Sự thật phía sau bữa ăn 19.000 đồng của học sinh Thanh Hóa

Xuân Hùng |

Trưa 11.10, PV Lao Động cùng 1 cán bộ Phòng Giáo dục TP.Thanh Hoá đã trực tiếp khảo sát bữa ăn ở Trường Tiểu học Điện Biên 2 và nghe học trò chia sẻ. 

Hình ảnh đĩa cơm giá trị 19.000 đồng chỉ có một khúc cá thu nhỏ, một phần rau muống và bát canh nhỏ ở Trường Tiểu học Điện Biên 2 gây chấn động dư luận nhiều ngày qua. 

Nhưng dường như đó mới là câu chuyện của những người lớn. Chưa ai tiếp cận từ phía học trò - đối tượng trực tiếp thụ hưởng bữa ăn. 

Theo thực đơn ghi trên bảng gần bếp ăn, 11h trưa 11.10, hơn 1.000 học sinh được ăn các món: Cơm, thịt gà xé phay, đậu phụ rán sốt cà chua, canh bí nấu với lòng gà. 

Tại lớp 4A5, 2 người phục vụ tất bật phục vụ các con. Em Dương Khánh Hà, một học sinh trong lớp cho hay, bữa trưa ăn ngon, con ăn hết suất và nếu muốn ăn thêm thì có thể xin thức ăn và cô phục vụ mang tiếp.

Em Lê Thuý Nghiệm - học sinh lớp 5A7 cho rằng, mấy hôm nay (từ sau khi xảy ra sự cố đĩa cơm), các em được ăn nhiều hơn. Tuy nhiên, trước đó, các bữa ăn cũng đảm bảo, các em ăn ngon và no. 

Em Lê Thị Trang, học sinh lớp 5A cho hay, cơm mấy bữa nay ăn ngon hơn. Trước kia, có hôm ăn không ngon. Tuy nhiên, chưa bao giờ các em đói. Nếu cần thức ăn vẫn xin thêm được. 

 
Khu vực nhà bếp của trường tương đối sạch sẽ. 
 
Từ sau ngày xảy ra sự cố đĩa cơm, thực đơn từng bữa được công bố đều trên bảng.  Ảnh: X.H

Hôm nay (11.10), đoàn kiểm tra của Phòng Giáo dục TP. Thanh Hoá vẫn đang tiếp tục làm việc tại Trường Tiểu học Điện Biên 2 nhằm làm rõ chất lượng bữa ăn và một số vấn đề khác liên quan.

Trước đó, liên quan đến đĩa cơm chỉ có khúc cá thu nhỏ và rau muống luộc, bà Lê Thị Vân - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Điện Biên 2 cho hay, thỉnh thoảng trường mới cho các con ăn cá. Cá thu hôm đó là loại cá ngon, có giá thành cao. 

Theo tìm hiểu của Lao Động, hình ảnh đĩa cơm được lan truyền mạng xã hội do một thầy giáo dạy mỹ thuật trong trường đưa lên.

Sau khi sự việc gây chấn động dư luận, nhiều giáo viên khác trong trường tỏ ra bức xúc, buồn bã và bất bình vì sự thực không hoàn toàn như hình ảnh trên mạng. 

Một số phụ huynh tỏ ra bức xúc và lo lắng, nhưng nhiều phụ huynh khác cho rằng, chuyện chẳng đáng để ồn ào như vậy. "Thỉnh thoảng, tôi đến trường xem con ăn, tôi thấy trẻ con ăn vậy là đủ. Quan trọng là đủ chất và đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm" - chị L.T. H, có con đang học lớp 2 tại đây nói. 

Được biết, còn khoảng 2 tháng nữa, Trường Tiểu học Điện Biên 2 sẽ tiến hành bỏ phiếu tín nhiệm hiệu trưởng. 

Xuân Hùng
TIN LIÊN QUAN

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Chờ đợi cuộc tái cấu trúc trên thị trường bất động sản

ANH HUY |

Ở góc độ tích cực, bối cảnh trầm lắng, tắc thanh khoản của thị trường bất động sản (BĐS) trong nhiều tháng qua thúc đẩy cuộc tái cấu trúc trên thị trường mạnh mẽ hơn. Không chỉ doanh nghiệp cơ cấu lại sản phẩm, mà nhà đầu tư cũng dần tiệm cận với cách thức đầu tư lành mạnh và tầm nhìn dài hạn. 

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.