Tấm gương tâm huyết, sáng tạo của người thầy mang bếp lửa đến vùng cao

Bích Hà |

Thầy Vũ Xuân Quế - Hiệu trưởng trường THCS &THPT Bát Xát (Lào Cai) bằng đam mê và sự sáng tạo đã thực hiện thành công hệ thống bếp lò đun trấu hiệu quả, mang lửa ấm đến gần 20 trường học, giúp hàng nghìn học sinh vùng cao có nước nóng sinh hoạt trong mùa đông giá lạnh. Thầy vừa được vinh danh là “Nhân vật tiêu biểu” trong cuộc thi viết “Những tấm gương tâm huyết, sáng tạo học và làm theo lời Bác” năm học 2020-2021.

Sinh ra và lớn lên tại vùng quê lúa Thái Bình, sau khi tốt nghiệp Đại học Sư phạm Thái Nguyên, thầy Vũ Xuân Quế được phân công công tác tại ngành giáo dục tỉnh Quảng Ninh. Sau đó, gia đình thầy chuyển công tác và gắn bó với ngành giáo dục Lào Cai từ 2009 đến nay, cùng học sinh vùng cao trải qua những mùa đông sương muối, lạnh cắt da, cắt thịt.

Chứng kiến khó khăn, thiếu thốn của học sinh nội trú, vào những mùa đông giá rét, các em phải vào rừng kiếm củi hoặc mang củi từ nhà tới đun nước tắm, với lượng nước nóng rất hạn chế, thầy đã trăn trở và quyết tâm phải làm điều gì đó ý nghĩa cho cuộc sống của học sinh khi xa nhà.

Là thầy giáo Vật lý, cùng sự nghiên cứu tìm tòi, cũng như kinh nghiệm từng tham dự cuộc khi về khoa học kỹ thuật, thầy Quế hình thành ý tưởng thiết kế bếp vùi trấu đun nước nóng cho học sinh.

Đến nay, hệ thống nước nóng công suất lớn, miễn phí cho học sinh đã hoạt động tốt tại Trường THCS &THPT Bát Xát, phục vụ thiết thực cho cuộc sống bán trú của hơn 300 em nhỏ. Ngoài ra gần 20 trường học trong và ngoài tỉnh đã lắp đặt, học hỏi kinh nghiệm để áp dụng vào nhà trường.

9 năm gắn bó với học sinh vùng cao, có thời điểm công tác cách nhà hàng trăm kilômét, một tháng được về thăm vợ con đôi lần, nên thầy thương học trò cũng cảnh sống xa gia đình.

Khi được vinh danh là “Nhân vật tiêu biểu” trong cuộc thi viết “Những tấm gương tâm huyết, sáng tạo học và làm theo lời Bác” năm học 2020-2021 do Báo Giáo dục và Thời đại tổ chức chiều 29.4, thầy Quế cho biết, những năm qua mình làm những việc này không mong đến ngày được ghi nhận, hay vinh danh. Điều thầy mong mỏi lớn nhất của thầy là có thể truyền động lực và lan tỏa hình ảnh nhà giáo tận tụy, tâm huyết, hết lòng vì học trò đến đội ngũ nhà giáo trên cả nước.

Từ ý tưởng, rồi đưa ra bản thiết kế, thầy Quế và đồng nghiệp đã thực hiện thành công hệ thống bếp vùi trấu đun nước nóng cho học sinh. Ảnh: NVCC

Cũng trong cuộc thi viết “Những tấm gương tâm huyết, sáng tạo và học theo lời Bác” năm nay, Ban tổ chức đã trao 14 giải cho các tác phẩm xuất sắc. Trong đó, giải nhất thuộc về tác phẩm “Người thầy mang bếp lửa ấm đến vùng cao” của tác giả Trần Tuấn Ngọc (Lào Cai). Thầy giáo Vũ Xuân Quế, Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Bát Xát, tỉnh Lào Cai chính là nhân vật trong tác phẩm này.

Hai giải nhì thuộc về tác phẩm “Cô giáo miền xuôi cắm bản gieo chữ miền sơn cước” của tác giả Bùi Thị Hồng Hạnh (giáo viên Trường Trung học phổ thông Hòa Bình, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn) và tác phẩm: “Cô giáo Đỗ Thị Hoàng Mai - một tấm gương tâm huyết, sáng tạo học và làm theo lời Bác" của tác giả Nguyễn Thị Thu Hằng (giáo viên Trường Tiểu học Nông nghiệp, huyện Gia Lâm, Hà Nội.)

Đánh giá cao ý nghĩa, hiệu quả của cuộc thi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Hồ Quang Lợi nhấn mạnh, giáo dục là lĩnh vực hết sức đặc biệt, với sứ mệnh “trồng người”, lan tỏa ánh sáng tri thức, đạo đức, tình yêu thương con người.

Việt Nam đang thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. Đây là sự nghiệp lớn của toàn Đảng, toàn dân và người triển khai thực hiện trực tiếp là những thầy cô giáo ở thành thị, nông thôn, miền núi, vùng sâu vùng xa đang ngày đêm vì học sinh thân yêu. Sự nêu gương của các thầy cô giáo gắn với học sinh hàng giờ, hàng ngày có sức thuyết phục to lớn; góp phần xây đắp nhân cách, đạo đức cho học trò - chủ nhân tương lai của đất nước.

Bích Hà
TIN LIÊN QUAN

Sáng tạo khẩu trang từ rơm rạ

PHẠM ĐÔNG |

Nhóm sinh viên nữ Khoa Hóa và Môi trường thuộc trường Đại học Thủy Lợi (Hà Nội) nghiên cứu và sáng chế ra loại sản phẩm khẩu trang được làm từ rơm rạ.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: Việc tốt đáng làm nhất là lo cho thế hệ tương lai

Đặng Chung - Minh Ánh |

Với tinh thần, truyền thống tốt đẹp “lá lành đùm lá rách”, mỗi người dân hãy làm một điều tốt. Việc tốt nhất, đáng làm nhất là chung tay cùng ngành giáo dục, lo cho thế hệ tương lai. Đây là thông điệp Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh tại lễ phát động chương trình “Điều ước cho em” diễn ra chiều 11.4 tại Hà Nội

Nhiều thành tựu đột phá, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực

Đặng Chung |

Giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu, là sự nghiệp của Đảng, Nhà nước và của toàn dân. Đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục, đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực là một trong ba đột phá chiến lược để phát triển đất nước. Đây là quan điểm xuyên suốt, nhất quán của Đảng trong nhiều kỳ Đại hội. Để hiện thực hóa sứ mệnh của mình, 5 năm qua, với sự chỉ đạo sát sao của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, ngành giáo dục đã thực hiện quyết tâm đổi mới, nhiều khó khăn, thách thức đã được vượt qua và thu về nhiều thành tựu.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Sáng tạo khẩu trang từ rơm rạ

PHẠM ĐÔNG |

Nhóm sinh viên nữ Khoa Hóa và Môi trường thuộc trường Đại học Thủy Lợi (Hà Nội) nghiên cứu và sáng chế ra loại sản phẩm khẩu trang được làm từ rơm rạ.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: Việc tốt đáng làm nhất là lo cho thế hệ tương lai

Đặng Chung - Minh Ánh |

Với tinh thần, truyền thống tốt đẹp “lá lành đùm lá rách”, mỗi người dân hãy làm một điều tốt. Việc tốt nhất, đáng làm nhất là chung tay cùng ngành giáo dục, lo cho thế hệ tương lai. Đây là thông điệp Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh tại lễ phát động chương trình “Điều ước cho em” diễn ra chiều 11.4 tại Hà Nội

Nhiều thành tựu đột phá, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực

Đặng Chung |

Giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu, là sự nghiệp của Đảng, Nhà nước và của toàn dân. Đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục, đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực là một trong ba đột phá chiến lược để phát triển đất nước. Đây là quan điểm xuyên suốt, nhất quán của Đảng trong nhiều kỳ Đại hội. Để hiện thực hóa sứ mệnh của mình, 5 năm qua, với sự chỉ đạo sát sao của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, ngành giáo dục đã thực hiện quyết tâm đổi mới, nhiều khó khăn, thách thức đã được vượt qua và thu về nhiều thành tựu.