Sơn La đang chờ hướng dẫn việc công bố danh sách 44 thí sinh gian lận

Đặng Chung |

Trao đổi với Lao Động, ông Hoàng Tiến Đức - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Sơn La cho biết, sáng 25.3, Sở đã nhận được văn bản chỉ đạo của Bộ GDĐT về việc cập nhật kết quả chấm thẩm định và xét lại tốt nghiệp với 44 thí sinh bị phát hiện gian lận trong kỳ thi THPT quốc gia 2018.

Trả lời câu hỏi của PV về việc khi nào sẽ bắt đầu tiến hành cập nhật lại kết quả chấm thẩm định lên phần mềm quản lý thi và có công bố danh sách 44 thí sinh được nâng điểm hay không?, đại diện Sở GDĐT Sơn La cho biết, Sở sẽ phải xin ý kiến hướng dẫn cụ thể của Bộ GDĐT về cách thức thực hiện.

Hiện Sở chưa rõ sẽ cập nhật điểm thật của các thí sinh như thế nào, cũng như có công bố danh sách này hay không.

"Chúng tôi phải chờ hướng dẫn của Bộ GDĐT và các cơ quan chức năng về việc này” - ông Hoàng Tiến Đức - Giám đốc Sở GDĐT Sơn La cho biết.

 
Trước đó, Sở GDĐT Sơn La từng công bố danh sách thí sinh thay đổi điểm thi môn Ngữ văn sau khi chấm thẩm định.

Trước đó, Bộ GDĐT công bố thông tin về việc xử lý vi phạm trong kỳ thi THPT quốc gia năm 2018 tại Sơn La. Sau khi chấm thẩm định, phát hiện 44 thí sinh với 95 bài thi trắc nghiệm và 2 bài thi Ngữ văn có điểm thật thấp hơn so với điểm thi đã công bố trước đây.

Có thí sinh được nâng 26,55 điểm/3 môn. Có bài thi môn Toán được nâng tới 9,00 điểm.

Theo quy chế thi THPT quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp THPT áp dụng cho năm 2018, điểm chấm thẩm định sẽ là kết quả chính thức và được sử dụng để xét công nhận tốt nghiệp lại cho các thí sinh gian lận. Trong số 44 thí sinh được nâng điểm này, nhiều khả năng sẽ có em trượt tốt nghiệp vì đáng ra bị điểm liệt, nhưng được nâng khống tới 9 điểm/môn.

Hiện nhiều phụ huynh, học sinh ở Sơn La bày tỏ mong muốn cơ quan chức năng cần làm rõ 44 thí sinh được nâng điểm là con cháu của ai? Những phụ huynh bỏ tiền mua điểm cho con phải được công khai và bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Qua công tác điều tra, bước đầu Cơ quan An ninh điều tra đã làm lộ diện một đường dây "chạy điểm" hoạt động tinh vi tại Sơn La. Đến nay đã có 7 cán bộ của tỉnh này bị Công an khởi tố bị can.

Những người này gồm ông Trần Xuân Yến - Phó giám đốc Sở GDĐT; ông Lò Văn Huynh - Trưởng Phòng khảo thí và quản lý chất lượng; bà Nguyễn Thanh Nhàn - Phó trưởng Phòng khảo thí và quản lý chất lượng; bà Nguyễn Thị Hồng Nga - chuyên viên Phòng khảo thí và quản lý chất lượng; bà Cầm Thị Bun Sọn - Phó trưởng Phòng chính trị - tư tưởng; ông Đặng Hữu Thủy - Phó Hiệu trưởng Trường THPT Tô Hiệu và ông Đỗ Khắc Hưng- cựu cán bộ Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh Sơn La.

Những cán bộ này đều được giao nhiệm vụ tổ chức và giám sát kỳ thi THPT quốc gia 2018 tại Sơn La, nhưng đã “bắt tay” với nhau để nâng bài, sửa điểm cho thí sinh theo “đặt hàng”.

Cụ thể, ông Trần Xuân Yến khai nhận đã "giúp đỡ" đối với ít nhất 13 trường hợp. Ông Đặng Hữu Thủy khai cùng bà Nga, bà Cầm Thị Bun Sọn sửa, thay đổi kết quả bài thi cho nhiều thí sinh, trong đó có 4 trường hợp ông Thủy trực tiếp nhận giúp… Số điểm được nâng lên bao nhiêu tùy thuộc vào nguyện vọng và “điều kiện” của phụ huynh.

Đặng Chung
TIN LIÊN QUAN

Tại sao giấu giếm thí sinh gian lận thi cử?

LÊ THANH PHONG |

Hòa Bình có 64 thí sinh được nâng điểm sau khi Bộ GDĐT chấm thẩm định, Sơn La có 44 thí sinh được nâng điểm. Trong đó, thí sinh có điểm thi sau thẩm định giảm nhiều nhất là 26,55 điểm. Bài thi có điểm giảm nhiều nhất là môn Toán với 9,00 điểm.

Giáo dục 24h: 44 thí sinh ở Sơn La là con cháu ai mà được nâng điểm?

Thế Anh |

44 thí sinh ở Sơn La được nâng điểm là con cháu của ai; Gần 100 ngành đào tạo đại học thí sinh được xét tuyển thẳng; Có 97 bài thi ở Sơn La được sửa điểm, nâng cao nhất 26,55 điểm/3 môn,... là những tin tức giáo dục nổi bật trong 24h qua.

44 thí sinh ở Sơn La được nâng điểm là con cháu của ai?

Đặng Chung |

Theo phụ huynh ở Sơn La, trong top những thí sinh có điểm thi cao bất thường của tỉnh, có không ít em là con, cháu của các cán bộ, lãnh đạo phòng, ban của tỉnh này.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Tại sao giấu giếm thí sinh gian lận thi cử?

LÊ THANH PHONG |

Hòa Bình có 64 thí sinh được nâng điểm sau khi Bộ GDĐT chấm thẩm định, Sơn La có 44 thí sinh được nâng điểm. Trong đó, thí sinh có điểm thi sau thẩm định giảm nhiều nhất là 26,55 điểm. Bài thi có điểm giảm nhiều nhất là môn Toán với 9,00 điểm.

Giáo dục 24h: 44 thí sinh ở Sơn La là con cháu ai mà được nâng điểm?

Thế Anh |

44 thí sinh ở Sơn La được nâng điểm là con cháu của ai; Gần 100 ngành đào tạo đại học thí sinh được xét tuyển thẳng; Có 97 bài thi ở Sơn La được sửa điểm, nâng cao nhất 26,55 điểm/3 môn,... là những tin tức giáo dục nổi bật trong 24h qua.

44 thí sinh ở Sơn La được nâng điểm là con cháu của ai?

Đặng Chung |

Theo phụ huynh ở Sơn La, trong top những thí sinh có điểm thi cao bất thường của tỉnh, có không ít em là con, cháu của các cán bộ, lãnh đạo phòng, ban của tỉnh này.