Sơn La ấn định ngày cho học sinh tới trường

Trọng Văn |

Tỉnh Sơn La sẽ cho học sinh thực hiện lễ khai giảng vào ngày 5.9 và học tập trên lớp, ngoại trừ huyện Phù Yên do đang thực hiện giãn cách xã hội.

Ngày 31.8, trao đổi với PV Báo Lao Động, ông Nguyễn Văn Chiến - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) tỉnh Sơn La - cho biết: "Vào ngày 5.9, tất cả các trường trên địa bàn tỉnh sẽ thực hiện lễ khai giảng năm học mới. Việc dạy và học sẽ diễn ra trên lớp như bình thường, ngoại trừ huyện Phù Yên do đang thực hiện giãn cách xã hội".

Theo ông Chiến, tình hình dịch bệnh trên địa bàn đã được rà soát toàn bộ, không còn tiềm ẩn nguy cơ lây nhiễm dịch COVID-19 ngoài cộng đồng. Việc kiểm soát người ra vào tỉnh Sơn La cũng được siết chặt hơn.

Đối với 833 người đi từ huyện Phù Yên đến các nơi khác trong tỉnh, tất cả đã thực hiện hoàn thành việc cách ly tại các khu cách ly tập trung theo đúng quy định.

Sau khi lấy mẫu xét nghiệm ngày 31.8, tổng số 833 mẫu bệnh phẩm đều cho kết quả âm tính với SARS-CoV-2.

Lãnh đạo Sở GDĐT tỉnh Sơn La cho hay: "Hiện tại, tình hình dịch COVID-19 của huyện Phù Yên có những diễn biến phức tạp nên việc cho học sinh đến trường được trì hoãn, sẽ được tiếp tục khi dịch bệnh được giải quyết. Trong trường hợp dịch bệnh kéo dài, Sở GDĐT tỉnh Sơn La đã lên phương án dạy học trực tuyến".

"Tuy nhiên, dạy học trực tuyến theo quy mô từng lớp còn gặp nhiều khó khăn về thiết bị học tập. Do đó, Sở GDĐT tỉnh Sơn La đang có những sự chuẩn bị về cơ sở vật chất và lên kế hoạch chuyển sang hình thức dạy học trực tuyến trên sóng truyền hình địa phương. Đây là hình thức tiếp cận được nhiều đối tượng học sinh hơn" - vị lãnh đạo này cho biết thêm.

Trước đó, ngày 16.8, tỉnh Sơn La đã diễn ra lễ tựu trường của học sinh cấp giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên. Đây cũng là địa phương cho học sinh tựu trường sớm nhất nước.

Tuy nhiên, đến ngày 18.8, do diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, tỉnh Sơn La quyết định cho tất cả học sinh trên địa bàn tỉnh dừng đến trường.

Tính từ ngày 21.7 đến ngày 31.8, tỉnh Sơn La đã ghi nhận 209 bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2. Trong đó, 179 bệnh nhân phát hiện trong khu cách ly tập trung, 30 bệnh nhân phát hiện tại cộng đồng có liên quan đến các bệnh nhân F0 đã phát hiện hoặc có yếu tố liên quan đến ca mắc tại cộng đồng trước đó.

Hiện tại, 32 bệnh nhân F0 tại huyện Phù Yên đã khỏi bệnh và ra viện; 1 bệnh nhân chuyển Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương điều trị; 3 bệnh nhân đang điều trị cách ly tại Bệnh viện Đa khoa huyện Phù Yên và 173 bệnh nhân đang điều trị tại khu điều trị F0.

Trọng Văn
TIN LIÊN QUAN

Học sinh Sơn La dừng đến lớp sau 2 ngày tựu trường

Minh Chuyên |

Tất cả học sinh trên địa bàn tỉnh Sơn La sẽ dừng đến trường từ hôm nay.

Vì sao Sơn La cho học sinh tựu trường sớm nhất nước?

Trọng Văn |

Tỉnh Sơn La đã chuẩn bị các điều kiện, phương án, biện pháp phòng, chống dịch cho ngày tựu trường. Đây cũng là địa phương cho học sinh tựu trường sớm nhất nước.

Học sinh Sơn La tựu trường từ ngày 16.8

Tường Vân |

Tỉnh Sơn La vừa ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2021-2022 đối với cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh. Theo đó, giáo dục phổ thông tựu trường vào ngày 16.8.2021.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Học sinh Sơn La dừng đến lớp sau 2 ngày tựu trường

Minh Chuyên |

Tất cả học sinh trên địa bàn tỉnh Sơn La sẽ dừng đến trường từ hôm nay.

Vì sao Sơn La cho học sinh tựu trường sớm nhất nước?

Trọng Văn |

Tỉnh Sơn La đã chuẩn bị các điều kiện, phương án, biện pháp phòng, chống dịch cho ngày tựu trường. Đây cũng là địa phương cho học sinh tựu trường sớm nhất nước.

Học sinh Sơn La tựu trường từ ngày 16.8

Tường Vân |

Tỉnh Sơn La vừa ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2021-2022 đối với cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh. Theo đó, giáo dục phổ thông tựu trường vào ngày 16.8.2021.