Tát bé 3 tuổi bầm tím mặt, cô giáo mầm non bị buộc thôi việc

Đặng Chung |

Khi tới trường đón con, chị L (quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) phát hiện trên mặt và môi con có nhiều vết bầm tím. Gia đình đã yêu cầu truy xuất camera và phát hiện sự việc cô giáo tát rất mạnh vào mặt con trai mình.

Trao đổi với Lao Động, chị N.L - phụ huynh của bé B.A (3 tuổi, đang học ở Trường Mầm non Ecokids, Khu đô thị Goldmark City, phường Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) cho biết rất bức xúc trước sự việc cô giáo có hành vi tát con mình ở trường.

Theo vị phụ huynh, 17h ngày 18.6, khi chị tới Trường Mầm non Ecokids đón con thì phát hiện trên mặt con có nhiều vết bầm tím. Khi hỏi cô giáo thì được cô cho biết trong quá trình chơi đùa ở lớp, con trai chị đã ngã dẫn đến bị đau ở mặt.

Đưa con về nhà, thấy con tiếp tục kêu đau, không ăn uống được gì, môi và miệng bị sưng, gia đình đã gặng hỏi con và trao đổi lại với giáo viên, để tiếp tục tìm nguyên nhân.

 
Phụ huynh tố cô giáo đánh con mình bị bầm tím môi, mặt.
 
Môi và miệng của bé cũng bị sưng tấy.

"Sau đó, vào tối 18.6, giáo viên đã đến nhà chúng tôi xin lỗi.  Khi vừa nhìn thấy cô giáo, con tôi sợ hãi khóc, không dám đến gần.

Dù xin lỗi nhưng cô vẫn khẳng định là do con tôi bị ngã trong lúc chơi đùa, chứ không phải do cô giáo đánh.

Không chấp nhận giải thích như vậy, chúng tôi đã yêu cầu truy xuất camera thì thấy rõ ràng hành vi cô giáo nhảy ra tát con rất mạnh, sau đó bế con đi vào góc khuất làm gì sau đó thì gia đình không biết. Đến lúc này cô giáo mới chịu thừa nhận đã đánh con tôi. Trước đó tôi rất tin tưởng nhà trường vì được quảng cáo là trường chuẩn quốc tế, mức học phí cũng lên đến chục triệu một tháng, vậy mà con vẫn bị bạo hành"- phụ huynh bức xúc.

Gia đình chị N.L cũng cho biết sẽ không bỏ qua chuyện, bởi cô giáo đã không trung thực nhận lỗi ngay từ đầu. Đặc biệt chỉ vì nguyên nhân bé giành chăn với bạn mà đánh trẻ đến tím mặt là không thể chấp nhận.

Về những thông tin phụ huynh phản ánh, trao đổi với Lao Động, đại diện Trường Mầm non Ecokid (Khu đô thị Goldmark City, phường Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) xác nhận có sự việc trên xảy ra tại trường.

"Với tinh thần cầu thị và không chấp nhận những hành vi đánh đập trẻ, chúng tôi xin gửi lời xin lỗi tới phụ huynh em B.A và phụ huynh toàn trường.

Ngay sau khi nắm bắt thông tin, lãnh đạo nhà trường đã yêu cầu giáo viên liên quan tường trình sự việc. Cô giáo đã thừa nhận hành vi của mình là sai và nhà trường cũng đưa ra hình thức xử lý buộc thôi việc với giáo viên này"- đại  diện Trường Mầm non Ecokid cho biết.

Ngoài ra, để có thông tin chính thức đến phụ huynh toàn trường, cuối giờ chiều ngày 19.6, Trường Mầm non Ecokid sẽ tổ chức buổi gặp gỡ phụ huynh để trao đổi và công bố toàn bộ clip ghi lại sự việc, để phụ huynh có thêm thông tin. Đồng thời cũng tổ chức rút kinh nghiệm cho giáo viên toàn trường trong việc xử lý các tình huống sư phạm xảy ra trong trường học.

Đặng Chung
TIN LIÊN QUAN

Thêm 1 cô giáo bị tố phạt hàng loạt học sinh tự tát 50 cái vào mặt

Huyên Nguyễn |

Lãnh đạo Sở Giáo dục Đào tạo (GDĐT) Thái Nguyên cho biết đã tiếp nhận thông tin của phụ huynh về việc một giáo viên Trường Tiểu học Trung Thành bắt phạt hàng loạt học sinh vi phạm tự tát 50 cái vào mặt. Hiện, Sở đã đề nghị UBND tỉnh Thái Nguyên, Phòng GDĐT TP Thái Nguyên xác minh làm rõ.

Giáo viên thi dạy giỏi cấm học sinh kém: "Cái tát" vào bệnh thành tích

Bích Hà |

“Giáo viên dạy giỏi thì phải dạy cho các em học sinh yếu kém, cớ sao lại yêu cầu các em yếu kém phải ở nhà để thi giáo viên giỏi?” – đây là câu hỏi mà nhiều phụ huynh đặt ra trước sự việc học sinh yếu kém không được vào lớp vừa xảy ra tại Hải Phòng.

Tạm đình chỉ cô giáo tát khiến học sinh lớp 1 nhập viện, chấn động não

Bích Hà |

Liên quan đến việc giáo viên Trường Tiểu học số 1 Hồng Thủy (huyện Lệ Thủy, Quảng Bình) bị phụ huynh “tố” tát học sinh đến mức nhập viện, chấn động não, UBND huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình vừa tổ chức cuộc họp và đề nghị tạm đình chỉ công tác với giáo viên gây ra vụ việc.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Thêm 1 cô giáo bị tố phạt hàng loạt học sinh tự tát 50 cái vào mặt

Huyên Nguyễn |

Lãnh đạo Sở Giáo dục Đào tạo (GDĐT) Thái Nguyên cho biết đã tiếp nhận thông tin của phụ huynh về việc một giáo viên Trường Tiểu học Trung Thành bắt phạt hàng loạt học sinh vi phạm tự tát 50 cái vào mặt. Hiện, Sở đã đề nghị UBND tỉnh Thái Nguyên, Phòng GDĐT TP Thái Nguyên xác minh làm rõ.

Giáo viên thi dạy giỏi cấm học sinh kém: "Cái tát" vào bệnh thành tích

Bích Hà |

“Giáo viên dạy giỏi thì phải dạy cho các em học sinh yếu kém, cớ sao lại yêu cầu các em yếu kém phải ở nhà để thi giáo viên giỏi?” – đây là câu hỏi mà nhiều phụ huynh đặt ra trước sự việc học sinh yếu kém không được vào lớp vừa xảy ra tại Hải Phòng.

Tạm đình chỉ cô giáo tát khiến học sinh lớp 1 nhập viện, chấn động não

Bích Hà |

Liên quan đến việc giáo viên Trường Tiểu học số 1 Hồng Thủy (huyện Lệ Thủy, Quảng Bình) bị phụ huynh “tố” tát học sinh đến mức nhập viện, chấn động não, UBND huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình vừa tổ chức cuộc họp và đề nghị tạm đình chỉ công tác với giáo viên gây ra vụ việc.