Thái Bình: Hơn 77 nghìn học sinh lớp 9 và THPT quay lại trường học

Khánh Linh |

Từ sáng nay 20.4, hơn 77 nghìn học sinh lớp 9 và THPT trên địa bàn tỉnh Thái Bình quay trở lại trường học sau thời gian dài phải nghỉ học do dịch COVID-19.

Sáng nay, 20.4, toàn bộ học sinh khối THPT và học sinh lớp 9 tại các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Thái Bình bắt đi học trở lại sau thời gian dài nghỉ học do dịch bệnh COVID-19. Học sinh các khối lớp khác tiếp tục học trực tuyến, tùy vào tình hình cụ thể của dịch sẽ có những quyết định tiếp theo.

Theo Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Bình - ông Nguyễn Viết Hiển, học sinh từ lớp 9 đến lớp 12 chỉ học 1 buổi/ngày; trong đó đối với học sinh THPT, Sở yêu cầu các nhà trường thực hiện giãn cách, khối 12 và khối 11 học buổi sáng, khối 10 học buổi chiều. Học sinh lớp 9 học nửa buổi.

Theo số liệu của sở GDĐT tỉnh Thái Bình, tại các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh năm học 2019-2020 có tổng số học sinh khối lớp 9 có 22.866 học sinh; lớp 10: 17.596 học sinh; lớp 11: 19.458 học sinh và khối lớp 12: 17.161 học sinh.

Theo ghi nhận nhanh của sở, ngày hôm nay (20.4) số lượng học sinh đi học lại khá đầy đủ. Hầu hết học sinh đến trường đều đeo khẩu trang, sát khuẩn tay trước khi vào lớp, không tập trung đông trong và ngoài trường học.

Học sinh lớp 9 ở Thái Bình chỉ học 1 buổi/ngày. Ảnh Khánh Linh
Học sinh lớp 12 ở Thái Bình chỉ học 1 buổi/ngày. Ảnh Khánh Linh

Để đón học sinh trở lại trường, trước đó, sở đã có công văn gửi các cơ sở giáo dục trong các ngày từ 17 – 19.4 khẩn trương thực hiện phun thuốc khử trùng trường, lớp; lau bàn, ghế, thiết bị dạy học bằng thuốc khử trùng; chuẩn bị các thiết bị, vật tư y tế cần thiết… Đồng thời, thực hiện nghiêm các văn bản hướng dẫn về công tác phòng, chống dịch COVID-19 và dịch bệnh theo mùa khi học sinh quay trở lại trường.

Sở GDĐT yêu cầu các nhà trường thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học kỳ II năm học 2019-2020 theo hướng dẫn, kết hợp dạy học trên lớp và học trực tuyến. Đồng thời, tạm dừng việc tổ chức chào cờ toàn trường, không tổ chức các hoạt động trải nghiệm, ngoại khóa trong và ngoài nhà trường. Cán bộ, giáo viên và học sinh đeo khẩu trang khi đến trường cũng như trong suốt thời gian có mặt ở trường và rửa tay bằng dung dịch sát khuẩn. Giáo viên và học sinh tự kiểm tra thân nhiệt, nếu thân nhiệt cao, sức khỏe không bình thường thì chủ động không đến trường. Giáo viên chủ nhiệm, ban cán sự lớp đo thân nhiệt cho từng học sinh trước khi vào lớp và có sổ ghi nhật ký ghi chép hằng ngày...

Sở cũng yêu cầu các cơ sở giáo dục hạn chế tới mức thấp nhất việc cho người lạ vào trường. Trong giờ nghỉ giải lao hạn chế việc học sinh đi lại, giao lưu giữa các lớp, không tổ chức các hoạt động thể dục, thể thao tập trung. Kết thúc mỗi buổi học, nhà trường thực hiện vệ sinh, tẩy trùng trường, lớp theo đúng quy định; kiểm tra, bổ sung dung dịch sát khuẩn, xà phòng và các vật dụng cần thiết khác để chuẩn bị cho các buổi học tiếp theo.

Khánh Linh
TIN LIÊN QUAN

Thủ đoạn thâu tóm các lô đất “vàng” ở Thái Bình của Đường “Nhuệ”

Phạm Đông - Việt Dũng |

Trước khi bị bắt, Phạm Văn Hiệp - Giám đốc Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thái Bình đã hé lộ với phóng viên phần nào về thủ đoạn của Đường “Nhuệ” trong cuộc đấu giá các lô đất “vàng”.

Thái Bình: Bắt quả tang nhóm nam nữ sử dụng ma túy tại quán karaoke

Khánh Linh |

Lực lượng chức năng tỉnh Thái Bình bắt quả tang nhóm đối tượng gồm 3 nam, 4 nữ đang có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy, trong đó, 6/7 đối tượng dương tính với chất ma túy.

Thái Bình: Thả diều gây chập điện, bị phạt 2 triệu đồng

Khánh Linh |

Trong lúc thả diều, để cho dây diều vướng vào lưới điện gây chập khiến cả khu vực bị mất điện nhiều giờ đồng hồ, một người dân ở TP.Thái Bình, tỉnh Thái Bình bị xử phạt hành chính 2 triệu đồng.

Trung Quốc cấp lại visa du lịch từ 15.3

Thúy Ngọc |

Trung Quốc sẽ đón khách quốc tế trở lại sau ba năm kể từ khi COVID-19 bùng phát, bằng cách cấp lại tất cả các loại visa từ 15.3, trong đó có visa du lịch.

Sở GDĐT Hà Nội chỉ đạo khẩn cảnh báo bẫy lừa đảo "con đang cấp cứu"

Vân Trang |

Chiều 14.3, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Hà Nội ra văn bản yêu cầu các đơn vị thuộc Sở cảnh giác với thủ đoạn sử dụng mạng viễn thông để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Người dân vẫn phải xuất trình giấy xác nhận cư trú, UBND TPHCM chỉ đạo khẩn

MINH QUÂN |

UBND TPHCM chỉ đạo chấm dứt tình trạng yêu cầu người dân xuất trình giấy xác nhận thông tin về cư trú khi tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính; xử lý nghiêm cán bộ, công chức, viên chức vi phạm.

Thanh, kiểm tra toàn diện các dự án ở Quảng Nam của ông Nguyễn Viết Dũng

Trà Ban |

Nguồn tin riêng của Báo Lao Động ngày 14.3 cho biết, các dự án triển khai trên địa bàn tỉnh Quảng Nam của ông Nguyễn Viết Dũng, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Đất Quảng - golfer đánh nữ nhân viên phục vụ tại sân golf BRG Đà Nẵng hôm 6.12.2022 - đang bị thanh tra, kiểm tra toàn diện...

Vụ án Đông Á: Vay 1680 tỉ nhưng không công chứng, đăng ký giao dịch bảo đảm

Anh Tú - Phương Ngân |

TPHCM - Khai tại toà, cả hai bị cáo Trần Phương Bình và Phùng Ngọc Khánh đều thừa nhận thời điểm làm thủ tục vay tiền của Ngân hàng Đông Á thì Công ty M&C có dùng 18 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (đứng tên Công ty M&C) để làm tài sản thế chấp cho khoản vay của nhóm 5 công ty (1.680 tỉ đồng). Tuy nhiên, hai bên chỉ ký hợp đồng thế chấp, sau đó không thực hiện công chứng và cũng chưa đăng ký giao dịch bảo đảm.

Thủ đoạn thâu tóm các lô đất “vàng” ở Thái Bình của Đường “Nhuệ”

Phạm Đông - Việt Dũng |

Trước khi bị bắt, Phạm Văn Hiệp - Giám đốc Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thái Bình đã hé lộ với phóng viên phần nào về thủ đoạn của Đường “Nhuệ” trong cuộc đấu giá các lô đất “vàng”.

Thái Bình: Bắt quả tang nhóm nam nữ sử dụng ma túy tại quán karaoke

Khánh Linh |

Lực lượng chức năng tỉnh Thái Bình bắt quả tang nhóm đối tượng gồm 3 nam, 4 nữ đang có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy, trong đó, 6/7 đối tượng dương tính với chất ma túy.

Thái Bình: Thả diều gây chập điện, bị phạt 2 triệu đồng

Khánh Linh |

Trong lúc thả diều, để cho dây diều vướng vào lưới điện gây chập khiến cả khu vực bị mất điện nhiều giờ đồng hồ, một người dân ở TP.Thái Bình, tỉnh Thái Bình bị xử phạt hành chính 2 triệu đồng.