Số trẻ nhiễm sán lợn ở trường mầm non bị tố dùng thịt bẩn vẫn tăng cao

Đặng Chung |

Tính đến sáng 16.3, số trẻ mầm non ở Bắc Ninh bị nhiễm sán lợn đã tăng lên con số 62 và chưa có dấu hiệu dừng lại. Hàng trăm gia đình có con học ở Trường Mầm non Thanh Khương và các trường trên địa bàn huyện Thuận Thành (Bắc Ninh) vẫn đang tiếp tục đưa con đi xét nghiệm sán lợn.

Chị Cao Thị Hương (xã Đại Từ, Thanh Khương, Thuận Thành, Bắc Ninh) cho biết, sau khi nghe tin có trẻ ở Trường Mầm non Thanh Khương đi xét nghiệm dương tính với sán lợn, chị và các gia đình có con học ở đây cũng bỏ công, bỏ việc để bắt xe, đưa con xuống Hà Nội khám.

Các gia đình đã đi từ 4h sáng, chia nhau đến 2 Bệnh viện Nhiệt đới TƯ và Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng TƯ để xét nghiệm. Phụ huynh lo lắng là bởi trước đó, Trường Mầm non Thanh Khương bị tố dùng thực phẩm không đảm bảo vệ sinh (thịt lợn nổi nhiều hạch trắng nghi mắc sạn gạo, thịt gà nát như cám) để chế biến món ăn cho trẻ nhỏ.

Kết quả xét nghiệm, tính đến 17h ngày 15.3, đại diện Bệnh viện Nhiệt đới TƯ cho biết, đã phát hiện 44 cháu đến từ xã Thanh Khương (Bắc Ninh) dương tính với sán lợn.

Trước đó, bệnh viện đã phát hiện 3 trẻ ở cùng xã này có dương tính với sán lợn. Trong sáng 16.3, bệnh viện sẽ tiếp tục chạy xét nghiệm cho hơn 50 cháu nữa và cho kết quả trong ngày.

 
Thịt lợn nổi nhiều hạch trắng, phụ huynh tố Trường mầm non Thanh Khương đã sử dụng để chế biến thức ăn cho trẻ. Ảnh: PHCC.

Còn tại Viện Sốt rét, Ký sinh trùng và côn trùng Trung ương, tính đến sáng 16.3, đã phát hiện 13/135 trẻ ở Bắc Ninh đến xét nghiệm có dương tính với sán lợn. Trước đó, bệnh viện này cũng phát hiện 2 ca nhiễm sán đến từ xã Thanh Khương (Bắc Ninh).

Như vậy, tính tổng từ ngày 12.3 đến nay, đã có 62 ca dương tính với sán lợn.

Đây là một con số cao bất thường, bởi thông thường tỉ lệ nhiễm sán lợn rất thấp. Theo các bác sĩ, nguyên nhân có thể do các cháu ăn phải thịt động vật có sán, chưa được nấu chín. Hiện có nhiều loại thuốc có thể điều trị dứt điểm sán trong vòng 15 ngày, nên mong phụ huynh bình tĩnh, phối hợp với phía bệnh viện để điều trị cho trẻ.

Trước đó, phụ huynh có con học tại Trường Mầm non Thanh Khương (Thuận Thành) phát hiện thịt lợn trong bếp ăn nghi nhiễm sán.

Đơn vị cung cấp thực phẩm cho cho tất cả trường học trên địa bàn Thuận Thành thì cho rằng thịt lợn "không có gì bất thường". Không đồng ý với nhận định này, phụ huynh đồng loạt cho con nghỉ học để phản đối, nhưng nhà trường vẫn không có động thái cụ thể, tiếp tục để công ty này cung cấp thực phẩm.

Đến trưa 5.3 vừa qua, phụ huynh bất ngờ vào kiểm tra bếp ăn của trường, quay clip phát hiện thịt gà nấu cho học sinh là thịt đông lạnh đã bị mủn, có mùi, khác với cam kết cung cấp thịt tươi sống. Nhiều loại chân, xương gà dùng để nấu cháo cho các cháu bốc mùi, lẫn cả rác và củ hành tươi còn nguyên rễ.

Ngay sau phản ánh của phụ huynh, các cơ quan chức năng, quản lý về an toàn thực phẩm của huyện và Phòng Giáo dục Đào tạo huyện Thuận Thành đã xuống lấy mẫu kiểm tra, lập hồ sơ để điều tra sự việc.

Theo cơ quan chức năng của Bắc Ninh, thời điểm này chưa thể khẳng định trường sử dụng thịt “thiu thối” như một số thông tin phản ánh trên mạng xã hội. Tuy nhiên, nếu phát hiện được sai phạm sẽ xử lý nghiêm.

Đặng Chung
TIN LIÊN QUAN

Trường mầm non bị tố dùng thịt lợn bẩn: Thêm 44 trẻ bị nhiễm sán lợn

Đặng Chung-Hà Phương |

Chiều 15.3, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương tổ chức buổi thông tin báo chí liên quan đến việc hàng trăm gia đình có con ở xã Thanh Khương (huyện Thuận Thành, Bắc Ninh) đến bệnh viện để xét nghiệm sán lợn, vì nghi ngờ con mình ăn phải thịt lợn nhiễm sán gạo ở trường học.

Học sinh ăn phải thịt lợn nhiễm sán dây nguy hiểm đến mức nào?

Đặng Chung |

Ngày 15.3, hơn 400 học sinh của Trường Mầm non Thanh Khương (Bắc Ninh) đã được gia đình đưa đến Bệnh viện Nhiệt đới TƯ và Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng TƯ để xét nghiệm sán lợn.

Trường sử dụng thịt lợn nổi hạch: 2 học sinh dương tính với sán lợn

Hà Phương |

Liên quan vụ việc xuất hiện thịt không bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm tại Trường Mầm non Thanh Khương (xã Thanh Khương, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh), phụ huynh trong trường đã đưa con đi xét nghiệm tại Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương (Hà Nội). Kết quả cho thấy các cháu dương tính với sán lợn.

Người dân lỉnh kỉnh đồ đạc rời Thủ đô về quê ăn Tết

PHẠM ĐÔNG - HỮU CHÁNH |

28 Tết, tại các bến xe lớn Hà Nội như Mỹ Đình, Nước Ngầm, Giáp Bát... bắt đầu nhộn nhịp, người dân khăn gói đồ đạc về quê nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Đầu tư chứng khoán dài hạn có hiệu quả hơn gửi tiết kiệm?

LÂM ANH |

VN-Index kết năm 2022 giảm gần 33% dẫn đến tỉ suất sinh lời của các nhà đầu tư trên kênh này bị kéo tụt đáng kể. Trong khi đó, cuộc đua tăng lãi suất tiền gửi đang ngày một nóng lên khiến kênh đầu tư chứng khoán đang ngày càng lép vế hơn trong cuộc đua hút dòng tiền.

Người dân lỉnh kỉnh hành lý về quê ăn Tết, có chặng xe về miền Tây hết vé

Chân Phúc |

Lượng khách tăng đột biến tại Bến xe Miền Tây (quận Bình Tân) trong sáng ngày 19.1. Một số chặng từ TPHCM đi các tỉnh miền Tây đã rơi vào tình trạng hết vé.

Interactive: Bạn có hiểu đúng về cách bày mâm ngũ quả 3 miền?

Nhóm PV |

Bày mâm ngũ quả ngày Tết là nét văn hóa lâu đời của người Việt Nam. Tùy theo vùng miền, mâm ngũ quả lại được bài trí với nhiều loại quả khác nhau. Vậy mâm ngũ quả mỗi miền gồm những quả gì và ý nghĩa của nó là gì, cách chưng ra sao? Tham gia chương trình truyền hình tương tác của Báo Lao Động bằng cách theo dõi câu hỏi, bấm vào phương án trả lời mà bạn cho là đúng ngay trên màn hình video tương tác dưới đây.

Người lao động Việt Nam ở nước ngoài: Luôn khắc khoải nỗi nhớ Tết quê nhà

Vương Trần |

Tết Nguyên đán Quý Mão đến nhưng ở nơi xa xứ, nhiều lao động Việt Nam vẫn đang ngược xuôi, mưu sinh với công việc. Xa quê, nơi xứ người, nhiều lao động không khỏi bồi hồi, nhớ hương vị Tết quê.

Trường mầm non bị tố dùng thịt lợn bẩn: Thêm 44 trẻ bị nhiễm sán lợn

Đặng Chung-Hà Phương |

Chiều 15.3, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương tổ chức buổi thông tin báo chí liên quan đến việc hàng trăm gia đình có con ở xã Thanh Khương (huyện Thuận Thành, Bắc Ninh) đến bệnh viện để xét nghiệm sán lợn, vì nghi ngờ con mình ăn phải thịt lợn nhiễm sán gạo ở trường học.

Học sinh ăn phải thịt lợn nhiễm sán dây nguy hiểm đến mức nào?

Đặng Chung |

Ngày 15.3, hơn 400 học sinh của Trường Mầm non Thanh Khương (Bắc Ninh) đã được gia đình đưa đến Bệnh viện Nhiệt đới TƯ và Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng TƯ để xét nghiệm sán lợn.

Trường sử dụng thịt lợn nổi hạch: 2 học sinh dương tính với sán lợn

Hà Phương |

Liên quan vụ việc xuất hiện thịt không bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm tại Trường Mầm non Thanh Khương (xã Thanh Khương, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh), phụ huynh trong trường đã đưa con đi xét nghiệm tại Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương (Hà Nội). Kết quả cho thấy các cháu dương tính với sán lợn.