Tạm đình chỉ công tác hiệu trưởng cho học sinh ăn bún luộc chan nước trắng

HỒNG QUÂN |

Sau khi nhận thông tin về việc phụ huynh tố nhà trường bớt xén khẩu phần ăn, thu sai quy định một số khoản thu qua nhiều năm, cơ quan chức năng đã tạm đình chỉ công tác Hiệu trưởng Trường Mầm non xã Thạch Ngàn, huyện Con Cuông, Nghệ An.

Ngày 27.11, thông tin từ Phòng GD&ĐT huyện Con Cuông, Nghệ An cho biết, hiện đã tạm đình chỉ công tác đối với bà Lê Thị Hạnh - Hiệu trưởng Trường Mầm non xã Thạch Ngàn, huyện Con Cuông, để đoàn thanh tra liên ngành của UBND huyện Con Cuông làm rõ có hay không trường này ăn bớt khẩu phần của trẻ.

Trong khi đó, UBND huyện Con Cuông cũng ra quyết định thành lập đoàn thanh tra liên ngành để làm việc với trường này.

Trước đó, đầu tháng 11.2017, một phụ huynh vào Trường Mầm non Thạch Ngàn chụp ảnh, quay video về việc học sinh trường này ăn “bún trắng” và chất vấn lãnh đạo nhà trường. Sau đó, những hình ảnh này được chia sẻ trên mạng xã hội khiến độc giả bức xúc.

Đến ngày 6.11, Phòng GD&ĐT huyện Con Cuông có buổi làm việc với Trường Mầm non Thạch Ngàn về việc phụ huynh bức xúc vì trẻ phải ăn bún luộc. Qua kiểm tra, Phòng GD&ĐT huyện Con Cuông cho biết, nhà trường không bớt xén khẩu phần ăn của các cháu.

Tuy nhiên, khâu chế biến có thiếu sót. Cụ thể, một ngày các cháu đóng 15.000 đồng tiền ăn, thông thường nhà trường sẽ phải điều tiết để bữa ăn chính hết khoảng 10.000 đồng, bữa phụ là 5.000 đồng. Tuy nhiên, bữa ăn mà phụ huynh phản ánh trong bức ảnh có giá chưa đến 4.000 đồng.

Trong quá trình thanh tra, Phòng GD&ĐT huyện Con Cuông phát hiện Trường mầm non Thạch Ngàn thu trái quy định một số khoản, buộc trường phải trả lại cho phụ huynh 37 triệu đồng.

Không dừng lại sự việc, nhiều phụ huynh tiếp tục phản ánh họ phải đóng các khoản thu khá cao như như tiền trực trưa 198.000 đồng; tiền sinh hoạt bán trú 180.000 đồng; tiền ủng hộ xây dựng trường chuẩn 50.000 đồng; tiền đồ dùng học tập 240.000 đồng; tiền đồ dùng chung 65.000 đồng; tiền hội phụ huynh 60.000 đồng… , tuy nhiên suốt mấy năm qua nhà trường đã "cắt" khẩu phần ăn của các cháu.

Để làm rõ thông tin trên, đoàn liên ngành đã tạm đình chỉ công tác của hiệu trưởng để làm rõ sự việc.

Được biết, Trường Mầm non Thạch Ngàn có hơn 350 học sinh, trong đó hơn 100 em học ở các điểm trường lẻ, hơn 90% là đồng bào dân tộc thiểu số, hơn 70% dân số thuộc hộ nghèo và cận nghèo. Mỗi ngày có khoảng 200 em đóng tiền ăn cho nhà trường để được phục vụ các bữa ăn chính và bữa phụ.

HỒNG QUÂN
TIN LIÊN QUAN

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.