Tâm tư của học sinh lớp 10, 11 khi Hà Nội thay đổi học online vào phút chót

Minh Ánh |

Hà Nội - Chiều ngày 5.12, tức 1 ngày trước khi học sinh được quay trở lại trường, Sở GDĐT Hà Nội đã có công văn hoả tốc, quyết định chỉ học sinh lớp 12 được đi học trực tiếp kết hợp trực tuyến. Nhiều em học sinh lớp 10, 11 tỏ ra hụt hẫng vì chưa được tới trường.

Học sinh hụt hẫng, phụ huynh đồng tình

Chiều ngày 5.12, Sở GDĐT TP Hà Nội ra công văn hoả tốc về việc điều chỉnh việc tổ chức dạy học trực tiếp đối với học sinh các trường THPT, Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên trên địa bàn các quận, huyện, thị xã.

Theo đó, Hà Nội sẽ chỉ cho học sinh khối 12 các trường THPT, các Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên tại 30 quận, huyện, thị xã có mức độ dịch ở cấp độ 1, cấp độ 2 đi học trực tiếp, kết hợp trực tuyến kể từ thứ Hai (ngày 6.12.2021).

Như vậy, các em học sinh lớp 10, lớp 11 không đến trường học trực tiếp mà tiếp tục học trực tuyến.

Em Bảo Khánh, học sinh lớp 10, trường THCS - THPT Hà Thành chia sẻ: "Bản thân em cảm thấy khá hụt hẫng vì không được đến trường gặp các bạn". Tuy nhiên, Khánh cũng cho rằng, em vẫn lo lắng về tình hình dịch bệnh còn nhiều căng thẳng. Vì vậy, việc chưa quay trở lại trường lúc này cũng là điều hợp lý.

Chung tâm trạng với Khánh, em Trần Thuỳ Trang, học sinh lớp 10, trường THCS-THPT Hà Thành cũng đã chuẩn bị mọi tâm thế để quay trở lại trường vào ngày mai song đành ngậm ngùi tiếp tục học trực tuyến.

"Em đã chuẩn bị đủ mọi thứ từ tâm trạng đến việc dọn dẹp vệ sinh lớp để chuẩn bị quay trở lại trường. Năm nay là năm đầu tiên của em ở trường, em cũng không ngờ phải học online tới 3 tháng như vậy. Em vẫn chưa có cơ hội để gặp thầy cô và giao lưu với bạn bè mới", Trang chia sẻ.

Trong khi đó, em Lê Gia Minh - học sinh lớp 10 trường PTTH Bắc Hà lại cảm thấy vui vẻ vì được có thêm thời gian ở nhà học trực tuyến, em chia sẻ: "Em thích học online hơn vì sau thời gian dài chúng em đã quen dần với việc mở máy tính là đã có thể lên lớp".

Trường học chuẩn bị trang thiết bị, cơ sở vật chất và vật tư y tế để đón học sinh quay trở lại trường. Ảnh: Minh Ánh
Trường học chuẩn bị trang thiết bị, cơ sở vật chất và vật tư y tế để đón học sinh quay trở lại trường. Ảnh: Minh Ánh

Về phía phụ huynh, đa phần họ đồng tình với quyết định của thành phố. Chị Quỳnh Anh, phụ huynh học sinh lớp 11, cho biết chị vừa hụt hẫng vừa bớt lo. Chị nói: "Con tôi ở nhà lâu quá rồi, nghe tin được đến trường cũng rất là mừng, nhưng quan điểm của tôi là tình hình dịch bệnh phải giảm bớt, cộng đồng phải thật sự an toàn thì con mới nên đi học".

Đối với gia đình cả hai bố mẹ đều bận đi làm thì việc kiểm soát, kiểm tra con học online trên máy tính hay điện thoại cũng gặp nhiều khó khăn, nhưng đa phần mọi người ủng hộ quyết định mới của thành phố, vì tình hình chung mà lùi thời gian quay trở lại trường cho các con.

"Vì tình hình dịch căng thẳng, và để đảm bảo an toàn cho các con, thì chúng tôi cũng nhắc nhở con cố gắng thêm một thời gian nữa", chị Phạm Thanh Thuỷ, phụ huynh học sinh lớp 10 chia sẻ.

Ông Lê Trọng Thuỳ (ở quận Thanh Xuân) cho biết: "Có 2 lý do khiến tôi đồng tình với quyết định chiều nay của Sở GDĐT thành phố, bởi tình hình dịch ở Hà Nội đang có xu hướng phát triển xấu, thêm vào đó, các con học sinh mới chỉ tiêm vaccine được 1 tuần trong khi điều kiện là phải ít nhất 2 tuần để bản thân các con tự sinh kháng thể".

Ông Thuỳ nhận định: "Hà Nội không vội được, những ngày trước khi nghe quyết định của thành phố, tôi cũng đã rất lo lắng". Được biết, con trai ông Thuỳ đang học tại trường PTTH Bắc Hà.

Học online cũng hiệu quả

Thời gian qua, nhiều ý kiến cho rằng việc học online đang trở nên kém hiệu quả. Thực tế, việc học trực tuyến chỉ kém hiệu quả khi phương pháp dạy học chưa được đổi mới, sáng tạo và ý thức của các em học sinh chưa cao.

Nhận định về vấn đề này, cô Nguyễn Thị Tuyết Lan, giáo viên trường THCS-THPT Hà Thành chia sẻ: "Suốt thời gian học online vừa qua, chúng tôi cũng đã cố gắng tổ chức nhiều hoạt động để khởi dậy niềm hứng khởi cho học sinh, nhất là vào các dịp lễ, ngày kỷ niệm".

Sản phẩm kỹ năng sống do học sinh tự quay và hoàn thiện phát trước lớp học trong giờ học online. Ảnh: NVCC
Sản phẩm kỹ năng sống do học sinh tự quay và hoàn thiện phát trước lớp học trong giờ học online. Ảnh: NVCC

Không nhất thiết phải đến trường mới có thể tham gia các hoạt động ngoại khoá, cô Lan kể về những hoạt động quay video clip chúc mừng ngày 20.10.

"Khi các con học online, không phải các con không được tham gia hoạt động mà các con chỉ thay đổi hình thức tham gia hoạt động từ phương pháp này sang phương pháp khác", cô Lan nói. Những hoạt động như vậy sẽ giúp các con giao lưu với bạn bè dễ dàng và có sẽ có thêm tinh thần học tập.

Đại dịch COVID-19 đã mang tới nhiều bất lợi cho ngành giáo dục, nhưng đây cũng là điều kiện để toàn ngành giáo dục, giáo viên, học sinh thích ứng, hình thành các thói quen sử dụng, ứng dụng công nghệ số vào giảng dạy và học tập.

Mùa khai giảng vừa qua, các thầy cô giáo, học sinh và phụ huynh đã có kỷ niệm đáng nhớ khi tiến hành khai giảng trên không gian mạng.

Đây cũng là minh chứng cho thấy giáo dục đang tiên phong trong phong trào chuyển đổi số, tạo điều kiện thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển.

Minh Ánh
TIN LIÊN QUAN

Hơn 80.000 học sinh một huyện ở Hải Phòng tạm dừng đến trường từ 6.12

Mai Dung |

Hải Phòng - Chiều 5.12, trao đổi với Lao Động, ông Nguyễn Văn Năng - Trưởng phòng GDĐT huyện Thuỷ Nguyên (Hải Phòng) cho biết, thực hiện chỉ đạo của UBND huyện, từ 6.12, hơn 80.000 học sinh mầm non, tiểu học, THCS trên địa bàn huyện tạm dừng đến trường.

Hà Nội: Phụ huynh trực tiếp đến trường khảo sát công tác phòng dịch

Minh Ánh |

Hà Nội - Sở GDĐT vừa có văn bản hoả tốc, điều chỉnh chỉ cho học sinh lớp 12 quay trở lại trường. Một ngày trước khi cho con em đến trường học trực tiếp, nhiều bậc phụ huynh đã phải đích thân đến trường THCS-THPT Hà Thành để kiểm tra công tác chuẩn bị, phòng chống dịch bệnh của nhà trường.

Danh sách các trường tại Hà Nội thông báo lùi thời gian đón học sinh

Tường Vân |

Hà Nội - Nhiều trường THPT thông báo lùi thời gian đón học sinh đến trường, ít nhất 1 tuần sau 6.12.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Hơn 80.000 học sinh một huyện ở Hải Phòng tạm dừng đến trường từ 6.12

Mai Dung |

Hải Phòng - Chiều 5.12, trao đổi với Lao Động, ông Nguyễn Văn Năng - Trưởng phòng GDĐT huyện Thuỷ Nguyên (Hải Phòng) cho biết, thực hiện chỉ đạo của UBND huyện, từ 6.12, hơn 80.000 học sinh mầm non, tiểu học, THCS trên địa bàn huyện tạm dừng đến trường.

Hà Nội: Phụ huynh trực tiếp đến trường khảo sát công tác phòng dịch

Minh Ánh |

Hà Nội - Sở GDĐT vừa có văn bản hoả tốc, điều chỉnh chỉ cho học sinh lớp 12 quay trở lại trường. Một ngày trước khi cho con em đến trường học trực tiếp, nhiều bậc phụ huynh đã phải đích thân đến trường THCS-THPT Hà Thành để kiểm tra công tác chuẩn bị, phòng chống dịch bệnh của nhà trường.

Danh sách các trường tại Hà Nội thông báo lùi thời gian đón học sinh

Tường Vân |

Hà Nội - Nhiều trường THPT thông báo lùi thời gian đón học sinh đến trường, ít nhất 1 tuần sau 6.12.