Tặng Bằng khen cho nam sinh dũng cảm cứu 2 em nhỏ đuối nước

HUYÊN NGUYỄN |

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) vừa trao tặng quà, bằng khen cho em Nguyễn Văn Chương (Trường THCS Hàm Nghi, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh) dũng cảm quên mình cứu 2 em nhỏ đuối nước.

Sáng 25.3, thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ GDĐT, Giám đốc Sở GDĐT Hà Tĩnh Trần Trung Dũng đã đến Trường THCS Hàm Nghi (huyện Thạch Hà) trao tặng quà, bằng khen cho em Nguyễn Văn Chương dũng cảm quên mình cứu 2 em nhỏ đuối nước.

Em Nguyễn Văn Chương là học sinh lớp 7B2, Trường THCS Hàm Nghi. Vào khoảng 13h30 phút ngày 16.2, trên đường đi chơi về, thấy 2 em Lê Trần Quang Trường (SN 2012) và Lê Nguyễn Tiến Thành (SN 2011) đang chới với giữa kênh Kẻ Gỗ N1, em Nguyễn Văn Chương và Nguyễn Phi Anh đã kịp thời chạy đến hiện trường để ứng cứu.

Trong đó, em Chương trực tiếp nhảy xuống lòng kênh kéo cả 2 em nhỏ vào bờ, sau đó cùng với Phi Anh đưa cả 2 em nhỏ lên bờ an toàn.

Tại buổi lễ, Giám đốc Sở GDĐT Trần Trung Dũng đã biểu dương hành động dũng cảm của em Nguyễn Văn Chương trước sự chứng kiến của đông đảo giáo viên, học sinh nhà trường.

Cũng vào sáng nay, thừa ủy quyền của Trung ương Đoàn, Tỉnh đoàn Hà Tĩnh đã truy tặng huy hiệu “Tuổi trẻ dũng cảm” cho đội viên Nguyễn Văn Chương.

HUYÊN NGUYỄN
TIN LIÊN QUAN

Phẫn nộ clip nữ sinh bị đánh hội đồng đến tím mặt

An Bình |

Những giờ qua, mạng xã hội lan truyền clip nhóm nữ sinh vây đánh, tát liên tiếp vào mặt một nữ sinh khác, trong sự cổ vũ của nhiều học sinh.

44 thí sinh ở Sơn La được nâng điểm là con cháu của ai?

Đặng Chung |

Theo phụ huynh ở Sơn La, trong top những thí sinh có điểm thi cao bất thường của tỉnh, có không ít em là con, cháu của các cán bộ, lãnh đạo phòng, ban của tỉnh này.

Có 97 bài thi ở Sơn La được sửa điểm, nâng cao nhất 26,55 điểm/3 môn

HUYÊN NGUYỄN |

Với sai phạm gian lận thi cử ở Sơn La, có 44 thí sinh với 95 bài thi trắc nghiệm và 2 bài thi Ngữ văn có điểm chấm thẩm định thấp hơn so với điểm thi đã công bố trước đây. Trong đó, thí sinh có điểm thi sau thẩm định giảm nhiều nhất là 26,55 điểm (tổng 3 môn). Bài thi có điểm giảm nhiều nhất là môn Toán với 9,00 điểm.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Phẫn nộ clip nữ sinh bị đánh hội đồng đến tím mặt

An Bình |

Những giờ qua, mạng xã hội lan truyền clip nhóm nữ sinh vây đánh, tát liên tiếp vào mặt một nữ sinh khác, trong sự cổ vũ của nhiều học sinh.

44 thí sinh ở Sơn La được nâng điểm là con cháu của ai?

Đặng Chung |

Theo phụ huynh ở Sơn La, trong top những thí sinh có điểm thi cao bất thường của tỉnh, có không ít em là con, cháu của các cán bộ, lãnh đạo phòng, ban của tỉnh này.

Có 97 bài thi ở Sơn La được sửa điểm, nâng cao nhất 26,55 điểm/3 môn

HUYÊN NGUYỄN |

Với sai phạm gian lận thi cử ở Sơn La, có 44 thí sinh với 95 bài thi trắc nghiệm và 2 bài thi Ngữ văn có điểm chấm thẩm định thấp hơn so với điểm thi đã công bố trước đây. Trong đó, thí sinh có điểm thi sau thẩm định giảm nhiều nhất là 26,55 điểm (tổng 3 môn). Bài thi có điểm giảm nhiều nhất là môn Toán với 9,00 điểm.