Thái Bình: Xôn xao thông tin trẻ mầm non bị giáo viên đâm bằng vật nhọn

TRUNG DU |

Thái Bình - Công an TP.Thái Bình đang điều tra, xác minh thông tin vụ việc một số trẻ mầm non học tại Trường Mầm non chất lượng cao Kỳ Bá - Fairy Dream 2 nghi bị giáo viên dùng vật nhọn đâm vào người.

Thông tin sự việc bắt đầu xuất hiện ở một số hội, nhóm kín trên mạng xã hội tại Thái Bình từ tối qua (20.9) đã ngay lập tức gây xôn xao, bức xúc cho cộng đồng mạng.

Theo đó, một số phụ huynh có con đang học tại Trường Mầm non tư thục chất lượng cao Kỳ Bá - Fairy Dream 2 (khu đô thị Kỳ Bá, phường Kỳ Bá, TP.Thái Bình) trình báo đến cơ quan công an về việc phát hiện trên người con mình có những vết đâm nhỏ giống như bị kim đâm, gai đâm.

Một
Một phụ huynh đã bóng gió đăng sự việc lên mạng xã hội. Ảnh chụp màn hình.

Một nguồn tin (đề nghị giấu tên) nói với PV Lao Động rằng, phụ huynh trình báo có con học ở lớp Suny 1 do 2 cô giáo tên Tr. và Tr. phụ trách. "Sáng nay cô giáo thừa nhận dùng gai bưởi đâm rồi", nguồn tin nói.

Theo ghi nhận của PV Lao Động, ngay trong buổi sáng nay, mặc dù trời mưa khá lớn nhưng tại Trường Mầm non tư thục chất lượng cao Kỳ Bá - Fairy Dream 2 vẫn có rất nhiều xe ôtô của các phụ huynh đậu phía bên ngoài. Được biết, trường đã thông báo tổ chức buổi họp phụ huynh đột xuất liên quan đến vụ việc đang gây xôn xao dư luận.

Trả lời PV Lao Động, lãnh đạo UBND phường Kỳ Bá cho biết, đến thời điểm 9h43 ngày 21.9 chưa nắm được thông tin hay nghe được báo cáo gì về sự việc.

"Chúng tôi sẽ cho nắm bắt, kiểm tra thông tin ngay. Cái chỗ này (Trường Mầm non chất lượng cao Kỳ Bá - PV) cũng mới về địa bàn, mới báo cáo hoạt động thôi, còn ban giám hiệu thế nào rồi các thứ là chưa có báo cáo đến phường", vị lãnh đạo nói.

Tiếp tục trao đổi với lãnh đạo Công an TP.Thái Bình, PV Lao Động được biết, đơn vị này đã tiếp nhận thông tin trình báo của phụ huynh và đã cử cán bộ khẩn trương tập trung điều tra, xác minh.

Theo tìm hiểu, Trường Mầm non Fairy Dream được thành lập từ năm 2017, đặt tại khu đô thị Trần Hưng Đạo (phường Trần Hưng Đạo, TP.Thái Bình). Sau 5 năm đi vào hoạt động, Trường Mầm non Fairy Dream đã thu hút 200 học sinh ở 10 nhóm lớp.

Từ tháng 5.2022, Trường Mầm non Fairy Dream tiếp tục đầu tư, mở rộng trường và bắt đầu đi vào hoạt động tại khu đô thị Kỳ Bá với tên gọi Trường Mầm non chất lượng cao Kỳ Bá - Fairy Dream 2. Tính đến hết tháng 7.2022, trường đã thu hút khoảng 130 học sinh với 7 nhóm lớp.

Sự việc đang được điều tra, làm rõ.

TRUNG DU
TIN LIÊN QUAN

Điều tra thông tin nữ sinh lớp 10 ở Thái Bình bị đánh, lột áo quay clip

TRUNG DU |

Thái Bình - Công an thị trấn Vũ Thư (huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình) đang tập trung điều tra, xác minh thông tin trên mạng xã hội về vụ việc 1 nữ sinh bị 3 nữ sinh khác đánh hội đồng, lột áo quay clip, được cho là xảy ra trên địa bàn.

Trường mầm non bị "tố" nhiều bất cập trong việc chi tiền chăm sóc bán trú

ANH THƯ |

Báo Lao Động nhận được đơn thư phản ánh của cô giáo Nguyễn Thị Thảo – giáo viên Trường Mầm non Liên Bạt (Ứng Hoà, Hà Nội) liên quan đến vấn đề chi trả từ Quỹ khen thưởng, Quỹ phúc lợi, thu chi phục vụ bán trú và vấn đề tiền làm thêm hè…

Thái Bình: Tìm thấy thi thể cô giáo mầm non nhảy cầu tự tử nghi do trầm cảm

TRUNG DU |

Thái Bình - Được biết, trước khi làm điều dại dột, cô giáo B.T.H có biểu hiện trầm cảm, mất ngủ từ khoảng 3 tháng trở lại đây.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Điều tra thông tin nữ sinh lớp 10 ở Thái Bình bị đánh, lột áo quay clip

TRUNG DU |

Thái Bình - Công an thị trấn Vũ Thư (huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình) đang tập trung điều tra, xác minh thông tin trên mạng xã hội về vụ việc 1 nữ sinh bị 3 nữ sinh khác đánh hội đồng, lột áo quay clip, được cho là xảy ra trên địa bàn.

Trường mầm non bị "tố" nhiều bất cập trong việc chi tiền chăm sóc bán trú

ANH THƯ |

Báo Lao Động nhận được đơn thư phản ánh của cô giáo Nguyễn Thị Thảo – giáo viên Trường Mầm non Liên Bạt (Ứng Hoà, Hà Nội) liên quan đến vấn đề chi trả từ Quỹ khen thưởng, Quỹ phúc lợi, thu chi phục vụ bán trú và vấn đề tiền làm thêm hè…

Thái Bình: Tìm thấy thi thể cô giáo mầm non nhảy cầu tự tử nghi do trầm cảm

TRUNG DU |

Thái Bình - Được biết, trước khi làm điều dại dột, cô giáo B.T.H có biểu hiện trầm cảm, mất ngủ từ khoảng 3 tháng trở lại đây.