Tâm huyết của thầy không bao giờ có thể mua bằng tiền

Huyên Nguyễn |

Tiếp tục chia sẻ các quan điểm về chủ đề chọn trường cho con, TS Vũ Thu Hương (giảng viên Đại học Sư phạm Hà Nội) đặt câu hỏi: Bố mẹ chọn trường tốt cho con hay để chứng tỏ đẳng cấp?

TS Vũ Thu Hương tâm sự, thời gian gần đây, việc chọn trường cho con của các bậc phụ huynh có đôi chút thay đổi so với ngày xưa. Các cha mẹ rất hay hỏi nhau về trường cho con theo học rồi khoe về trường của con. Xu hướng bây giờ dần chuyển từ trường chuyên, lớp chọn thành các trường có số tiền đóng học cao vút: những trường tư, trường quốc tế xịn. Như vậy, bố mẹ đang chọn trường tốt cho con hay thể hiện đẳng cấp của bố mẹ?

Là người làm trong ngành giáo, TS Hương thẳng thắn chia sẻ: Các bố mẹ đừng mơ rằng ngôi trường nhiều tiền sẽ đảm bảo tốt cho đứa trẻ hơn những nơi khác theo đúng nguyên lý tiền nào của nấy. Lý do đơn giản là giáo dục không tuân theo quy luật kinh tế.

TS Hương trích dẫn lời dạy của Bác Hồ, “gian nan rèn luyện mới thành công” vì thế, điều kiện kinh tế quá tốt chưa chắc đã có giá trị trong giáo dục cho con mà đôi khi còn ngược lại.

“Các thầy cô giáo cũng vậy, nghề nghiệp này đòi hỏi tâm huyết của nhà giáo. Mà tâm huyết không bao giờ có thể mua bằng tiền. Thậm chí, tiền phá hỏng tâm huyết của người thầy. Một chút quà nhỏ để tỏ lòng cảm ơn thì người thầy sẽ cảm động và cố gắng nỗ lực hơn nhưng nếu sử dụng tiền để mua, để mặc cả, đòi hỏi, thì người thầy sẽ chỉ đối đáp lại bằng chính thái độ cho nhận mà thôi”, TS Hương nói.

Bên cạnh đó, TS Vũ Thu Hương lưu ý với các bậc cha mẹ, đối với các trường dân lập, trường quốc tế họ cũng kinh doanh và có lo lắng đến lãi. Số tiền các bố mẹ trả cho trường sẽ không phải 100% trả cho thầy cô. Vì thế, các cha mẹ không nên kì vọng có “tiền” song hành chất lượng sẽ tốt.

Mặt khác, nếu bố mẹ nghĩ mình đã trả tiền cho trường và có quyền đòi hỏi, hạch sách với trường thì vô hình trung, bố mẹ đang làm hỏng nhân cách của con, phá hoại môi trường học tập của con, môi trường làm việc của giáo viên.

Vào trường có mức học phí cao chót vót, số phụ huynh có tâm lý như vậy không hề ít. Như vậy, dám chắc gì môi trường của các con có còn được thực sự tốt đẹp? Các bậc cha mẹ cũng cần hiểu rõ, trường nhiều tiền chưa chắc đã thực sự lí tưởng như chính số tiền bố mẹ bỏ ra để đóng học cho con và chưa chắc trường đắt tiền đã tốt hơn trường làng. 

Huyên Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

Tiến Linh: Tết vui nhất khi có gia đình

Thanh Vũ |

Thường xuyên thi đấu xa nhà, với Tiến Linh, dịp Tết là thời gian quý báo để anh có thể đoàn tụ cùng gia đình cũng như hướng đến những mục tiêu mới cho bản thân trong tương lai.

Chuyên gia hướng dẫn cách bảo quản đồ ăn ngày Tết an toàn

Nhóm PV |

Dịp Tết Nguyên đán, nhiều người có thói quen tích trữ thực phẩm, làm nhiều đồ ăn để ăn uống, tiếp khách. Tuy nhiên, các bác sĩ cảnh báo, nếu thực phẩm không được bảo quản tốt có thể gây ảnh hưởng đến sức khoẻ.

Những vật thể kỳ lạ nhất trong vũ trụ

Anh Vũ |

Hành tinh của chúng ta đại diện cho sự sống, một phần rất nhỏ của các hiện tượng đặc biệt có thể được tìm thấy khắp vũ trụ. Mỗi ngày, các nhà thiên văn học lại đưa ra những điều ngạc nhiên mới về khoảng không bao la ngoài kia.

Khu trọ của những người xa quê ở lại Bình Dương ngày giáp Tết

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Những dãy trọ ở Bình Dương ngày giáp Tết vắng hẳn người. Không gian lắng đọng lại với những người lao động xa quê vì điều kiện kinh tế khó khăn không thể về quê đón Tết, sum họp cùng người thân.

Những ngày cuối năm ở xóm sợ... Tết

Trần Trung - Nguyễn Thúy |

Tết Nguyên đán là dịp mà những con người đang tha phương cầu thực nơi xứ lạ luôn mong mỏi trở về, nhưng tại con ngõ nhỏ 121 Lê Thanh Nghị (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), điều đó lại hoàn toàn trái ngược. Đối với họ, Tết lại là khoảng thời gian luôn nặng trĩu những tâm tư.

Đổi đời cho nhiều trẻ là con em đồng bào dân tộc thiểu số ở Đắk Lắk

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Những năm qua, hàng chục trẻ em đồng bào dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn ở Đắk Lắk đã được lực lượng Bộ đội biên phòng tỉnh cưu mang, nhận làm con nuôi để giúp ăn học, có một cuộc đời mới sáng sủa hơn.

Dự báo thời tiết Tết Nguyên đán 2023 có mưa kèm rét đậm hay không?

AN AN - MINH HÀ |

Cơ quan khí tượng cho biết Tết Nguyên đán 2023 ở miền Bắc khả năng mưa nhỏ mưa phùn vài nơi, sáng sớm có sương mù. Trời phổ biến trạng thái rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại.

May mắn vì được đi xe của Công đoàn về quê đón Tết

Linh Nguyên |

Hà Nội - Sáng 19.1 (tức 28 tháng Chạp), khoảng 1.000 công nhân lao động Các khu công nghiệp - chế xuất Hà Nội đã được những chuyến xe miễn phí do Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội tổ chức đưa về quê đón Tết cùng gia đình.