Tai nạn trường học: Nói "tai bay vạ gió" cũng đúng nhưng không thể ngồi yên

HUYÊN NGUYỄN |

Theo TS Nguyễn Văn Hòa - Chủ tịch HĐQT Trường THCS & THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm (Hà Nội) cho rằng một số tai nạn trong trường học có thể coi là “tai bay vạ gió”, khó tránh nhưng nói như thế không có nghĩa là chúng ta không làm gì.

Thời gian qua, câu chuyện về an toàn trường học lại gây nên lo ngại cho nhiều người. Trường học là nơi mà xã hội cho rằng an toàn nhất lại đang trở nên mất an toàn khi hàng loạt các sự cố như ảnh hưởng đến sức khoẻ, tinh thần của học sinh như sự cố điện giật, khiến 1 học sinh tử vong tại Hải Dương, cây đổ đè nhiều học sinh ở TPHCM diễn ra mới đây.

Chỉ trong thời gian rất ngắn có 2 vụ tai nạn thương tâm khiến 2 học sinh tử nạn, 12 em bị thương chính là tiếng chuông cảnh tỉnh về vấn đề an toàn trường học đang có dấu hiệu bị buông lỏng.

Chia sẻ về vấn đề này, TS Nguyễn Văn Hòa - Chủ tịch HĐQT Trường THCS & THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm (Hà Nội), người có hơn 20 năm kinh nghiệm làm hiệu trưởng nhận định: Một số tai nạn trong trường học thời gian qua có thể coi là “tai bay vạ gió”, tai nạn rủi ro, khó tránh nhưng nói như thế không có nghĩa là chúng ta không làm gì. Tại trường học, các hiệu trưởng phải đặt vấn đề an toàn lên hàng đầu.

Theo TS Hoà, lâu nay, chúng ta vẫn chạy theo thành tích và điểm số, thi cử nên lấy việc học và kết quả học là chính nên các vấn đề về an toàn trường học, giáo dục học sinh dường như bị lơ là, chểnh mảng.

"Chuyện cây đổ, bật gốc đều có thể xảy ra nên với cây to, lâu năm thì phải nghĩ đến việc cắt tỉa, thăm dò cây. Hay nhiều vấn đề về cơ sở vật chất khác... lãnh đạo trường không quan tâm thì ai quan tâm?", ông Hoà trăn trở.

Theo vị TS có nhiều năm kinh nghiệm quản lý, bảo đảm an toàn cho học sinh là rất khó vì thế cần người đứng đầu rất tâm huyết, hết lòng, suy nghĩ nhiều về sự an toàn. Nếu như lãnh đạo chỉ nghĩ đến chuyện học hành, kết quả thi, thi đua… thì khó tránh khỏi tai nạn rủi ro, không bị chỗ này thì bị chỗ khác, không bị lúc này bị lúc kia.

"Nói cho cùng, để có một môi trường giáo dục an toàn, phát triển, yếu tố quan trọng nhất vẫn là con người, từ nhà quản lý đến các thầy cô giáo cần thay đổi, chuyên tâm, yêu thương, tận tình với công việc, chu toàn thì mọi chuyện sẽ rất tốt", TS Nguyễn Văn Hoà cho hay.

Qua sự việc cây đổ khiến nhiều học sinh bị thương, Bộ trưởng Bộ GDĐT Phùng Xuân Nhạ nhấn mạnh tới công tác đảm bảo an toàn trường học phải tiếp tục được các nhà trường, địa phương quan tâm hơn nữa.

Bộ trưởng đề nghị Sở GDĐT TPHCM, các Sở GDĐT trong toàn quốc cần chỉ đạo ngay các nhà trường liên hệ đơn vị quản lý môi trường đô thị, cây xanh trên địa bàn, tiến hành việc kiểm tra, kiểm kê và cắt tỉa, xử lý các cây nguy hiểm, có thể gãy đổ… đảm bảo an toàn tuyệt đối cho học sinh, giáo viên.

Bên cạnh đó, cần tiếp tục thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các quy định về môi trường giáo dục an toàn; các chỉ đạo về bảo đảm an toàn trường học, phòng chống tai nạn thương tích cho học sinh, sinh viên.

HUYÊN NGUYỄN
TIN LIÊN QUAN

Sở GDĐT yêu cầu cắt cành, tỉa cây, phòng cháy nổ, giữ an toàn trường học

Anh Nhàn |

Sau sự việc thương tâm về việc cây bật gốc đè học sinh tử vong, Sở GDĐT TPHCM vừa ban hành văn bản khẩn về việc tăng cường đảm bảo an toàn trường học, phòng chống tai nạn thương tích cho học sinh.

Từ vụ cây đổ đè học sinh tử vong: Trách nhiệm thuộc về ai khi có tai nạn?

Linh Chi - Tuấn Anh |

Sáng 26.5, một sự việc thương tâm đã xảy ra tại trường THCS Bạch Đằng (quận 3, TPHCM) khi cây phượng trong sân trường bật gốc đổ và đè vào nhiều học sinh và 1 học sinh tử vong. Đây không phải là lần đầu tiên xảy ra các tai nạn ngay ở trong trường học. Những sự việc đau lòng này đã làm dấy lên câu hỏi, liệu có phải trường học đã không còn là nơi an toàn nhất?

Vụ cây đổ đè nhiều học sinh, 1 em tử vong: Có em bị nặng, tình trạng sốc

NHÓM PV |

13 học sinh bị thương được chuyển đến các bệnh viện, trong đó có 1 em tử vong. Có 1 học sinh bị nặng, rơi vào tình trạng sốc ngay khi vừa nhập viện, hiện đã qua cơn nguy kịch.

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Mai anh đào nở rộ, đợi khách du xuân Mộc Châu dịp Tết Nguyên đán

Ý Yên |

Quảng trường Mộc Châu, sân 224, đồi anh đào Nậm Tôm, chùa Tân Cương... đang rực rỡ sắc hoa mai anh đào dịp cận Tết Nguyên đán.

Sở GDĐT yêu cầu cắt cành, tỉa cây, phòng cháy nổ, giữ an toàn trường học

Anh Nhàn |

Sau sự việc thương tâm về việc cây bật gốc đè học sinh tử vong, Sở GDĐT TPHCM vừa ban hành văn bản khẩn về việc tăng cường đảm bảo an toàn trường học, phòng chống tai nạn thương tích cho học sinh.

Từ vụ cây đổ đè học sinh tử vong: Trách nhiệm thuộc về ai khi có tai nạn?

Linh Chi - Tuấn Anh |

Sáng 26.5, một sự việc thương tâm đã xảy ra tại trường THCS Bạch Đằng (quận 3, TPHCM) khi cây phượng trong sân trường bật gốc đổ và đè vào nhiều học sinh và 1 học sinh tử vong. Đây không phải là lần đầu tiên xảy ra các tai nạn ngay ở trong trường học. Những sự việc đau lòng này đã làm dấy lên câu hỏi, liệu có phải trường học đã không còn là nơi an toàn nhất?

Vụ cây đổ đè nhiều học sinh, 1 em tử vong: Có em bị nặng, tình trạng sốc

NHÓM PV |

13 học sinh bị thương được chuyển đến các bệnh viện, trong đó có 1 em tử vong. Có 1 học sinh bị nặng, rơi vào tình trạng sốc ngay khi vừa nhập viện, hiện đã qua cơn nguy kịch.