Sở GDĐT TPHCM lấy ý kiến phụ huynh về việc cho học sinh đi học lại

Anh Nhàn |

Sở GDĐT vừa gửi thông tin đến các trường để tham khảo ý kiến của phụ huynh về việc đi học trở lại sau thời gian nghỉ học phòng dịch COVID-19.

Sáng 28.2, Sở GDĐT TPHCM gửi liên kết đến các trường trên địa bàn. Theo đó, Sở gửi những câu hỏi để tham khảo ý kiến của cha mẹ học sinh về việc đi học lại của học sinh. Sau đó, Sở GDĐT TPHCM sẽ tổng hợp ý kiến trước 13h chiều nay 28.2.

 
Ảnh: Anh Nhàn

Trước đó cũng trong cuộc họp với UBND TPHCM, Giám đốc Sở GDĐT TPHCM Lê Hồng Sơn đề xuất phương án lịch nhập học trở lại của học sinh trên địa bàn thành phố như sau:

"Khối mầm non tiếp tục nghỉ hết đến hết 15.3, ngày 16.3 trẻ lớp lá đi học lại nhưng không ăn sáng, các lớp khác sẽ có thông báo sau.

Khối Tiểu học nghỉ đến hết 15.3, ngày 16.3, học sinh lớp 5 đi học lại nhưng ko tổ chức bán trú, thời gian đi học lại của các lớp khác tùy thuộc vào tình dịch bệnh và sẽ có thông báo sau.

Trung học cơ sở, kể cả khối GDTX từ ngày 2.3, học sinh lớp 9 đi học lại nhưng không tổ chức bán trú, chỉ tổ chức học 1 buổi. Ngày 16.3, học sinh các lớp còn lại bắt đầu đi học lại.

Khối THPT, kể cả khối GDTX, từ ngày 2.3, học sinh lớp 12 đi học lại nhưng không tổ chức bán trú, chỉ tổ chức học 1 buổi. Ngày 16.3, học sinh các lớp còn lại bắt đầu đi học lại.

Các khối khác như trung tâm ngoại ngữ, tin học, cơ sở dạy thêm, trung tâm giáo dục kỹ năng sống đề xuất đi học lại từ ngày 16.3.

Các trường ĐH, CĐ trực thuộc Bộ GDĐT trên địa bàn thành phố thực hiện theo cơ chế tự chủ, tự quyết định về phương thức đào tạo, tính toán sắp xếp thời gian theo mốc thời gian từ ngày 12.3.

Lý do Sở GDĐT TPHCM đề xuất như trên là vì, hiện Bộ GDĐT đã ban hành về điều chỉnh khung kế hoạch năm học 2019-2020, việc dạy học trực tuyến hiện chưa thay thế được việc dạy đại trà. Thời gian thi đã chốt nên khó có thể kéo dài thời gian nghỉ.

Cùng với đó, phụ huynh còn nhiều ý kiến trái chiều về việc đi học lại hay nghỉ, nhiều phụ huynh sẵn sàng cho con nghỉ học, thậm chí bảo lưu kết quả học tập qua năm sau. Việc nghỉ học dài ngày cũng khiến nhiều cơ sở gặp nhiều khó khăn.

Tương tự, tại Hà Nội, từ chiều 27.2, các trường học cũng đồng loạt tổ chức lấy ý kiến phụ huynh về việc có nên đi học trở lại từ ngày 2.3.

Cùng ngày 27.2,  Bộ GDĐT cũng đã có văn bản kiến nghị các địa phương về thời gian trở lại trường của học sinh sau thời gian nghỉ phòng chống dịch Covid-19.

Cụ thể, Bộ GDĐT đề nghị chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương căn cứ tình hình thực tiễn của địa phương, xem xét quyết định cho trẻ mầm non, học sinh tiểu học, THCS tiếp tục nghỉ từ một đến hai tuần. Học sinh THPT, học viên giáo dục thường xuyên đi học lại từ ngày 2.3.

Anh Nhàn
TIN LIÊN QUAN

TPHCM: Thông báo mới nhất về thu học phí học sinh khi nghỉ học mùa dịch

Anh Nhàn |

Sở GDĐT TPHCM yêu cầu các trường học chỉ được thu học phí theo số tháng thực học. Cơ sở giáo dục ngoài công lập cần thỏa thuận với phụ huynh các khoản thu phát sinh phù hợp tình hình thực tế.

Lịch nghỉ, đi học lại mới nhất ngày 27.2 của các trường đại học

HUYÊN NGUYỄN - ANH NHÀN |

Ngày 27.2, nhiều trường đại học trên cả nước đã ra thông báo cho sinh viên đi học trở lại hoặc tiếp tục nghỉ học tuần đầu tháng 3.

Thay đổi lịch thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TPHCM

HUYÊN NGUYỄN |

Đại học Quốc gia TPHCM đã phải dời Kỳ thi đánh giá năng lực do ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

TPHCM: Thông báo mới nhất về thu học phí học sinh khi nghỉ học mùa dịch

Anh Nhàn |

Sở GDĐT TPHCM yêu cầu các trường học chỉ được thu học phí theo số tháng thực học. Cơ sở giáo dục ngoài công lập cần thỏa thuận với phụ huynh các khoản thu phát sinh phù hợp tình hình thực tế.

Lịch nghỉ, đi học lại mới nhất ngày 27.2 của các trường đại học

HUYÊN NGUYỄN - ANH NHÀN |

Ngày 27.2, nhiều trường đại học trên cả nước đã ra thông báo cho sinh viên đi học trở lại hoặc tiếp tục nghỉ học tuần đầu tháng 3.

Thay đổi lịch thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TPHCM

HUYÊN NGUYỄN |

Đại học Quốc gia TPHCM đã phải dời Kỳ thi đánh giá năng lực do ảnh hưởng của dịch COVID-19.