Sôi nổi các hoạt động trong Ngày hội Hòa nhịp sức trẻ

Theo Tuổi trẻ thủ đô |

Trong không khí sôi nổi của tuổi trẻ cả nước chào mừng kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, thầy và trò trường THCS Ngô Sỹ Liên (Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã tổ chức Ngày hội Tiến bước lên Đoàn - Hòa nhịp sức trẻ. Đây là sự kiện có ý nghĩa, nhằm lưu giữ lại những kỷ niệm đẹp giành tặng cho các em học sinh khối 9. Qua ngày hội này, các thầy cô mong muốn các em học sinh sẽ đạt được thành công với những dự định của mình.

Ngày hội Tiến bước lên Đoàn - Hòa nhịp sức trẻ 2019 được diễn ra trong ngày 24.3 tại Trường THPT Việt Đức. Tại Ngày hội, thầy và trò Trường THCS Ngô Sỹ Liên đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa như cắm trại, trang trí trại, chấm điểm trại, kết nạp đoàn viên mới và giao lưu văn nghệ giữa các thầy cô và các em học sinh khối 9.

Phát biểu tại Ngày hội Hòa nhịp sức trẻ, cô Phạm Thu Hà, Hiệu trưởng trường THCS Ngô Sỹ Liên chia sẻ: "Với tuổi trẻ cả nước, tháng 3 là Tháng Thanh niên, tháng của những hoạt động tình nguyện sôi nổi, còn với riêng thầy và trò Trường THCS Ngô Sỹ Liên, tháng ba còn gắn liền với niềm háo hức, với biết bao mong chờ, kỳ vọng vào sự trưởng thành của các em học sinh lớp 9. Trước mắt các em học sinh còn biết bao thử thách, bao kỳ thi lớn cần phải vượt qua để bước sang một trang mới.

Chính vì vậy, để động viên tinh thần của các em, giúp các em hăng say trong học tập và rèn luyện, nhà trường đã tổ chức Ngày hội Tiến bước lên Đoàn - Hòa nhịp sức trẻ như một lời động viên gửi tới các em học sinh thân mến. Cũng trong ngày hội này, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường THCS Ngô Sỹ Liên đã đón chào 71 Đoàn viên ưu tú mới được kết nạp".

Một tiết mục văn nghệ của các bạn học sinh lớp 9
Một tiết mục văn nghệ của các bạn học sinh lớp 9

Để có được những kỷ niệm đẹp và ý nghĩa như này chính là nhờ sự quan tâm, tạo điều kiện của BGH Trường THPT Việt Đức cùng sự đồng hành của các bậc phụ huynh, các thầy cô  giáo và các em học sinh khối 9. Mặc dù gặp phải vô vàn khó khăn tuy nhiên thầy và trò trường THCS Ngô Sỹ Liên vẫn hòa mình vào những vũ điệu sôi động của tuổi trẻ để cùng nhau gửi lời chào tới Tháng Thanh niên.

Nói về ý nghĩa của Ngày hội Hòa nhịp sức trẻ, cô Trần Thị Vân Anh, Giáo viên Chủ nhiệm lớp 9A4, Bí thư Đoàn trường THCS Ngô Sỹ Liên cho biết: "Ngày hội hôm nay không chỉ giúp học sinh được cháy hết mình với những đam mê, khát khao, được tỏa sáng rạng ngời trên sân khấu mà còn là dịp để các em giao lưu, học hỏi, tạo sự gắn kết và hòa đồng trong cuộc sống. Sau ngày hội này, các em học sinh lại quay trở lại với trường lớp để học tập, rèn luyện để vượt qua những thử thách phía trước".

Các tiết mục nhảy hiện đại giúp bầu không khí sôi nổi hơn
Các tiết mục nhảy hiện đại giúp bầu không khí sôi nổi hơn

Là một học sinh tiêu biểu, có thành tích cao trong học tập và rèn luyện, Lê Thảo Linh, học sinh lớp 9A4 không giấu nổi sự vui mừng và xúc động về "món quà" đặc biệt mà các thầy cô đã dành tặng cho các bạn học sinh khối 9. Linh chia sẻ: "Em và các bạn khác rất hạnh phúc vì chúng em có quãng thời gian, tuổi trẻ vô cùng ý nghĩa khi được học tập dưới mái trường Ngô Sỹ Liên. Chúng em sẽ cố gắng đoàn kết hơn, năng động hơn, sáng tạo hơn, dám nghĩ, dám làm, hoàn thành tốt các nhiệm vụ mà thầy cô giao. Sau này, khi đã ra trường, chúng em sẽ mãi không quên những kỷ niệm đẹp đã từng gắn bó với ngôi nhà Ngô Sỹ Liên".

Ngày hội Tiến bước lên Đoàn - Hòa nhịp sức trẻ khép lại nhưng vẫn còn đó nhiều niềm vui, nhiều hi vọng về một thế hệ trẻ tương lai đầy năng động, sáng tạo với những ước mơ, hoài bão lớn lao. Các thầy cô trường THCS Ngô Sỹ Liên sẽ luôn đồng hành, dõi theo từng bước đi của các thế hệ học sinh và không ngừng mong chờ và kỳ vọng vào sự trưởng thành của các em học sinh thân yêu.

Một số tiết mục văn nghệ tại Ngày hội Tiến bước lên Đoàn - Hòa nhịp sức trẻ tại Trường THCS Ngô Sỹ Liên:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Theo Tuổi trẻ thủ đô
TIN LIÊN QUAN

Tặng Bằng khen cho nam sinh dũng cảm cứu 2 em nhỏ đuối nước

HUYÊN NGUYỄN |

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) vừa trao tặng quà, bằng khen cho em Nguyễn Văn Chương (Trường THCS Hàm Nghi, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh) dũng cảm quên mình cứu 2 em nhỏ đuối nước.

Đại học Quy Nhơn tuyển 4.600 chỉ tiêu, dự kiến tuyển thêm 2 ngành mới

NGUYỄN TRI |

Trường Đại học Quy Nhơn xét tuyển theo 3 hình thức: xét kết quả của kỳ thi THPT quốc gia, xét học bạ lớp 12 và xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển. Các điều kiện xét tuyển này đều được đảm bảo theo quy định.

Giáo dục 24h: 44 thí sinh ở Sơn La là con cháu ai mà được nâng điểm?

Thế Anh |

44 thí sinh ở Sơn La được nâng điểm là con cháu của ai; Gần 100 ngành đào tạo đại học thí sinh được xét tuyển thẳng; Có 97 bài thi ở Sơn La được sửa điểm, nâng cao nhất 26,55 điểm/3 môn,... là những tin tức giáo dục nổi bật trong 24h qua.

Ngắm nhìn những chậu lan hồ điệp trị giá vài chục triệu đồng tại Hải Phòng

Lương Hà |

Hải Phòng - Những chậu lan hồ điệp, có kích thước lớn, được sắp xếp khéo léo, có giá trị vài chục triệu đồng được người dân Hải Phòng đặc biệt chú ý và quan tâm trong dịp Tết Nguyên đán này.

Dự báo thời tiết 16.1: Miền Bắc rét đậm mưa vài nơi, nhiệt độ giảm sâu hơn

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 16.1.2023, Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 9 - 12 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 6 - 9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C.

Chứng khoán: Thiếu sự đồng thuận của dòng tiền để bứt phá

Gia Miêu |

Với nhiều thông tin hỗ trợ thị trường chứng khoán, nhà đầu tư kỳ vọng chỉ số VN-Index có thể sẽ sớm vượt mức kháng cự 1.067 điểm và hướng về gần mức 1.100 điểm trong tuần giao dịch cuối cùng trước khi nghỉ Tết.

Thực phẩm online ngày Tết tiềm ẩn nhiều rủi ro

Ngọc Chi - Đức Trung |

Cận Tết, việc mua sắm thực phẩm online tiềm ẩn rất nhiều rủi ro. Để có một cái Tết trọn vẹn và bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình, hãy là người tiêu dùng thông minh.

So sánh đội hình tuyển Việt Nam vs Thái Lan chung kết AFF Cup 2022

Bảo Bình - Dương Anh |

So sánh đội hình tuyển Việt Nam vs Thái Lan AFF Cup 2022. Với lợi thế sân nhà, có 44,51% lượt bình chọn trên sofascore tin rằng Thái Lan giành chiến thắng, 28,38% dự đoán kết quả hoà và 27,11% nhận định đoàn quân của HLV Park Hang-seo sẽ nâng cao chức vô địch.

Tặng Bằng khen cho nam sinh dũng cảm cứu 2 em nhỏ đuối nước

HUYÊN NGUYỄN |

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) vừa trao tặng quà, bằng khen cho em Nguyễn Văn Chương (Trường THCS Hàm Nghi, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh) dũng cảm quên mình cứu 2 em nhỏ đuối nước.

Đại học Quy Nhơn tuyển 4.600 chỉ tiêu, dự kiến tuyển thêm 2 ngành mới

NGUYỄN TRI |

Trường Đại học Quy Nhơn xét tuyển theo 3 hình thức: xét kết quả của kỳ thi THPT quốc gia, xét học bạ lớp 12 và xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển. Các điều kiện xét tuyển này đều được đảm bảo theo quy định.

Giáo dục 24h: 44 thí sinh ở Sơn La là con cháu ai mà được nâng điểm?

Thế Anh |

44 thí sinh ở Sơn La được nâng điểm là con cháu của ai; Gần 100 ngành đào tạo đại học thí sinh được xét tuyển thẳng; Có 97 bài thi ở Sơn La được sửa điểm, nâng cao nhất 26,55 điểm/3 môn,... là những tin tức giáo dục nổi bật trong 24h qua.