng nhà trường, Ban ĐDCMHS vẫn thu sai. Trả lời về văn bản này, bà Trần Thị Tiến – Hiệu trưởng nhà trường đưa lí giải “do văn phòng nhà trường tự ý đóng dấu của trường lên bản kê thu của Ban ĐDCMHS” và cho biết sẽ có điều chỉnh lại.

Ngay sau đó, bản kê các khoản thu lần thứ 3 được nhà trường này ban hành tiếp tục “sai lại càng sai”. Theo đó, văn bản này ấn định tiền quỹ Ban ĐDCMHS trường sẽ được trích từ quỹ lớp nộp lên 50.000 đồng/năm/học sinh. Các khoản thu còn lại được chuyển thành Ban ĐDCMHS lớp thống nhất với giáo viên chủ nhiệm.

Phiếu xin ý kiến lần 3 các khoản thu của Ban ĐDCMHS Trường Tiểu học Phú Xá. Ảnh: PV
Phiếu xin ý kiến lần 3 các khoản thu của Ban ĐDCMHS Trường Tiểu học Phú Xá. Ảnh: PV

Nhận xét về khoản thu này, một lãnh đạo ngành giáo dục Thái Nguyên cho biết, ngoài quỹ Ban ĐDCMHS học sinh được huy động theo hình thức tự nguyện, không được ấn định hay quy định một mức nào đó như mức sàn, thì Ban ĐDCMHS sẽ không được huy động hay thoả thuận thêm khoản thu nào. Đã là huy động là thoả thuận thì phải do nhà trường chủ trì. Như vậy, các mục thu được nhà trường này đưa ra tiếp tục không đúng với quy định.

Theo Điều 10 Thông tư 55 của Bộ GDĐT về Điều lệ Ban ĐDCMHS quy định kinh phí hoạt động của Ban ĐDCMHS có được từ sự ủng hộ tự nguyện của cha mẹ học sinh và nguồn tài trợ hợp pháp khác cho Ban ĐDCMHS.

Ban ĐDCMHS không được thu các khoản ủng hộ không phục vụ trực tiếp cho hoạt động của Ban ĐDCMHS như: Bảo vệ cơ sở vật chất của nhà trường, bảo đảm an ninh nhà trường; vệ sinh lớp học, vệ sinh trường; hỗ trợ công tác quản lý, tổ chức dạy học; sửa chữa, nâng cấp, xây dựng mới các công trình.

HUYÊN NGUYỄN - NGÔ PHONG
TIN LIÊN QUAN

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.