Tân quán quân Olympia Đặng Lê Nguyên Vũ: Thừa hưởng gene học giỏi từ bà nội

TRUNG DU |

Sau 1 ngày Đặng Lê Nguyên Vũ giành vòng nguyệt quế, trở thành quán quân Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 22 bằng chiến thắng thuyết phục trong trận chung kết kịch tính, nhiều người dân ở tỉnh Thái Bình vẫn vui sướng khi nhắc về "nhà vô địch leo núi" này.

Cái đầu lạnh của nhà vô địch

Bà Phan Thị Châm - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Quốc tế Bảo Hưng - cho biết đã cực kỳ ấn tượng, khâm phục và tự hào vì quê hương Thái Bình có một tài năng trẻ tuổi như Đặng Lê Nguyên Vũ.

"Thực sự lúc mà MC chương trình chuẩn bị công bố kết quả ở câu trả lời cuối cùng, tim tôi như ngừng đập mất mấy giây. Phải nói là cháu không những giỏi, thông minh mà còn cực kỳ bản lĩnh, tinh thần thép. Vào thời khắc đó, để đưa ra quyết định giành quyền trả lời và câu trả lời chính xác như vậy hẳn là cháu có 1 cái đầu cực lạnh. Sau đây, cá nhân tôi và công ty chắc chắn sẽ có phần thưởng, quà để động viên, chúc mừng Nguyên Vũ", bà Châm nói.

Sau khi cuộc thi khép lại, chia sẻ về tâm trạng, cảm xúc của mình, tân quán quân Đường lên đỉnh Olympia - Đặng Lê Nguyên Vũ - cho biết: "Em vẫn đang hơi run, tim em vẫn đang đập nhanh bởi vì câu trả lời cuối cùng em đã tính ra kết quả nhưng em không tự tin. Lúc đấy em đang run, điểm thì đang dưới nên em không tự tin lắm vào câu trả lời của mình, em nghĩ 50-50 thôi. Và sau đấy thì thực sự là vỡ òa, em không thể dự đoán được mình sẽ ăn mừng như vậy, nó hoàn toàn theo bản năng".

Giây phút bùng nổ của Đặng Lê Nguyên Vũ. Ảnh: CTV
Giây phút bùng nổ của Đặng Lê Nguyên Vũ. Ảnh: CTV

"Em đã yêu thích chương trình từ khá là lâu và khi em nghiêm túc dự định là sẽ tham gia cuộc thi là lúc em bắt đầu vào lớp 10. Em đã gặp khá nhiều thất bại trước đó nên em xác định dồn hết tất cả năng lực của mình cho Đường lên đỉnh Olympia", Vũ nói về quyết định đăng ký tham gia chương trình.

Hàng ngàn người tại điểm cầu Thái Bình không quản mưa gió cổ vũ cho Đặng Lê Nguyên Vũ. Ảnh: L.V.H
Hàng ngàn người tại điểm cầu Thái Bình không quản mưa gió cổ vũ cho Đặng Lê Nguyên Vũ. Ảnh: L.V.H

Thời điểm cái tên Đặng Lê Nguyên Vũ vang lên là nhà vô địch, có mặt tại trường quay chính, bà Nguyễn Thu Phương - mẹ của nam sinh này đã bật khóc, lấy tay ôm mặt khóc to vì hạnh phúc.

"Từ bé thì cháu cũng ngoan, học thì cũng không được chăm lắm (cười vui - PV). Ý thức học của cháu thì rất là chủ động, gia đình không phải nhắc nhở gì cả", bà Phương xúc động chia sẻ về cậu con trai.

Vẫn theo bà Phương, Vũ là cậu con trai rất ngoan, luôn tự tin và gia đình luôn tạo điều kiện hết sức để em có một môi trường thoải mái, được nói hết ý kiến của mình với cha mẹ và bạn bè, thầy cô. Ngoài học tập ở trên lớp, về nhà Vũ còn học và đọc rất nhiều sách vì có đam mê đọc sách từ nhỏ.

Thừa hưởng sự thông minh, học giỏi từ bà nội

Chia sẻ với PV Lao Động trưa nay (3.10), ông Trần Hữu Nam - Bí thư Huyện ủy Hưng Hà (tỉnh Thái Bình) - cho hay, sáng cùng ngày, Thường trực Huyện ủy, UBND huyện vừa họp để sớm chốt kế hoạch khen thưởng, động viên Đặng Lê Nguyên Vũ cho kịp thời, qua đó lan tỏa tinh thần hiếu học, khuyến học khuyến tài trong học sinh và nhân dân.

"Dự kiến sáng thứ 6 tới chúng tôi sẽ tổ chức vinh danh, khen thưởng Vũ tại Trường THPT Bắc Duyên Hà", ông Nam nói.

Vẫn theo Bí thư Huyện ủy Hưng Hà, bố Đặng Lê Nguyên Vũ là bộ đội chuyên nghiệp đã xuất ngũ, mẹ em hiện công tác tại Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội huyện, mọi người đều nhận định Vũ thừa hưởng gene học giỏi, thông minh từ bà nội nguyên là giáo viên đã nghỉ hưu.

"Bà nội cháu trước kia là giáo viên dạy rất giỏi, thế hệ học sinh của bà nhiều người hiện nay đã rất thành đạt. Hôm qua, rất nhiều người học trò cũ của bà cũng đã đến cầu truyền hình để cổ vũ, tiếp lửa cho Vũ", ông Trần Hữu Nam thông tin thêm.

Bà nội
Bà nội Đặng Lê Nguyên Vũ (thứ 3 từ trái qua) cổ vũ cậu cháu trai đến lạc giọng. Ảnh: CTV

Cô giáo Nguyễn Thị Hải Yến - chủ nhiệm lớp 12A2 (Trường THPT Bắc Duyên Hà) - cho biết bản thân không bất ngờ với thành tích mà Vũ vừa đạt được bởi em là một học sinh có trí nhớ rất tốt, học đều tất cả các môn.

"Ở lớp, Vũ là học sinh ngoan và là một lớp trưởng gương mẫu, là học sinh giỏi nhiều năm liền và từng thi học sinh giỏi Toán, giành Huy chương vàng Olympic tiếng Anh năm 2016. Vũ học đều các môn, điểm tổng kết trung bình đều trên 9 phẩy", cô Yến vui mừng tiết lộ.

TRUNG DU
TIN LIÊN QUAN

Tân quán quân Olympia Đặng Lê Nguyên Vũ: Vẫn đi học đến sát ngày thi

TRUNG DU |

Việc Đặng Lê Nguyên Vũ - học sinh Trường THPT Bắc Duyên Hà (huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình) xuất sắc giành chiến thắng trong cuộc thi chung kết năm thứ 22 Đường lên đỉnh Olympia không làm nhiều người bất ngờ.

Thái Bình: Hàng ngàn người đội mưa từ sáng sớm tiếp lửa Đặng Lê Nguyên Vũ

TRUNG DU |

Mặc dù trời mưa không ngớt, từ sáng sớm nay (2.10), hàng ngàn người dân, học sinh trên địa bàn huyện Hưng Hà (tỉnh Thái Bình) đã khoác áo mưa, che ô đến Khu lưu niệm nhà bác học Lê Quý Đôn (xã Độc Lập, huyện Hưng Hà) để cổ vũ, tiếp lửa cho nhà leo núi Đặng Lê Nguyên Vũ - 1 trong 4 thí sinh trong cuộc thi chung kết năm thứ 22 Đường lên đỉnh Olympia.

Thái Bình: Sẵn sàng cho cầu truyền hình, quyết tâm giành vòng nguyệt quế

TRUNG DU |

Sáng mai, 2.10, cuộc thi chung kết năm thứ 22 Đường lên đỉnh Olympia sẽ được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV3 - Đài Truyền hình Việt Nam. Thái Bình cùng với Hà Nội, Sơn La và Hải Phòng là 4 địa phương đặt 4 điểm cầu truyền hình trực tiếp kết nối với trường quay.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

Tân quán quân Olympia Đặng Lê Nguyên Vũ: Vẫn đi học đến sát ngày thi

TRUNG DU |

Việc Đặng Lê Nguyên Vũ - học sinh Trường THPT Bắc Duyên Hà (huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình) xuất sắc giành chiến thắng trong cuộc thi chung kết năm thứ 22 Đường lên đỉnh Olympia không làm nhiều người bất ngờ.

Thái Bình: Hàng ngàn người đội mưa từ sáng sớm tiếp lửa Đặng Lê Nguyên Vũ

TRUNG DU |

Mặc dù trời mưa không ngớt, từ sáng sớm nay (2.10), hàng ngàn người dân, học sinh trên địa bàn huyện Hưng Hà (tỉnh Thái Bình) đã khoác áo mưa, che ô đến Khu lưu niệm nhà bác học Lê Quý Đôn (xã Độc Lập, huyện Hưng Hà) để cổ vũ, tiếp lửa cho nhà leo núi Đặng Lê Nguyên Vũ - 1 trong 4 thí sinh trong cuộc thi chung kết năm thứ 22 Đường lên đỉnh Olympia.

Thái Bình: Sẵn sàng cho cầu truyền hình, quyết tâm giành vòng nguyệt quế

TRUNG DU |

Sáng mai, 2.10, cuộc thi chung kết năm thứ 22 Đường lên đỉnh Olympia sẽ được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV3 - Đài Truyền hình Việt Nam. Thái Bình cùng với Hà Nội, Sơn La và Hải Phòng là 4 địa phương đặt 4 điểm cầu truyền hình trực tiếp kết nối với trường quay.