Tâm sự của cô gái xứ Thanh - Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2019

Lan Nhi - Phạm Đông |

Được bình chọn là 1 trong 10 gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2019, em Nguyễn Khánh Linh (cựu học sinh trường THPT Chuyên Lam Sơn, tỉnh Thanh Hóa) là nữ sinh duy nhất của đoàn Việt Nam tham dự Olympic Vật lý Quốc tế đã mang về tấm huy chương vàng, khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Mới đây, Hội đồng xét tặng đã lựa chọn ra 10 gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu và 10 gương mặt trẻ Việt Nam triển vọng năm 2019 thuộc 9 lĩnh vực. Nhận được tin mình có tên trong danh sách bình chọn, Nguyễn Khánh Linh không giấu được niềm xúc động và tự hào vì những cố gắng, nỗ lực trong thầm lặng đã đến ngày hái quả ngọt.

Ngay từ khi còn nhỏ, Khánh Linh (cầm hoa) đã có niềm đam mê đặc biệt với các bộ môn khoa học tự nhiên và tiếng Anh.
Khánh Linh có niềm đam mê đặc biệt với các bộ môn khoa học tự nhiên và tiếng Anh. Ảnh: NVCC.

Ngay từ khi còn nhỏ, Khánh Linh đã có niềm đam mê đặc biệt với các bộ môn khoa học tự nhiên và tiếng Anh. Không thuộc dạng “mọt sách”, Linh luôn biết cách phân bổ thời gian hợp lý bằng việc lập ra các mục tiêu trong học tập.

Khánh Linh thường chú trọng tiếp nhận kiến thức vào những khung giờ mà bản thân cảm thấy thoải mái nhất. Ngoài ra, cô gái “vàng” của Olympic Vật lý 2019 còn có sở thích chơi đàn guitar, organ và niềm đam mê rất “hàn lâm” là đọc các tác phẩm văn học bằng tiếng Anh.

Ngoài ra, cô gái “vàng” của Olympic Vật lý 2019 còn có sở thích chơi đàn ghi-ta, organ và niềm đam mê rất “hàn lâm” ấy là đọc các tác phẩm văn học kinh điển bằng tiếng Anh.
Cô gái “vàng” của Đội tuyển Olympic Vật lý  2019.

Em Nguyễn Khánh Linh (sinh năm 2001, cựu học sinh trường THPT Chuyên Lam Sơn) chia sẻ, khi nhận được thông tin mình được bình chọn là 1 trong 10 bạn trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2019, đã rất bất ngờ.

Với Khánh Linh, giải thưởng này càng có ý nghĩa hơn khi được công bố trước ngày 8.3, đó là món quà ý nghĩa ý nhất mà em muốn dành tặng cho mẹ và gia đình, những thầy cô đã đồng hành cùng em trong suốt chặng đường vừa qua. Trong tương lai, em sẽ tiếp tục cố gắng, vượt qua giới hạn để có thể chạm tay đến ước mơ mà mình đã đề ra.

“Em nghĩ rằng, theo đuổi những thứ mình thích, mình đam mê là quyền của bất cứ ai. Mỗi người đều có thể ghi dấu những nỗ lực của bản thân nếu như họ cố gắng hết mình. Khi cảm thấy thoải mái nhất, em sẽ học bài. Nếu hôm nào mệt mỏi quá, em sẽ chủ động nghỉ ngơi để cân bằng lại tinh thần” - Khánh Linh chia sẻ thêm.

tận dụng thời gian, hoàn thành xuất sắc chứng chỉ của 2 kỳ thi tiếng Anh với kết quả rất đáng ngưỡng mộ: TOELF: 104/120 và  SAT: 1540/1600.
Khánh Linh có thành tích học tập rất đáng nể.

Không chỉ học giỏi môn chuyên, Khánh Linh còn nắm chắc kiến thức căn bản ở các môn học khác, đặc biệt là tiếng Anh. Năm ngoái, Khánh Linh đã tận dụng thời gian, hoàn thành xuất sắc chứng chỉ của 2 kỳ thi tiếng Anh với kết quả rất đáng ngưỡng mộ: TOELF: 104/120 và  SAT: 1540/1600.

Cũng theo chia sẻ, hiện Linh đang hoàn thiện các thủ tục để sang Mỹ du học. Cô gái trẻ cho biết muốn tìm kiếm môi trường học tập, nghiên cứu tốt để chuẩn bị hành trang tốt nhất trên chặng đường sau này cống hiến cho nước nhà.

Bà Chu Thị Hồng Hạnh (mẹ Khánh Linh) cho biết, Khánh Linh có tư duy và phản xạ rất tốt. Ngay từ khi còn nhỏ, em đã có khả năng ăn nói lưu loát và ghi nhớ đặc biệt. 3 tuổi, em đã thuộc hết mặt chữ. Đến khi vào lớp 1, Linh hay ngồi học cùng anh trai, anh đọc từ nào là Linh nhớ ngay từ đó.

“Trong suốt quá trình học tập, Khánh Linh may mắn được các thầy cô giáo trong trường quan tâm, truyền cảm hứng để em có điều kiện tốt nhất theo đuổi niềm đam mê nghiên cứu bộ môn này” - bà Hạnh nói thêm.

Những thành tích nổi bật của Nguyễn Khánh Linh (cựu học sinh trường THPT Chuyên Lam Sơn, Thanh Hóa):

- 12 năm liền luôn là học sinh giỏi toàn diện.

- Lớp 5, Nguyễn Khánh Linh đã đạt 7 giải học sinh giỏi cấp thành phố, cấp tỉnh ở 3 môn Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh, trong đó có 1 HCV môn Tiếng Anh.

- Thủ khoa đầu vào lớp 10 chuyên Vật lý của Trường THPT chuyên Lam Sơn.

- Lớp 11 đạt giải Nhì Quốc gia môn Vật lý và được chọn vào đội dự tuyển thi Quốc tế.

- Lớp 12 đạt giải Nhất Quốc gia môn Vật lý và HCĐ tại kỳ thi Olympic Vật lý Châu Á lần thứ 20.

- Giành HCV và giải nữ sinh có thành tích xuất sắc nhất tại kỳ thi Olympic Vật lý Quốc tế 2019 tổ chức tại Israel.

- Là 1 trong 10 gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2019 do Trung ương Đoàn xét duyệt.

Lan Nhi - Phạm Đông
TIN LIÊN QUAN

Danh sách 10 gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2019

Phạm Đông |

Ngày 3.3, tại trụ sở Trung ương Đoàn, Hội đồng xét tặng Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2019 đã lựa chọn ra 10 gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu và 10 gương mặt trẻ Việt Nam triển vọng năm 2019 thuộc 9 lĩnh vực.

Đẩy mạnh tuyên truyền gương thi đua tiêu biểu tại cơ sở

Thuỳ Linh |

Trong thời gian qua, Công đoàn Công Thương Việt Nam xác định việc thực hiện chức năng đại diện, chăm lo, bảo vệ người lao động là nhiệm vụ trọng tâm ưu tiên hàng đầu cần thực hiện với tư duy mới, cách làm hiệu quả. Qua đó, tất cả đơn vị trong toàn hệ thống đã tập trung các nguồn lực để tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng, hiệu quả việc thực hiện chức năng này.

Bí quyết “vừa học, vừa làm việc nhà” của Công dân trẻ tiêu biểu TPHCM 2019

Anh Nhàn |

Là thủ lĩnh trong phong trào đoàn – đội của nhà trường, đạt thành tích cao trong học tập, nhảy đẹp, chơi cờ tướng giỏi nhưng một ngày của nữ sinh Phạm Tường Vân Khánh lại không quá bận bịu. Ngoài việc học, em còn dành 30 phút mỗi ngày để làm việc nhà giúp gia đình và có thời gian vui chơi cùng bạn bè…

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Danh sách 10 gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2019

Phạm Đông |

Ngày 3.3, tại trụ sở Trung ương Đoàn, Hội đồng xét tặng Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2019 đã lựa chọn ra 10 gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu và 10 gương mặt trẻ Việt Nam triển vọng năm 2019 thuộc 9 lĩnh vực.

Đẩy mạnh tuyên truyền gương thi đua tiêu biểu tại cơ sở

Thuỳ Linh |

Trong thời gian qua, Công đoàn Công Thương Việt Nam xác định việc thực hiện chức năng đại diện, chăm lo, bảo vệ người lao động là nhiệm vụ trọng tâm ưu tiên hàng đầu cần thực hiện với tư duy mới, cách làm hiệu quả. Qua đó, tất cả đơn vị trong toàn hệ thống đã tập trung các nguồn lực để tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng, hiệu quả việc thực hiện chức năng này.

Bí quyết “vừa học, vừa làm việc nhà” của Công dân trẻ tiêu biểu TPHCM 2019

Anh Nhàn |

Là thủ lĩnh trong phong trào đoàn – đội của nhà trường, đạt thành tích cao trong học tập, nhảy đẹp, chơi cờ tướng giỏi nhưng một ngày của nữ sinh Phạm Tường Vân Khánh lại không quá bận bịu. Ngoài việc học, em còn dành 30 phút mỗi ngày để làm việc nhà giúp gia đình và có thời gian vui chơi cùng bạn bè…