Số học sinh đạt giải cấp quốc gia của Long An tăng vọt so với năm học trước

Kỳ Quan |

Năm học 2017-2018, tỉnh Long An chỉ có 1 học sinh (HS) đạt giải HS giỏi cấp quốc gia (giải khuyến khích) thì đến năm học 2018-2019, tỉnh Long An có đến 21 HS đạt giải cấp quốc gia.

Bên cạnh sự nỗ lực của HS, thành tích ấy có được là nhờ sự hợp lực của ngành giáo dục tỉnh, nhà trường và cha mẹ học sinh.

Long An là tỉnh có truyền thống rất nghiêm túc trong thi cử, chưa từng có bất cứ tai tiếng gì trong chuyện thi cử của HS các cấp. Tuy nhiên, tỉnh Long An không có truyền thống đào tạo được nhiều HS giỏi cấp quốc gia. Năm học 2017-2018, tỉnh này chỉ có mỗi 1 HS đoạt giải cấp quốc gia (giải khuyến khích).

Nhận ra điểm yếu này, Trường THPT chuyên Long An đã tập trung đào tạo HS chất lượng cao. Nhờ sự đầu tư của ngành giáo dục tỉnh, sự trợ giúp của Ban Đại diện Cha mẹ HS nhà trường và gia đình các HS, nhiều HS giỏi đã được “phụ đạo” bởi các chuyên gia giỏi.

Năm học 2018-2019, Trường THPT chuyên Long An có 49 HS được chọn dự thi cấp Quốc gia; kết quả, có 20 HS đạt giải Quốc gia (1giải II, 9 giải III và 10 giải Khuyến khích), trong số 21 HS giỏi cấp Quốc gia trong toàn tỉnh, đưa Long An trở thành 1 trong những tỉnh có HS giỏi cấp Quốc gia cao nhất miền Tây.

Kỳ Quan
TIN LIÊN QUAN

Gian lận thi cử ở Sơn La: Giai đoạn 2 sẽ điều tra những ai?

HUYÊN NGUYỄN |

Nguồn tin riêng của Lao Động cho biết, giai đoạn 2 vụ án gian lận thi cử tại tỉnh Sơn La sẽ tiếp tục được triển khai với nhiều nội dung quan trọng, trong đó có vai trò của các cá nhân "nhờ vả" nâng điểm và trách nhiệm của phụ huynh liên quan.

Điều tra giai đoạn 2 vụ gian lận thi cử ở Sơn La

Cường Ngô |

Công an tỉnh Sơn La vừa hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố 8 bị can trong vụ gian lận điểm thi ở tỉnh này. Đồng thời, bắt tay vào điều tra giai đoạn 2 của vụ án.

Hòa Bình xem xét kiểm điểm 26 đảng viên liên quan gian lận thi cử

V.T |

Ngày 23.5, thông tin từ Văn phòng tỉnh ủy Hòa Bình cho hay, Ban thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình đã ban hành Quyết định số 1155 xem xét, thi hành kỷ luật đối với đảng viên là cán bộ, công chức đã để xảy ra sai phạm trong kỳ thi THPT quốc gia năm 2018 tại tỉnh này.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Gian lận thi cử ở Sơn La: Giai đoạn 2 sẽ điều tra những ai?

HUYÊN NGUYỄN |

Nguồn tin riêng của Lao Động cho biết, giai đoạn 2 vụ án gian lận thi cử tại tỉnh Sơn La sẽ tiếp tục được triển khai với nhiều nội dung quan trọng, trong đó có vai trò của các cá nhân "nhờ vả" nâng điểm và trách nhiệm của phụ huynh liên quan.

Điều tra giai đoạn 2 vụ gian lận thi cử ở Sơn La

Cường Ngô |

Công an tỉnh Sơn La vừa hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố 8 bị can trong vụ gian lận điểm thi ở tỉnh này. Đồng thời, bắt tay vào điều tra giai đoạn 2 của vụ án.

Hòa Bình xem xét kiểm điểm 26 đảng viên liên quan gian lận thi cử

V.T |

Ngày 23.5, thông tin từ Văn phòng tỉnh ủy Hòa Bình cho hay, Ban thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình đã ban hành Quyết định số 1155 xem xét, thi hành kỷ luật đối với đảng viên là cán bộ, công chức đã để xảy ra sai phạm trong kỳ thi THPT quốc gia năm 2018 tại tỉnh này.