Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo rà soát cây xanh sau vụ cây đổ

Chân Phúc |

Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) TP Hồ Chí Minh chỉ đạo các cơ sở giáo dục rà soát hệ thống cây xanh trong khuôn viên nhà trường nhằm đảm bảo an toàn cho người và cơ sở giáo dục.

Ngày 10.4, Sở GDĐT TP Hồ Chí Minh đã có báo cáo cụ thể, chi tiết gửi UBND thành phố về sự việc cây bật gốc tại Trường THCS Trần Văn Ơn (quận 1).

Theo Sở GDĐT, vào khoảng 7 giờ ngày 3.4, bất ngờ cây Điệp ở bên trong tường rào khuôn viên trường THCS Trần Văn Ơn tại địa chỉ 161B đường Nguyễn Văn Thủ, phường Đa Kao, Quận 1 đổ ra đường đè xe máy và học sinh, phụ huynh, người dân lưu thông qua lại tại khu vực này.

Nhận được thông tin từ nhà trường, Sở GDĐT TP và Phòng GDĐT Quận 1 đã phối hợp các đơn vị liên quan xử lý sự việc. Đồng thời, Bệnh viện Quận 1 điều 2 xe cứu thương và lực lượng y, bác sĩ tới để sơ cứu và đưa nạn nhân về các bệnh viện. Lực lượng chức năng các đơn vị khác cũng có mặt, bảo vệ, xử lý hiện trường. 

Theo ghi nhận có 7 người bị cây ngã trúng người, trong đó có nạn nhân là chị T.H.T.T (sinh năm 1992) đang mang thai hiện đang nằm tại bệnh viện Nhân dân Gia Định, đa chấn thương, đã được phẫu thuật, đang chờ hồi sức và theo dõi.

Video: Hiện trường vụ việc

Học sinh Đ.T.N (sinh năm 2010) học sinh trường Trần Văn Ơn bị gãy xương đùi, đã mổ trong chiều ngày 3.4, xuất viện ngày 7.4 và chị N.K.L (mẹ của học sinh Đ.T.N) bị rạn xương sườn; bệnh viện chỉ định nằm theo dõi.

Những người còn lại bị xây xát nhẹ, chấn thương phần mềm, đã được xuất viện hoặc bệnh viện cho về nhà.

Theo Sở GDĐT TPHCM, Sở đã chỉ đạo Phòng GDĐT quận 1 phối hợp Trường THCS Trần Văn Ơn và cơ quan chức năng địa phương hỗ trợ cứu hộ cứu nạn, đưa nạn nhân đến bệnh viện, các cơ sở y tế gần nhất; cử người đi theo những người bị thương vào bệnh viện để phối hợp chăm sóc và nắm tình hình sự việc; nhà trường khẩn trương ổn định tâm lý học sinh, giáo viên và phụ huynh tại trường; tổ chức đoàn đến thăm hỏi và hỗ trợ kinh phí cho người bị nạn. Tổng kinh phí hỗ trợ theo báo cáo đến nay là gần 55 triệu đồng.

Ngoài ra, Sở GDĐT cũng chỉ đạo các cơ sở giáo dục rà soát hệ thống cây xanh trong khuôn viên nhà trường, chủ động phòng, chống thiên tai, đảm bảo an toàn cho người và cơ sở giáo dục. Thực hiện đúng nghị định của Thủ tướng Chính phủ về quản lý cây xanh đô thị, đặc biệt thực hiện đúng nội dung: Trồng, chăm sóc, ươm cây, bảo vệ, chặt hạ, dịch chuyển cây xanh đô thị; Phối hợp đơn vị chức năng kiểm tra cây xanh tại đơn vị và xây dựng kế hoạch cụ thể, dự toán kinh phí bảo dưỡng cây xanh trong khuôn viên nhà trường.

Như trước đó Lao Động đưa tin, sáng 3.4 một cây điệp trong khuôn viên Trường THCS Trần Văn Ơn (đường Nguyễn Văn Thủ, phường Đa Kao, quận 1, TP Hồ Chí Minh) bất ngờ bật gốc, ngã ra đường khiến 7 người bị thương phải nhập viện cấp cứu.

Chân Phúc
TIN LIÊN QUAN

Vụ cây đổ trong trường học: Có một phụ nữ mang thai

NGUYỄN LY |

TP Hồ Chí Minh - Sáng 3.4, một cây me tây bất ngờ bật gốc và đổ trong sân trường THCS Trần Văn Ơn (Quận 1, TP Hồ Chí Minh) khiến một học sinh và nhiều người khác phải nhập viện cấp cứu. 

Cây đổ trong Trường Trần Văn Ơn, ít nhất 4 người bị thương

Chân Phúc - Phương Ngân |

TPHCM - Khoảng 7h sáng ngày 3.4, cây me tây trong khuôn viên Trường THCS Trần Văn Ơn (Quận 1, TP Hồ Chí Minh), bất ngờ bị bật gốc, có ít nhất 1 học sinh bị xây xát nhẹ và 3 người lớn bị thương, trong đó có một thai phụ.

Mưa bão, cây đổ làm hư hỏng xe: Trường hợp nào được bồi thường?

Hiếu Anh |

Bão Nesat đang chuẩn bị đổ bộ vào đất liền tiềm ẩn nhiều nguy hiểm, trong đó có nguy cơ gây đổ cây cối dẫn đến thiệt hại tài sản của người dân, nhất là phương tiện giao thông như ôtô, xe máy. Nếu xảy ra trường hợp này, chủ sở hữu cây cối có phải bồi thường không?

Khởi động Chương trình “Doanh nghiệp tiêu biểu vì Người lao động” 2023

Thanh Thuỷ |

Năm 2023, chương trình sẽ tổ chức tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia từ nay đến 15.05. Sau khi chấm điểm và hiệp y với các đơn vị liên quan, lễ vinh danh “Doanh nghiệp tiêu biểu vì người lao động” dự kiến tổ chức vào tháng 8.2023.

Sửa đổi Luật Bảo hiểm xã hội cần đáp ứng nguyện vọng của người lao động

Bạn đọc Nguyễn Đước |

Câu chuyện nhiều người lao động chầu chực, nằm ngủ trước cổng các cơ quan bảo hiểm xã hội để chờ làm thủ tục nhận trợ cấp bảo hiểm xã hội xảy ra thời gian gần đây đã không còn là chuyện mới, chuyện hiếm nữa.

Án lạ ở Phú Yên: Tòa cấp trên giải quyết chưa xong, tòa cấp dưới vẫn thụ lý xét xử!

Trung Hiếu |

Công ty Long Sơn là doanh nghiệp được UBND tỉnh Phú Yên cho thuê đất vào mục đích kinh doanh sản xuất. Việc chủ doanh nghiệp Châu Ngọc Tuấn tranh chấp, yêu cầu hủy quyết định thu hồi đất đòi lại giá trị quyền sử dụng đất… thì lẽ ra UBND tỉnh Phú Yên phải là bị đơn trong vụ kiện dân sự (hoặc hành chính), thế nhưng chưa lâu sau khi TAND tỉnh Phú Yên mở phiên tòa xét xử, thì TAND thành phố Tuy Hòa (cấp dưới) lại tiếp tục thụ lý vụ kiện và mở phiên tòa xét xử với cùng nội dung.

Công nhân đường sắt xin nghỉ hưu sớm nhưng doanh nghiệp không hỗ trợ

THÙY TRANG |

Đà Nẵng - Làm việc 30 năm, trong đó có 15 năm là công nhân đường sắt ở những vị trí công việc nặng nhọc nhưng vì doanh nghiệp không làm thủ tục, cung cấp giấy tờ xác nhận cho Bảo hiểm xã hội (BHXH), ông Lê Hồng Sơn (trú quận Liên Chiểu, Đà Nẵng) chưa thể nghỉ hưu sớm. Trong khi đó, sức khỏe của ông Sơn không còn đảm bảo để tiếp tục công việc.

Dự báo thời tiết 10 ngày tới từ 11.4 đến 21.4 ở cả ba miền

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia đã đưa ra dự báo thời tiết 10 ngày tới (từ ngày 11.4 - 21.4.2023) ở các khu vực trên cả nước.

Vụ cây đổ trong trường học: Có một phụ nữ mang thai

NGUYỄN LY |

TP Hồ Chí Minh - Sáng 3.4, một cây me tây bất ngờ bật gốc và đổ trong sân trường THCS Trần Văn Ơn (Quận 1, TP Hồ Chí Minh) khiến một học sinh và nhiều người khác phải nhập viện cấp cứu. 

Cây đổ trong Trường Trần Văn Ơn, ít nhất 4 người bị thương

Chân Phúc - Phương Ngân |

TPHCM - Khoảng 7h sáng ngày 3.4, cây me tây trong khuôn viên Trường THCS Trần Văn Ơn (Quận 1, TP Hồ Chí Minh), bất ngờ bị bật gốc, có ít nhất 1 học sinh bị xây xát nhẹ và 3 người lớn bị thương, trong đó có một thai phụ.

Mưa bão, cây đổ làm hư hỏng xe: Trường hợp nào được bồi thường?

Hiếu Anh |

Bão Nesat đang chuẩn bị đổ bộ vào đất liền tiềm ẩn nhiều nguy hiểm, trong đó có nguy cơ gây đổ cây cối dẫn đến thiệt hại tài sản của người dân, nhất là phương tiện giao thông như ôtô, xe máy. Nếu xảy ra trường hợp này, chủ sở hữu cây cối có phải bồi thường không?