SV Học viện Báo chí dùng điện thoại 4 lần trong giờ học sẽ đình chỉ học 1 năm: "Đến cái chợ còn có kỉ luật nữa là nhà trường"

Nguyễn Hà |

PGS.TS Phạm Ngọc Trung – Giảng viên cao cấp Học viện Báo chí Tuyên truyền cho rằng, kỉ luật trong nhà trường là chuyện đương nhiên, đến cái chợ còn có kỉ luật nữa là nhà trường.

Nhiều sinh viên thừa nhận giờ giải lao có la cà quán xá

Một nội dung trong nội quy mới mà Học viện Báo chí Tuyên truyền đưa ra là quy định khắt khe, nghiêm ngặt về thời gian. Cụ thể, sinh viên đến lớp muộn 5 phút bị tính nghỉ học một buổi không lý do. Giờ giải lao, sinh viên vào muộn sẽ bị tính một buổi nghỉ học không phép.

Bạn V.H – Cựu sinh viên Học viện Báo chí Tuyên truyền thừa nhận, khi còn là sinh viên H và nhiều bạn có tình trạng giờ giải lao la cà quán xá, dù nghe chuông nhưng rất lâu sau mới quay lại lớp học. Thậm chí có hôm còn bỏ tiết luôn hay tìm một góc nào đó để ngủ. H cho rằng nội quy mới nghiêm ngặt về thời gian sẽ siết sinh viên vào kỉ luật hơn, không còn tình trạng đến lớp điểm danh, điểm danh xong rồi về.

Nội quy mới của Học viện Báo chí Tuyên truyền. Ảnh: Welcome to AJC 2018.
Nội quy mới của Học viện Báo chí Tuyên truyền. Ảnh: Welcome to AJC 2018.

Dù còn nhiều vướng mắc khi đọc nội quy mới khi cho rằng bước vào môi trường đại học, sinh viên phải học cách sống độc lập và tự biết sắp xếp mọi thứ ổn thỏa, nhưng bạn N.P.D cho rằng nội quy đưa ra để giúp cho mỗi cá nhân, tập thể tuân thủ và thực hiện một cách đồng bộ, quy củ.

“Mỗi khi có một bộ luật mới ra thì nhiều người thường phản ứng, đó là điều rất bình thường, bởi khi đã quen với cái cũ mà phải thay đổi là điều rất khó. Nhưng thay vì cứ lưu luyến với nhứng thứ đã không còn phù hợp với thời đại thì tôi sẽ học cách chấp nhận” – P.D chia sẻ.

Đến cái chợ còn có kỉ luật

Bình luận về tầm quan trọng của kỉ luật nhà trường, PGS.TS Phạm Ngọc Trung – Giảng viên cao cấp Học viện Báo chí Tuyên truyền cho rằng, kỉ luật trong nhà trường là chuyện đương nhiên, đến cái chợ còn có kỉ luật nữa là nhà trường.

Nhà trường bắt buộc phải có kỉ luật và cần thiết phải xây dựng lên thành văn hóa học đường chứ không nên kỉ luật một cách máy móc, bắt buộc. Kỉ luật đó phải ngấm trong tâm trí của cán bộ nhân viên trong nhà trường, từ thầy cô, các em sinh viên cho tới nhân viên bảo vệ.

“Nội quy mới được Học viện đưa ra xuất phát từ thực tế hiện nay nhiều em sinh viên đi học muộn, giờ giải lao ngồi quán xa la cà.

Những nội quy này không chỉ được áp dụng với sinh viên mà còn đối với các thầy cô giáo, cần phải siết chặt thêm kỉ luật vì có nhiều thầy cô chấp hành chưa tốt, chưa đúng quy định, quy chế. Ví dụ giờ ra chơi vẫn vào tiết muộn, hay trong quá trình giảng dạy, đôi khi chỉ tập trung vào giảng bài mà không để ý đến việc sinh viên ở dưới ngủ gật hay dùng điện thoại vào việc riêng” – PGS.TS Phạm Ngọc Trung khẳng định.

Theo PGS.TS Phạm Ngọc Trung, những quy định này có tính tích cực trong việc siết chặt kỉ luật để cán bộ giảng viên và sinh viên tập trung vào việc học hành, đúng giờ và có kỉ luật học đường.

Tuy nhiên theo ông Trung, nội quy mới cũng nên tính toán kĩ hơn để tránh thiệt thòi cho các em sinh viên, nhất là về thời gian bởi thực tế có nhiều em đến trường đúng giờ nhưng bãi gửi xe chật kín người, ít nhân viên dẫn đến việc mất nhiều thời gian hơn để gửi xe và lên lớp muộn.

Nguyễn Hà
TIN LIÊN QUAN

Tin tức giáo dục 24h: Ồn ào luật mới của Học viện Báo chí; Động cơ nâng điểm thi của cán bộ giáo dục Sơn La

Phan Anh |

Học viện Báo chí ra luật "thép"; Phụ huynh mong làm rõ động cơ nâng điểm thi của cán bộ ngành giáo dục ở Sơn La; Phụ huynh Hà Nội bức xúc “tố” trường Tiểu học Đô thị Việt Hưng lạm thu... là những tin tức giáo dục đáng chú ý 24h qua.

Nội quy bị kêu khắt khe: Lãnh đạo Học viện Báo chí muốn chấn chỉnh kiểu học đại học “nhàn nhã”

Nguyễn Hà |

Giám đốc Học viện Báo chí Tuyên truyền cho rằng, nội quy mới nhằm chấn chỉnh tình trạng 1/3 sinh viên trong lớp dùng điện thoại di động vào mục đích riêng và quan điểm cứ lên đại học là "nhàn nhã".

Học viện Báo chí ra nội quy mới: Muộn 5 phút coi như nghỉ học, dùng điện thoại trong lớp 4 lần bị đình chỉ 1 năm

Nguyễn Hà |

Sinh viên đến lớp muộn 5 phút bị tính nghỉ học một buổi không lý do, sinh viên sử dụng điện thoại trong giờ học 4 lần bị đình chỉ học 1 năm… đây là những nội quy mới mà Học viện Báo chí Tuyên truyền đưa ra tạo nên những ý kiến trái chiều.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Tin tức giáo dục 24h: Ồn ào luật mới của Học viện Báo chí; Động cơ nâng điểm thi của cán bộ giáo dục Sơn La

Phan Anh |

Học viện Báo chí ra luật "thép"; Phụ huynh mong làm rõ động cơ nâng điểm thi của cán bộ ngành giáo dục ở Sơn La; Phụ huynh Hà Nội bức xúc “tố” trường Tiểu học Đô thị Việt Hưng lạm thu... là những tin tức giáo dục đáng chú ý 24h qua.

Nội quy bị kêu khắt khe: Lãnh đạo Học viện Báo chí muốn chấn chỉnh kiểu học đại học “nhàn nhã”

Nguyễn Hà |

Giám đốc Học viện Báo chí Tuyên truyền cho rằng, nội quy mới nhằm chấn chỉnh tình trạng 1/3 sinh viên trong lớp dùng điện thoại di động vào mục đích riêng và quan điểm cứ lên đại học là "nhàn nhã".

Học viện Báo chí ra nội quy mới: Muộn 5 phút coi như nghỉ học, dùng điện thoại trong lớp 4 lần bị đình chỉ 1 năm

Nguyễn Hà |

Sinh viên đến lớp muộn 5 phút bị tính nghỉ học một buổi không lý do, sinh viên sử dụng điện thoại trong giờ học 4 lần bị đình chỉ học 1 năm… đây là những nội quy mới mà Học viện Báo chí Tuyên truyền đưa ra tạo nên những ý kiến trái chiều.