Sóc Sơn phản hồi về việc trường học "phá rào" đón học sinh trở lại trường

Đặng Chung - Vân Trang |

Sau loạt bài Báo Lao Động phản ánh về việc Trường Liên cấp Mầm non - Tiểu học - THCS Capitole (huyện Sóc Sơn, Hà Nội) “phá rào” mở cửa trường học đón học sinh, UBND huyện Sóc Sơn đã có văn bản phản hồi, cảm ơn Báo Lao Động đã đưa tin kịp thời, giúp địa phương thực hiện tốt công tác phòng chống dịch COVID-19.

Trong văn bản phản hồi đến Báo Lao Động, UBND huyện Sóc Sơn cho biết, ngay sau khi nhận được thông tin phản ánh về việc Trường Liên cấp Capitole tổ chức cho học sinh đến trường học trong thời gian thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19, ngày 8.10.2021, UBND huyện đã chỉ đạo Phòng GDĐT phối hợp với Phòng Y tế, các đơn vị liên quan, UBND xã Tiên Dược kiểm tra, làm việc với Trường liên cấp Capitole để xác minh và làm rõ sự việc.

Theo UBND huyện Sóc Sơn, tại thời điểm kiểm tra, bà Nguyễn Thị Hậu - Tổng Giám đốc Công ty TNHH Ham Việt Nam - chủ đầu tư trường mầm non báo cáo, nhà trường tổ chức cho học sinh tới trường từ ngày 27.9.2021 theo nhóm nhỏ, khi học sinh đến trường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch như: Đo thân nhiệt, khử khuẩn cho học sinh, giáo viên, nhân viên.

Theo đó, 100% cán bộ, giáo viên, phụ huynh và học sinh thực hiện khai báo y tế, quét mã QR; có 8 giáo viên được tiêm 2 mũi và 2 giáo viên tiêm 1 mũi vaccine phòng dịch COVID-19.

Tại khu trường mầm non có 4 lớp với 24 học sinh và 5 cô giáo. Tại khu trường tiểu học có 4 lớp với 22 học sinh và 5 giáo viên. Số học sinh và giáo viên trong 1 lớp học không quá 8 học sinh/lớp, khoảng cách đảm bảo theo quy định phòng chống dịch. Để tránh việc kiểm tra của cơ quan chức năng nhà trường đón trẻ bằng cổng phụ, cổng chính không mở.

UBND huyện Sóc Sơn cũng thông tin, ngay sau thời điểm kiểm tra, UNBD huyện đã yêu cầu Phòng GDĐT, xã Tiên Dược chỉ đạo nhà trường dừng ngay việc tổ chức các hoạt động cho học sinh tại trường, liên hệ ngay với phụ huynh học sinh đến đón học sinh về để chăm sóc và theo dõi sức khỏe tại gia đình. Yêu cầu 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên và phụ huynh, học sinh thực hiện khai báo y tế.

Đồng thời, lập danh sách cán bộ, giáo viên, nhân viên, phụ huynh và học sinh gửi Trung tâm y tế điều tra dịch tễ. Khuyến cáo cán bộ, giáo viên, nhân viên, phụ huynh và học sinh tự theo dõi, tự cách ly tại nhà theo quy định. Và giao cơ quan y tế thực hiện ngay việc khử khuẩn toàn bộ trong và ngoài trường.

Đặc biệt, UBND huyện Sóc Sơn yêu cầu nhà trường tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 và tổ chức dạy và học theo đúng chỉ đạo của Sở GDĐT Hà Nội, UBND huyện Sóc Sơn về tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo Chỉ thị của UBND thành phố.

Hiện tại, UBND huyện Sóc Sơn đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế đối với Trường Mầm non Capitole và Công ty TNHH Ham Việt Nam.

Đặng Chung - Vân Trang
TIN LIÊN QUAN

Đủ kiểu "phá rào" đón học sinh tới lớp tại Hà Nội

Tường Vân - Thiều Trang |

Trước thực trạng Hà Nội đóng cửa trường học, giáo viên không có thu nhập, phụ huynh phải đi làm không ai trông con, nhiều người đã “xé lẻ” lớp học thành từng nhóm nhỏ, nhận trông trẻ, dạy học tại nhà riêng,... tạo thành trào lưu "phá rào" đón học sinh đến lớp.

"Phá rào" cho học sinh đi học: Từ vi phạm đến tư duy dám làm dám chịu

Nhóm PV |

Trong khi Hà Nội vẫn chưa mạnh dạn “mở cửa”, chưa chốt thời gian học sinh, sinh viên có thể trở lại trường, thì có một trường học ở huyện Sóc Sơn, Hà Nội đã “phá rào”, cho học sinh được đến trường sớm. Câu chuyện này đã gây chú ý trong suốt thời gian qua. Trong chương trình ngày hôm nay, mời quý vị cùng lắng nghe những chia sẻ của 3 vị khách mời TS Hoàng Ngọc Vinh, Nguyên Vụ trưởng Vụ Giáo dục chuyên nghiệp, Bộ GD&ĐT; Bà Nguyễn Thị Hiếu – Chủ Trường mầm non Ánh mặt trời 1 và bà Bùi Thị Hà – Chủ Trường mầm non Gấu trúc, Hà Nội, liên quan đến câu chuyện “phá rào”, những giải pháp để linh hoạt thích ứng an toàn với COVID-19.

Chuyên gia phân tích tình và lí vụ trường học "phá rào" đón học sinh

Tường Vân |

Trong bối cảnh tất cả trường học tại Hà Nội đóng cửa, ưu tiên chống dịch, việc Trường Liên cấp Mầm non - Tiểu học - THCS Capitole (huyện Sóc Sơn, Hà Nội) "phá rào" đón học sinh đến lớp gây xôn xao dư luận trong những ngày qua.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Đủ kiểu "phá rào" đón học sinh tới lớp tại Hà Nội

Tường Vân - Thiều Trang |

Trước thực trạng Hà Nội đóng cửa trường học, giáo viên không có thu nhập, phụ huynh phải đi làm không ai trông con, nhiều người đã “xé lẻ” lớp học thành từng nhóm nhỏ, nhận trông trẻ, dạy học tại nhà riêng,... tạo thành trào lưu "phá rào" đón học sinh đến lớp.

"Phá rào" cho học sinh đi học: Từ vi phạm đến tư duy dám làm dám chịu

Nhóm PV |

Trong khi Hà Nội vẫn chưa mạnh dạn “mở cửa”, chưa chốt thời gian học sinh, sinh viên có thể trở lại trường, thì có một trường học ở huyện Sóc Sơn, Hà Nội đã “phá rào”, cho học sinh được đến trường sớm. Câu chuyện này đã gây chú ý trong suốt thời gian qua. Trong chương trình ngày hôm nay, mời quý vị cùng lắng nghe những chia sẻ của 3 vị khách mời TS Hoàng Ngọc Vinh, Nguyên Vụ trưởng Vụ Giáo dục chuyên nghiệp, Bộ GD&ĐT; Bà Nguyễn Thị Hiếu – Chủ Trường mầm non Ánh mặt trời 1 và bà Bùi Thị Hà – Chủ Trường mầm non Gấu trúc, Hà Nội, liên quan đến câu chuyện “phá rào”, những giải pháp để linh hoạt thích ứng an toàn với COVID-19.

Chuyên gia phân tích tình và lí vụ trường học "phá rào" đón học sinh

Tường Vân |

Trong bối cảnh tất cả trường học tại Hà Nội đóng cửa, ưu tiên chống dịch, việc Trường Liên cấp Mầm non - Tiểu học - THCS Capitole (huyện Sóc Sơn, Hà Nội) "phá rào" đón học sinh đến lớp gây xôn xao dư luận trong những ngày qua.