Tặng 8.000 lít dung dịch sát khuẩn để học sinh phòng dịch COVID-19

Đặng Chung |

8.000 lít dung dịch sát khuẩn tay đã được Trường Đại học Phenikaa chuyển tới các trường học ở khu vực phía bắc, để chung tay cùng chuẩn các bị điều kiện tốt nhất, đảm bảo an toàn khi học sinh trở lại trường.

Tiếp tục hưởng ứng tinh thần tất cả chung tay phòng “chống giặc” COVID-19, lãnh đạo Trường Đại học Phenikaa vừa trực tiếp trao tặng dung dịch sát khuẩn tay cho ba Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Vĩnh Phúc, Nam Định và Phú Thọ.

Theo đó, nhóm các nhà khoa học, cán bộ, giảng viên và sinh viên Trường Đại học Phenikaa đã sử dụng phòng thí nghiệm để thực hiện pha chế dung dịch sát khuẩn tay nhanh theo công thức của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO).

Dung dịch được pha chế từ cồn nồng độ tiêu chuẩn, thành phần sát trùng và các sản phẩm chống hại da tay. Đến nay, Trường đã pha chế được hơn 10.000 lít dung dịch với quy trình pha chế, đóng chai được tuân thủ đúng quy định và được kiểm định tiêu chuẩn tổ chức cơ sở.

 
 
Các nhà khoa học của Trường Đại học Phenikaa làm việc hết công suất để pha chế nước rửa tay, giúp các trường phổ thông ở khu vực phía bắc chuẩn bị điều kiện khi học sinh đi học trở lại.

PGS-TS Lê Hiếu Học – Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Phenikaa - cho biết, các thầy cô là người hỗ trợ công thức và kiểm tra chất lượng sản phẩm. Sinh viên là những người trực tiếp thực hiện các thao tác từ chuẩn bị nguyên liệu, pha chế, sang chiết và hoàn thiện sản phẩm. Đây là sản phẩm sát khuẩn thông dụng, có tác dụng làm sạch và kháng vi sinh vật có thể gây viêm nhiễm. Trong tình trạng dịch bệnh COVID-19 gây ra, đây được xem là một trong những giải pháp phòng tránh hiệu quả.

Đồng thời, PGS Lê Hiếu Học cũng nhấn mạnh, đây là những bài thực hành đơn giản từ những bài học trên lớp nhưng được xem như một giải pháp trong lúc trên thị trường các sản phẩm diệt khuẩn phòng dịch bệnh đang khan hiếm.

Sinh viên Nguyễn Khánh Linh (Khoa Dược, Trường Đại học Phenikaa) cho biết đã tham gia chương trình ngay từ những ngày đầu tiên và các công việc tại đây đều là ứng dụng thực tế cho những gì đã học trên lớp nên khá đơn giản.

“Với những gì đã được học trên lớp, kiến thức nền và các kỹ năng nghề nghiệp, chúng em ra trường hoàn toàn có thể tạo ra những sản phẩm ứng dụng thực tiễn. Em cũng cảm thấy rất vui vì đã góp phần làm được điều giúp ích cho cộng đồng, nhất là trong tình hình dịch bệnh diễn ra phức tạp như hiện nay”- Khánh Linh cho biết.

Những ngày tới thầy trò Trường Đại học Phenikaa sẽ tiếp tục thực hiện công việc ý nghĩa này, để tạo ra nhiều sản phẩm hữu ích tặng các trường học, chung tay cùng cộng đồng chống dịch COVID-19.

Đặng Chung
TIN LIÊN QUAN

Trường đại học tặng nước rửa tay, súc miệng sát khuẩn cho tỉnh Vĩnh Phúc

Đặng Chung |

Suốt 10 ngày qua, cán bộ, giảng viên Trường Đại học Khoa học (Đại học Thái Nguyên) đã chạy đua với thời gian để tìm mua các dung dịch y tế khan hiếm, điều chế nước rửa tay, súc miệng nano bạc sát khuẩn. Hàng nghìn sản phẩm sẽ được nhà trường tặng cho học sinh trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên và Vĩnh Phúc để góp phần phòng dịch COVID-19.

ĐH Hàng Hải chế tạo nước rửa tay khô, phát miễn phí cho sinh viên

Đặng Luân |

Trường đại học Hàng Hải Việt Nam vừa chế tạo thành công nước rửa tay khô để cung cấp miễn phí cho toàn bộ cán bộ, giảng viên, sinh viên toàn trường trước tình hình dịch bệnh Corona diễn biến phức tạp.

Trường học ở Hà Nội trang bị nước rửa tay tốt nhất để phòng virus Corona

Đặng Chung |

Trước tình hình dịch bệnh viêm phổi cấp do chủng mới của virus Corona diễn biến phức tạp, có nguy cơ lây lan, các trường học ở Hà Nội đã có những biện pháp để ứng phó, tăng cường phòng, chống dịch bệnh.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Trường đại học tặng nước rửa tay, súc miệng sát khuẩn cho tỉnh Vĩnh Phúc

Đặng Chung |

Suốt 10 ngày qua, cán bộ, giảng viên Trường Đại học Khoa học (Đại học Thái Nguyên) đã chạy đua với thời gian để tìm mua các dung dịch y tế khan hiếm, điều chế nước rửa tay, súc miệng nano bạc sát khuẩn. Hàng nghìn sản phẩm sẽ được nhà trường tặng cho học sinh trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên và Vĩnh Phúc để góp phần phòng dịch COVID-19.

ĐH Hàng Hải chế tạo nước rửa tay khô, phát miễn phí cho sinh viên

Đặng Luân |

Trường đại học Hàng Hải Việt Nam vừa chế tạo thành công nước rửa tay khô để cung cấp miễn phí cho toàn bộ cán bộ, giảng viên, sinh viên toàn trường trước tình hình dịch bệnh Corona diễn biến phức tạp.

Trường học ở Hà Nội trang bị nước rửa tay tốt nhất để phòng virus Corona

Đặng Chung |

Trước tình hình dịch bệnh viêm phổi cấp do chủng mới của virus Corona diễn biến phức tạp, có nguy cơ lây lan, các trường học ở Hà Nội đã có những biện pháp để ứng phó, tăng cường phòng, chống dịch bệnh.