Số lượng "khủng" thí sinh thay đổi nguyện vọng xét tuyển đại học

Huyên Nguyễn |

Trong 9 ngày được điều chỉnh nguyện vọng có 300.012 thí sinh thực hiện thay đổi nguyện vọng xét tuyển vào đại học.

Thực hiện Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy năm 2017 và các văn bản hướng dẫn, từ ngày 15.7 đến ngày 23.7, thí sinh đã thực hiện điều chỉnh nguyện vọng đăng kí xét tuyển.

Đến 17h00 ngày 25.7, tổng số thay đổi nguyện vọng là 300.012 thí sinh. Trong đó, thay đổi trực tuyến chiếm 82,17%; thay đổi bằng phiếu chiếm 17,82%. Các con số này cho thấy bước đầu thành công của việc ứng dụng công nghệ thông tin ở mức cao hơn vào công tác tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2017 nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất có thể cho việc tuyển sinh nói chung và điều chỉnh nguyện vọng của thí sinh nói riêng; đồng thời, tạo cơ sở dữ liệu đồng bộ, minh bạch, khách quan để đảm bảo công bằng trong công tác tuyển sinh.

Bắt đầu từ ngày 28 – 30.7, các trường đại học, cao đẳng thực hiện quy trình xét tuyển đợt 1 theo Quy chế tuyển sinh.

Từ ngày 1.8, các trường công bố kết quả trúng tuyển đợt 1.

Từ ngày 7.8, các trường gửi giấy xác nhận nhập học cho thí sinh đợt 1.

Huyên Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

Có thể chuyển điều chỉnh nguyện vọng trực tuyến sang điều chỉnh bằng phiếu

Huyên Nguyễn |

Trong một số trường hợp đặc biệt, thí sinh có thể chuyển từ điều chỉnh nguyện vọng trực tuyến sang điều chỉnh bằng phiếu điểu chỉnh nguyện vọng.

Thí sinh “khóc ròng” vì điều chỉnh sai nguyện vọng

Huyên Nguyễn |

Nhiều thí sinh hiện đang dằn vặt bản thân khi lỡ thao tác nhầm dẫn đến điều chỉnh sai nguyện vọng.

Hàng trăm khách Việt có mặt ở Thái Lan cổ vũ trận chung kết AFF Cup

Ý Yên |

Từ 17h, không khí bên ngoài sân vận động Thammasat đã nóng lên với tiếng reo hò cổ vũ của hàng trăm cổ động viên trước trận chung kết AFF Cup giữa Việt Nam và Thái Lan.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Vụ việc cháu bé rơi xuống hố bê tông: Đã rút được đoạn cọc đầu tiên

PHONG LINH |

Tỉnh Đồng Tháp thông tin đã rút được được đoạn cọc bê tông đầu tiên tại công trình cầu Rọc Sen, nơi cháu bé 10 tuổi bị rơi xuống trước đó.

Có thể chuyển điều chỉnh nguyện vọng trực tuyến sang điều chỉnh bằng phiếu

Huyên Nguyễn |

Trong một số trường hợp đặc biệt, thí sinh có thể chuyển từ điều chỉnh nguyện vọng trực tuyến sang điều chỉnh bằng phiếu điểu chỉnh nguyện vọng.

Thí sinh “khóc ròng” vì điều chỉnh sai nguyện vọng

Huyên Nguyễn |

Nhiều thí sinh hiện đang dằn vặt bản thân khi lỡ thao tác nhầm dẫn đến điều chỉnh sai nguyện vọng.