Sở GDĐT Thái Bình lên tiếng vụ bữa ăn 13.000 đồng có miếng chả "mỏng như tờ giấy"

HUYÊN NGUYỄN |

Đoàn thanh tra đang tiến hành kiểm tra bữa ăn 13.000 đồng có miếng chả "mỏng như tờ giấy" tại Trường Tiểu học Kỳ Bá, TP. Thái Bình. Nếu có sai phạm sẽ xử lý nghiêm theo quy định.

Ngày 15.3, ông Đặng Phương Bắc - Giám đốc Sở GDĐT Thái Bình cho biết Sở này đã đề nghị UBND TP.Thái Bình, tỉnh Thái Bình tiến hành thanh tra việc tổ chức bữa ăn bán trú cho học sinh và thông tin về bữa ăn 13.000 đồng bị "tố" là đạm bạc ở Trường Tiểu học Kỳ Bá.

Đoàn thanh tra đang làm việc, hiện chưa có kết quả; nếu có sai phạm sẽ xử lý theo quy định.

Ông Bắc cho biết thêm khi chưa có kết luận của đoàn thanh tra, chưa thể nhận định điều gì bởi phụ huynh chính là những người đứng ra lo chất lượng bữa ăn cho con em của mình.

Suất cơm 13.000 đồng được cho là đạm bạc. Ảnh cắt từ clip
Suất cơm 13.000 đồng được cho là đạm bạc. Ảnh cắt từ clip

Trước đó, như Lao Động đã đưa tin, trưa 13.3, khi đột xuất vào kiểm tra bữa trưa của con, một số phụ huynh lớp 1A2, Trường Tiểu học Kỳ Bá, TP.Thái Bình bất ngờ khi suất cơm của con em họ dù giá từ 13.000 - 15.000 đồng/suất nhưng được cho là khá sơ sài, đạm bạc.

Các thức ăn đều khô cứng và lượng rất ít. Cụ thể: Suất cơm 13.000 đồng chỉ gồm 1 thìa khoai tây xào, 1 miếng trứng, 1 bát canh và 2 miếng chả “mỏng như tờ giấy”.

Thậm chí, phụ huynh còn dùng thước đo một miếng chả “mỏng như tờ giấy”, “mỏng như lá lúa” có chiều dài 7 cm, rộng 3 cm, độ dày không được 1 mm.

Miếng chả mỏng như tờ giấy.
Miếng chả mỏng như tờ giấy.

Một miếng chả khác dày hơn được 4 mm. Miếng trứng có độ dài 8 cm, chiều rộng 1-2 cm. Ngoài ra, khoai tây xào ở các suất ăn cũng chỉ có 1-2 thìa.

Khoai tây chỉ khoảng 1 - 2 thìa.
Khoai tây chỉ khoảng 1 - 2 thìa.

Bà Đỗ Thị Hằng - Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Kỳ Bá, lí giải: "Nhà trường mới thay đổi sang ăn khay từ thứ 2 ngày 12.3. Hình ảnh phụ huynh kiểm tra là bữa ăn ngày 13.3. Vì mới nên trong quá trình thực hiện có những thứ chưa thực sự chuẩn, chưa quen với việc chia đồ ăn vào khay. Chúng tôi cũng đã trực tiếp xuống nhắc nhở nhà bếp trong khâu chia thức ăn và sắp xếp hình thức sao cho bắt mắt".

HUYÊN NGUYỄN
TIN LIÊN QUAN

Thái Bình: Miếng chả cho bữa ăn trưa của học sinh “mỏng như tờ giấy”

HUYÊN NGUYỄN |

Đột xuất kiểm tra bữa ăn trưa của các con, nhiều phụ huynh Trường Tiểu học Kỳ Bá, TP.Thái Bình bất ngờ khi suất cơm 13.000 đồng chỉ gồm 1 thìa khoai, 1 miếng trứng, 1 bát canh và 2 miếng chả “mỏng như tờ giấy”.

Soi bữa ăn của cầu thủ U23 Việt Nam

LH |

Nhiều người hâm mộ tò mò, bữa ăn của các cầu U23 như thế nào để có một thể lực tốt, thi đấu tốt như thời gian qua. Các cầu thủ phải tập luyện vất vả nên cần có một chế độ dinh dưỡng đặc biệt thế nào? 

Giám sát bữa ăn ca của công nhân lao động

NHÓM PV |

Sau 1 năm thực hiện Nghị quyết của BCH Tổng LĐLĐVN về “Chất lượng bữa ăn ca của NLĐ”, đến nay đã có 26.983 doanh nghiệp (DN) tổ chức bữa ăn ca cho NLĐ, chiếm 59,96% tổng số DN có tổ chức CĐ, trong đó có 19.444 DN có mức ăn ca từ 15.000 đồng trở lên, chiếm 72,06%. Năm 2017, có 1.196 CĐCS đối thoại, thương lượng thành công, nâng giá trị bữa ăn ca của 275.698 NLĐ từ 15.000 đồng trở lên. Tuy nhiên chất lượng bữa ăn ca tại một số DN vẫn chưa được đảm bảo, tình trạng ngộ độc thực phẩm vẫn xảy ra, còn nhiều DN tổ chức bữa ăn ca cho CNLĐ với mức thấp hơn 15.000 đồng.

Đề nghị kỷ luật nguyên Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng

Vương Trần |

Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật ông Mai Tiến Dũng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

Sớm nghiên cứu nguồn kinh phí hỗ trợ đoàn viên, người lao động mất việc làm

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ nêu yêu cầu này nhằm hỗ trợ đoàn viên, người lao động bị mất việc làm, đặc biệt là người lao động có hoàn cảnh khó khăn để đảm bảo sớm ổn định cuộc sống, đón Tết đầm ấm.

Nam ca sĩ sưu tầm 120 lá cờ khi du lịch vòng quanh thế giới

Chí Long |

Nhân dịp đầu năm mới 2023, ca sĩ Đoan Trường chia sẻ về hành trình du lịch vòng quanh thế giới và sưu tầm 120 lá cờ từ các nước mà anh từng đi qua.

Tài chính thông minh: Kế hoạch chi tiêu để Tết không liêu xiêu

Nhóm PV |

Nếu thiếu kinh nghiệm, bạn rất dễ bội chi và cháy túi vì tiêu xài quá nhiều trong dịp Tết. Trong số Tài chính thông minh (laodong.vn) này, bà Nguyễn Thùy Chi - Chuyên gia hoạch định tài chính cá nhân tại FIDT - sẽ bật mí bí quyết để có thể cùng gia đình tiết kiệm mà vẫn đón Tết ấm áp và trọn vẹn.

Đường đi của thực phẩm đông lạnh bẩn: Cục Quản lý thị trường HN lên tiếng

NHÓM PV |

Liên quan đến loạt bài phản ánh “Đường đi của thực phẩm đông lạnh bẩn”, trao đổi với Lao Động, Cục phó Cục Quản lý thị trường Hà Nội - Trần Việt Hùng - thừa nhận: thực tế việc các đơn vị kinh doanh thực phẩm chỉ nhập một lượng nhỏ hàng hoá có hóa đơn, chứng từ rồi trà trộn thực phẩm bẩn sau đó bán ra thị trường là có tồn tại.

Thái Bình: Miếng chả cho bữa ăn trưa của học sinh “mỏng như tờ giấy”

HUYÊN NGUYỄN |

Đột xuất kiểm tra bữa ăn trưa của các con, nhiều phụ huynh Trường Tiểu học Kỳ Bá, TP.Thái Bình bất ngờ khi suất cơm 13.000 đồng chỉ gồm 1 thìa khoai, 1 miếng trứng, 1 bát canh và 2 miếng chả “mỏng như tờ giấy”.

Soi bữa ăn của cầu thủ U23 Việt Nam

LH |

Nhiều người hâm mộ tò mò, bữa ăn của các cầu U23 như thế nào để có một thể lực tốt, thi đấu tốt như thời gian qua. Các cầu thủ phải tập luyện vất vả nên cần có một chế độ dinh dưỡng đặc biệt thế nào? 

Giám sát bữa ăn ca của công nhân lao động

NHÓM PV |

Sau 1 năm thực hiện Nghị quyết của BCH Tổng LĐLĐVN về “Chất lượng bữa ăn ca của NLĐ”, đến nay đã có 26.983 doanh nghiệp (DN) tổ chức bữa ăn ca cho NLĐ, chiếm 59,96% tổng số DN có tổ chức CĐ, trong đó có 19.444 DN có mức ăn ca từ 15.000 đồng trở lên, chiếm 72,06%. Năm 2017, có 1.196 CĐCS đối thoại, thương lượng thành công, nâng giá trị bữa ăn ca của 275.698 NLĐ từ 15.000 đồng trở lên. Tuy nhiên chất lượng bữa ăn ca tại một số DN vẫn chưa được đảm bảo, tình trạng ngộ độc thực phẩm vẫn xảy ra, còn nhiều DN tổ chức bữa ăn ca cho CNLĐ với mức thấp hơn 15.000 đồng.