Tập thể giáo viên căng băng rôn giữa trường phản đối hiệu trưởng, đòi công khai tài chính

Bích Hà |

Mạng xã hội đang lan truyền hình ảnh ghi lại việc tập thể giáo viên của Trường THPT Trần Quang Khải (quận 11, TPHCM) căng băngrôn, khẩu hiệu đề nghị hiệu trưởng và kế toán giải quyết minh bạch vấn đề tài chính của trường.

Đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM xác nhận có sự việc trên xảy ra tại Trường THPT Trần Quang Khải vào chiều 11.5. Khi xảy ra sự việc, cán bộ của Sở đã đến trường để gặp gỡ, đối thoại với giáo viên.

Đại diện Sở GDĐT TP cũng cho biết đã thành lập đoàn kiểm tra để rà soát lại toàn bộ các vấn đề tài chính của Trường THPT Trần Quang Khải.  Cá nhân làm sai (nếu có) sẽ bị xử lý theo đúng quy định.

Đồng thời mong muốn, kêu gọi giáo viên của trường bình tĩnh, tránh làm xáo trộn việc dạy và học trong nhà trường, để học sinh tập trung ôn thi. Vì hiện tại đang là thời gian cao điểm học sinh cần tập trung ôn tập để hoàn thành tốt kỳ thi trước khi kết thúc năm học.

Được biết, việc treo băngrôn diễn ra sau khi tập thể giáo viên của nhà Trường THPT Trần Quang Khải đứng đơn gửi Thành Ủy TPHCM, Bí thư Thành ủy, UBND thành phố, Công an TPHCM, Sở GDĐT TPHCM và các cơ quan Quận 11, tố cáo hiệu trưởng và kế toán thiếu minh bạch trong đề tài chính.

Cụ thể, giáo viên đã thắc mắc nhưng kế toán của trường vẫn không giải trình các vấn đề tài chính trong năm học 2016-2017, 2017-2018 và sự chênh nhau giữa các báo cáo tài chính lên đến 3,6 tỉ đồng. Chính vì điều này nên giáo viên mới có phản ứng mạnh mẽ, căng băngrôn để yêu cầu hiệu trưởng và kế toán phải đưa ra lời giải thích rõ ràng về những khoản thu chi chênh lệch của trường trong những năm qua.

Bích Hà
TIN LIÊN QUAN

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

Khách Trung Quốc đổ xô đặt tour nước ngoài dịp Tết Nguyên đán

Thúy Ngọc |

Dịp Tết Nguyên đán, yêu cầu đặt tour dịch vụ du lịch của khách Trung Quốc đến khu vực Đông Nam Á tăng 1026% so với cùng kỳ năm ngoái.