Sở GDĐT TP.Hải Phòng chỉ đạo sau vụ 2 nhóm nữ sinh đánh nhau "hội đồng"

Mai Dung |

Về việc 2 nhóm nữ sinh THCS Hải Phòng đánh "hội đồng", UBND TP.Hải Phòng giao Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) chủ trì, cùng UBND các quận, huyện, các cơ quan liên quan chỉ đạo tăng cường công tác phối hợp giữa nhà trường với gia đình trong quản lý, giáo dục đạo đức học sinh.

Ngày 18.3, thông tin từ Sở GDĐT TP.Hải Phòng, xét báo cáo và đề nghị của Sở GDĐT, UBND quận Lê Chân, UBND quận Hồng Bàng về việc kiểm tra, xử lý thông tin báo đăng về việc 2 nhóm nữ sinh trung học cơ sở Hải Phòng đánh "hội đồng", UBND TP.Hải Phòng vừa giao Sở GDĐT chủ trì, cùng UBND các quận, huyện, các cơ quan liên quan chỉ đạo các nhà trường tăng cường công tác phối hợp giữa nhà trường với gia đình trong việc quản lý, giáo dục đạo đức học sinh, phòng chống bạo lực học đường.

Đồng thời, giao Sở Thông tin và Truyền thông, Công an thành phố chủ động nắm tình hình trên mạng internet, mạng xã hội; yêu cầu gỡ bỏ những thông tin sai sự thật, làm phức tạp tình hình.

Trước đó, sau khi nhận được thông tin về việc 2 nhóm nữ sinh THCS đánh nhau, ban giám hiệu của hai trường cùng với giáo viên chủ nhiệm đã làm việc với gia đình của các em học sinh có liên quan. Tại buổi làm việc, các học sinh đã có bản kiểm điểm, nhận lỗi về hành vi sai trái, vi phạm đạo đức học sinh và cam kết không tái phạm; gia đình của các học sinh đều nhận thức về việc thiếu quan tâm, chưa quản lý chặt chẽ con cái trong thời gian các em nghỉ tới trường để chống dịch COVID-19 để xảy ra sự việc đáng tiếc này. Phụ huynh và học sinh mong muốn nhà trường tạo điều kiện cho các cháu có cơ hội được sửa sai, cho phép học sinh đi học trở lại.

Rút kinh nghiệm từ sự việc trên, Phòng GDĐT quận Lê Chân, quận Hồng Bàng đã chỉ đạo các trường trong địa bàn quận tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục đạo đức học sinh, phòng chống bạo lực học đường, tiếp tục phối hợp tốt với gia đình quản lý, giáo dục học sinh.

Qua sự việc này, Sở GDĐT sẽ có văn bản chỉ đạo trong toàn thành phố rút kinh nghiệm về sự việc trên và nghiêm túc thực hiện tốt công tác phối hợp giữa nhà trường với gia đình trong việc giáo dục đạo đức học sinh, phòng chống bạo lực học đường.

Mai Dung
TIN LIÊN QUAN

Nam Định: Làm rõ clip nữ sinh cấp 3 đánh bạn ngay trong trường học

Đặng Luân |

Do xích mích, một nữ sinh lớp 11 trường THPT Xuân Trường Nam Định) đánh một nữ sinh lớp 10 cùng trường ngay tại nhà vệ sinh trường học.

Hải Phòng lên tiếng vụ học sinh cấp 2 bị nhóm bạn đánh hội đồng

Mai Dung |

Ngày 8.3, UBND quận Lê Chân (Hải Phòng) thông tin chính thức về vụ việc nữ sinh Trường THCS Tô Hiệu bị đánh hội đồng, gây bức xúc dư luận những ngày gần đây.

Hải Phòng: Điều tra vụ nữ sinh cấp 2 bị bạn đánh hội đồng

Đặng Luân |

Ngày 5.3, lãnh đạo UBND phường Phan Bội Châu (quận Hồng Bàng, Hải Phòng) thông tin, công an đang vào cuộc điều tra vụ nữ sinh bị ban đánh hội đồng, trong đó có học sinh Trường THCS Phan Bội Châu.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Nam Định: Làm rõ clip nữ sinh cấp 3 đánh bạn ngay trong trường học

Đặng Luân |

Do xích mích, một nữ sinh lớp 11 trường THPT Xuân Trường Nam Định) đánh một nữ sinh lớp 10 cùng trường ngay tại nhà vệ sinh trường học.

Hải Phòng lên tiếng vụ học sinh cấp 2 bị nhóm bạn đánh hội đồng

Mai Dung |

Ngày 8.3, UBND quận Lê Chân (Hải Phòng) thông tin chính thức về vụ việc nữ sinh Trường THCS Tô Hiệu bị đánh hội đồng, gây bức xúc dư luận những ngày gần đây.

Hải Phòng: Điều tra vụ nữ sinh cấp 2 bị bạn đánh hội đồng

Đặng Luân |

Ngày 5.3, lãnh đạo UBND phường Phan Bội Châu (quận Hồng Bàng, Hải Phòng) thông tin, công an đang vào cuộc điều tra vụ nữ sinh bị ban đánh hội đồng, trong đó có học sinh Trường THCS Phan Bội Châu.