Sở GDĐT yêu cầu cắt cành, tỉa cây, phòng cháy nổ, giữ an toàn trường học

Anh Nhàn |

Sau sự việc thương tâm về việc cây bật gốc đè học sinh tử vong, Sở GDĐT TPHCM vừa ban hành văn bản khẩn về việc tăng cường đảm bảo an toàn trường học, phòng chống tai nạn thương tích cho học sinh.

Cụ thể, Sở GDĐT TPHCM yêu cầu các cơ sở giáo dục kiểm tra, cắt tỉa cành, chăm sóc cây xanh, xử lý thông thoáng hệ thống thoát nước, chống dột trong khuôn viên nhà trường; kiểm tra và đảm bảo an toàn hệ thống điện tại các phòng học, phòng chức năng, phòng thí nghiệm, thực hành...

Bên cạnh đó, công tác phòng cháy chữa cháy, quản lý vũ khí, vật liệu nổ cũng được sở quán triệt các trường thực hiện nghiêm túc.

Sở yêu cầu các trường quản lý chặt chẽ và có kế hoạch thường xuyên kiểm tra an toàn tại các phòng thực hành, thí nghiệm, hệ thống điện, căn tin... tại đơn vị.

Cán bộ, giáo viên tuân thủ các quy tắc an toàn trong giảng dạy cho học sinh, sinh viên tại các phòng thực hành, thí nghiệm, hệ thống điện, phòng chuyên môn... đặc biệt về quản lý dụng cụ giảng dạy bộ môn quốc phòng - an ninh tại đơn vị.

Ngoài ra, sở cũng yêu cầu các cơ sở giáo dục tiếp tục thực hiện biện pháp phòng chống dịch bệch COVID-19 như: Tăng cường vệ sinh, khử khuẩn trường, lớp...nhắc nhở học sinh đeo khẩu trang từ nhà tới trường, trước khi vào lớp, trong giờ ra chơi, khi ra khởi lớp.

Bên cạnh đó, Sở GDĐT TPHCM đề nghị ban giám hiệu các trường cần chủ động, kịp thời có phương án ứng phó trước hiện tượng thời tiết bất thường, thiên tai bão, lũ lụt... nhằm đảm bảo an toàn cho học sinh, sinh viên; Phối hợp chính quyền, tổ chức đoàn thể địa phương tổ chức hướng dẫn học sinh tham gia các hoạt động vui chơi lành mạnh, các lớp học bơi, học kỹ năng phòng chống tai nạn đuối nước trong thời gian nghỉ hè...

Anh Nhàn
TIN LIÊN QUAN

Trường THCS Bạch Đằng còn một cây lớn tuổi hơn cây đã bật gốc

Nhóm PV |

Thông tin trong cuộc họp báo chiều 26.5, ông Nguyễn Văn Phúc - Hiệu trưởng trường THCS Bạch Đằng (quận 3, TPHCM) cho biết trong trường vẫn còn một cây phượng lớn, còn nhiều tuổi hơn cây đã bật gốc sáng nay.

Phụ huynh phản đối học phí: Sở GDĐT TPHCM có chậm xử lý không?

NHÓM PV |

Phóng viên báo chí đã chất vấn Sở GDĐT TPHCM về xử lý vụ phụ huynh trường ngoài công lập phản đối mức thu học phí trong thời gian nghỉ dịch COVID-19, khi sự việc diễn ra đã được khoảng 1,5 tháng.

Vụ cây đổ đè nhiều học sinh, 1 em tử vong: Có em bị nặng, tình trạng sốc

NHÓM PV |

13 học sinh bị thương được chuyển đến các bệnh viện, trong đó có 1 em tử vong. Có 1 học sinh bị nặng, rơi vào tình trạng sốc ngay khi vừa nhập viện, hiện đã qua cơn nguy kịch.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Trường THCS Bạch Đằng còn một cây lớn tuổi hơn cây đã bật gốc

Nhóm PV |

Thông tin trong cuộc họp báo chiều 26.5, ông Nguyễn Văn Phúc - Hiệu trưởng trường THCS Bạch Đằng (quận 3, TPHCM) cho biết trong trường vẫn còn một cây phượng lớn, còn nhiều tuổi hơn cây đã bật gốc sáng nay.

Phụ huynh phản đối học phí: Sở GDĐT TPHCM có chậm xử lý không?

NHÓM PV |

Phóng viên báo chí đã chất vấn Sở GDĐT TPHCM về xử lý vụ phụ huynh trường ngoài công lập phản đối mức thu học phí trong thời gian nghỉ dịch COVID-19, khi sự việc diễn ra đã được khoảng 1,5 tháng.

Vụ cây đổ đè nhiều học sinh, 1 em tử vong: Có em bị nặng, tình trạng sốc

NHÓM PV |

13 học sinh bị thương được chuyển đến các bệnh viện, trong đó có 1 em tử vong. Có 1 học sinh bị nặng, rơi vào tình trạng sốc ngay khi vừa nhập viện, hiện đã qua cơn nguy kịch.