Sở Nội vụ Hà Nội: Giáo viên chọn ngoại ngữ để thi công chức, viên chức

ANH THƯ |

Người đăng ký dự tuyển công chức, viên chức được lựa chọn một trong năm thứ tiếng là tiếng Nga, Pháp, Đức, Trung Quốc và Anh để tham gia phần ngoại ngữ.

Sở Nội vụ Hà Nội vừa có công văn hỏa tốc thông báo bổ sung một số nội dung tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển công chức, viên chức giáo dục 2019.

Theo đó, thời gian chốt hồ sơ đăng ký dự thi công chức cấp xã, phiếu đăng ký dự tuyển công chức và viên chức các cơ sở giáo dục là ngày 13.4.2019. Dù thời điểm này rơi vào ngày thứ 7, nhưng các đơn vị vẫn phải cử người trực để thực hiện tiếp nhận hồ sơ đến 17 giờ cùng ngày.

Về đăng ký thi môn ngoại ngữ vòng 1 với thi tuyển công chức và viên chức của cơ sở giáo dục, Sở Nội vụ sẽ tổng hợp báo cáo UBND thành phố cho người đăng ký dự thi được chọn một trong năm thứ tiếng, là Anh, Nga, Pháp, Đức, Trung Quốc để tham gia thi phần thi ngoại ngữ.

Khi tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển, Sở Nội vụ yêu cầu các đơn vị  kiểm tra nội dung người đăng ký dự tuyển công chức, viên chức ghi đầy đủ các thông tin trên phiếu đăng ký tiếp nhận phiếu của người đăng ký dự tuyển.

Các đơn vị không kiểm tra văn bằng chứng chỉ của người dự tuyển. Nếu trúng tuyển, cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng sẽ kiểm tra đối chiếu các văn bản gốc trước khi ban hành quyết định tuyển dụng.

Công văn trên được Sở Nội vụ Hà Nội ban hành trong bối cảnh 256 giáo viên hợp đồng lâu năm ở Sóc Sơn làm đơn kêu cứu trước nguy cơ mất việc.

Khi nhận được công văn này, chị Đào Thị Nga (sinh năm 1983)- giáo viên hợp đồng trưởng THCS Trung Giã (Sóc Sơn)-cho biết: "Đọc được công văn này, tôi vô cùng thất vọng. Với những thầy cô giáo 30 năm trước học tiếng Nga, giờ phải thi tiếng Nga khác gì đang làm khó chúng tôi".

Mới đây, trả lời báo chí, Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho biết: "Hiện thành phố mới chỉ có chủ trương để tuyển và đang xây dựng tiêu chuẩn. Nhưng không có chuyện số giáo viên đang làm có thâm niên 20 hay 27 năm mất việc".

Trước đó, báo Lao Động phản ánh, 256 giáo viên hợp đồng cả cấp Tiểu học và THCS ở huyện Sóc Sơn vừa viết đơn kiến nghị gửi các cơ quan chức năng trước nguy cơ họ sắp bị mất việc làm.

Họ là những giáo viên có thâm niên dạy học ít nhất từ 5 năm đến 27 năm, có người chỉ còn vài năm nữa về hưu nhưng sẽ phải tham gia thi tuyển viên chức theo quy định của UBND TP.Hà Nội.

Nếu không vượt qua kỳ thi này, họ sẽ có nguy cơ bị cắt hợp đồng. Giáo viên chua chát cho rằng mình đã dành cả tuổi thanh xuân cống hiến cho ngành giáo dục, nay bị đẩy ra đường. Có người hoang mang vì sau này không biết sẽ làm gì, tìm công việc gì để nuôi sống mình và gia đình, khi tuổi đã 40 - 50.

ANH THƯ
TIN LIÊN QUAN

Tồn dư 256 giáo viên hợp đồng: Huyện làm đúng quy định pháp luật?

ANH THƯ |

Liên quan đến vụ việc 256 giáo viên hợp đồng lâu năm ở Sóc Sơn đứng trước nguy cơ mất việc, đại diện UBND huyện Sóc Sơn (Hà Nội) cho rằng đã làm hết trách nhiệm.

256 giáo viên hợp đồng trước nguy cơ mất việc: Đề nghị xét đặc cách

ANH THƯ - ĐẶNG CHUNG |

Những ngày qua, 256 giáo viên hợp đồng tại huyện Sóc Sơn (TP.Hà Nội) lòng như lửa đốt vì đối mặt với nguy cơ bị cắt hợp đồng. Họ là những giáo viên có thâm niên dạy học ít nhất từ 5 năm đến 27 năm, có người chỉ còn vài năm nữa về hưu nhưng sẽ phải tham gia thi tuyển viên chức theo quy định của UBND TP.Hà Nội.

Đề nghị TP.Hà Nội xem xét hỗ trợ 256 giáo viên ở Sóc Sơn

HÀ ANH |

Đồng chí Vũ Minh Đức - Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Việt Nam (CĐ GDVN) - vừa có công văn gửi Chủ tịch UBND TP.Hà Nội, Giám đốc Sở Nội vụ TP.Hà Nội, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội về việc xem xét, hỗ trợ giáo viên tại huyện Sóc Sơn tham gia thi tuyển viên chức năm 2019.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Tồn dư 256 giáo viên hợp đồng: Huyện làm đúng quy định pháp luật?

ANH THƯ |

Liên quan đến vụ việc 256 giáo viên hợp đồng lâu năm ở Sóc Sơn đứng trước nguy cơ mất việc, đại diện UBND huyện Sóc Sơn (Hà Nội) cho rằng đã làm hết trách nhiệm.

256 giáo viên hợp đồng trước nguy cơ mất việc: Đề nghị xét đặc cách

ANH THƯ - ĐẶNG CHUNG |

Những ngày qua, 256 giáo viên hợp đồng tại huyện Sóc Sơn (TP.Hà Nội) lòng như lửa đốt vì đối mặt với nguy cơ bị cắt hợp đồng. Họ là những giáo viên có thâm niên dạy học ít nhất từ 5 năm đến 27 năm, có người chỉ còn vài năm nữa về hưu nhưng sẽ phải tham gia thi tuyển viên chức theo quy định của UBND TP.Hà Nội.

Đề nghị TP.Hà Nội xem xét hỗ trợ 256 giáo viên ở Sóc Sơn

HÀ ANH |

Đồng chí Vũ Minh Đức - Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Việt Nam (CĐ GDVN) - vừa có công văn gửi Chủ tịch UBND TP.Hà Nội, Giám đốc Sở Nội vụ TP.Hà Nội, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội về việc xem xét, hỗ trợ giáo viên tại huyện Sóc Sơn tham gia thi tuyển viên chức năm 2019.