Năm học 2021-2022, tân sinh viên các trường đại học sẽ bắt đầu năm học mới bằng việc học online do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19. Theo TS Lê Đình Nghị - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Luật Hà Nội, bên cạnh những khó khăn, đây chính là cơ hội để sinh viên rèn luyện kĩ năng, bản lĩnh và tư duy để có thể tiếp cận với nền khoa học tiên tiến, cùng ngành giáo dục chuyển đổi số mạnh mẽ.
"Thay vì học trực tiếp, sinh viên sẽ học trực tuyến từ đầu và được trau dồi các kĩ năng về khai thác tài liệu, chủ động tìm kiếm, nghiên cứu trước bài học. Đây cũng là cơ hội để nhà trường chuyển đổi số mạnh mẽ trong hoạt động giáo dục, giúp sinh viên tự tin ứng phó trong mọi tình huống, mọi hoàn cảnh" - TS Lê Đình Nghị cho biết.
Đồng quan điểm, PGS.TS Đinh Xuân Thành – Trưởng Khoa Địa chất – Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia Hà Nội) khuyên sinh viên hãy yên tâm học tập theo hình thức trực tuyến.
Theo đó, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên và các trường đại học trên cả nước, sẵn sàng cung cấp tất cả các học liệu, phương pháp, phần mềm học tập để sinh viên học tốt trong điều kiện dịch bệnh.
"Tuy học trực tuyến nhưng tất cả tài liệu, chương trình học tập, đánh giá đều được chuyển đến sinh viên để các em có đủ điều kiện học tập hiệu quả. Vì vậy, các em hãy yên tâm bắt đầu năm học mới" - PGS. TS Đinh Xuân Thành nhấn mạnh.
4 lời khuyên dành tặng tân sinh viên
Gửi lời tới 5.000 tân sinh viên khoá 2021, PGS.TS Mai Thanh Phong - Hiệu trưởng Trường Đại học Bách khoa (ĐHQG TPHCM) - chia sẻ, thật đáng tiếc khi tân sinh viên phải đối diện với những thách thức to lớn mà đại dịch COVID-19 gây ra. Nhưng sinh viên hãy bình tĩnh và biến những khó khăn đó thành cơ hội thích ứng với những thay đổi quanh mình.
Hiệu trưởng Trường Đại học Bách khoa TPHCM căn dặn sinh viên “hãy tự lập”, bởi bước vào môi trường đại học là bước vào tuổi người lớn, người trưởng thành. Phần lớn các em phải rời gia đình, cha mẹ đến sinh sống và học tập ở một nơi xa lạ. Vì vậy, PGS Phong khuyên sinh viên tự lập và trách nhiệm hơn trong học tập cũng như trong cuộc sống.
PGS Phong cũng khuyên tân sinh viên "hãy nhanh chóng thích ứng với môi trường mới, hoàn cảnh mới". Trường đại học sẽ trang bị cho sinh viên khả năng tự học, tư duy phản biện để giúp sinh viên khám phá đam mê và khuyến khích sinh viên theo đuổi những mục tiêu xa hơn.
Bên cạnh đó, sinh viên "hãy chấp nhận sự khác biệt và dám khác biệt". Lý do là ở trường có nhiều sinh viên đến từ các vùng miền, các hoàn cảnh khác nhau, học các ngành nghề khác nhau. Ngoài chương trình học chuyên môn, sinh viên có thể tham gia rất nhiều khoá học, hoạt động ngoại khoá bổ ích. Vì vậy, các em hãy biết lắng nghe, nhưng dám khác biệt để theo đuổi đam mê và mục tiêu của mình.
Đặc biệt, PGS Phong khuyên tân sinh viên "hãy suy nghĩ về một mục tiêu lâu dài hơn ngay từ bây giờ". Vì sớm xác định mục tiêu phù hợp, sinh viên sẽ xây dựng được cho mình kế hoạch, thái độ và hành vi phù hợp để đạt được mục tiêu đó.