Sở GDĐT nói về việc phụ huynh cho con nghỉ học vì sợ lây nhiễm virus Corona

Đặng Chung |

Những ngày qua, do lo ngại lây nhiễm virus Corona nên một số phụ huynh đã cho con nghỉ học ở nhà hoặc đề nghị ngành giáo dục ban hành quy định để học sinh được nghỉ học nhằm phòng tránh lây lan bệnh dịch trong trường học. Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã nêu quan điểm về vấn đề này.

Trao đổi với Lao Động, ông Phạm Xuân Tiến - Phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội – cho rằng, phụ huynh không nên quá lo lắng và cho con nghỉ học ở nhà.

Trong tình hình dịch bệnh do virus Corona diễn biến phức tạp, cách tốt nhất là giáo dục, hướng dẫn con các biện pháp phòng tránh, như đeo khẩu trang từ nhà đến trường, trong các giờ học. Chuẩn bị cho con bình nước cá nhân, trong quá trình ăn không nên nói chuyện, không tiếp xúc gần gũi và đặc biệt phải rửa tay thường xuyên bằng xà phòng sát khuẩn để hạn chế lây nhiễm.

“Nếu phụ huynh tự ý cho con nghỉ học, các trường cần khuyên phụ huynh không nên quá lo lắng. Nếu học sinh nghỉ ở nhà thì vừa bị hổng về kiến thức, nếu không có điều kiện, có người chăm sóc nuôi dưỡng thì có thể bị ốm, mắc các bệnh khác” – ông Tiến cho biết.

Cũng theo lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, tránh tình trạng lây nhiễm virus Corona cho học sinh, lãnh đạo các trường không nên tổ chức hoạt động ngoại khóa đến các nơi đông người, điểm du lịch, khu vui chơi giải trí công cộng. Còn các hoạt động trong trường như tiết ngoại khóa, giờ chào cờ thì vẫn nên diễn ra bình thường, nhưng khuyến cáo học sinh cần đeo khẩu trang mọi lúc, mọi nơi.

Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội Phạm Xuân Tiến khuyến cáo học sinh, phụ huynh cách phòng tránh virus Corona tại trường học.

Hiện nay Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tuyên bố sự bùng phát chủng virus Corona mới (2019-nCoV) từ Trung Quốc là "tình trạng khẩn cấp y tế toàn cầu". Dịch bệnh đang lây lan nhanh và khó kiểm soát. Các trường học ở Trung Quốc đã tạm đóng cửa, rời lịch học sau kỳ nghỉ Tết để chờ đến khi dịch bệnh được kiểm soát mới tiếp tục học tập trở lại.

Tại Việt Nam đã ghi nhận 5 ca dương tính với virus Coran, liệu  ngành giáo dục có nên cho học sinh nghỉ học để tránh lây lan dịch bệnh? Đây là băn khoăn của không ít phụ huynh.

Nêu quan điểm về điều này, Phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội Phạm Xuân Tiến cho biết: “Để ban hành văn bản cho phép học sinh được nghỉ học trong tình hình dịch bệnh thì trước hết phải có khuyến cáo của ngành y tế. Ngành y tế xác định mức độ nguy hiểm của dịch bệnh và có khuyến cáo đến tất cả các ngành. Nếu ngành y tế có khuyến cáo với ngành giáo dục là học sinh cần nghỉ học để tránh lây lan dịch bệnh thì chúng tôi sẽ nhanh chóng có chỉ đạo các cơ sở giáo dục trên địa bàn thực hiện việc này”.

Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cho biết đến trưa 31.1, Sở chưa nhận thông tin nào về việc học sinh, giáo viên, nhân viên trong nhà trường trên địa bàn thành phố nghi nhiễm virus Corona. Đồng thời khuyến khích các trường cân đối kinh phí để mua khẩu trang cấp phát miễn phí cho học sinh, hoặc bàn bạc với phụ huynh về việc trang bị máy đo thân nhiệt để kiểm tra sức khỏe của học sinh hằng ngày, nhằm phát hiện sớm nếu có trường hợp nghi nhiễm virus Corona.

Đặng Chung
TIN LIÊN QUAN

Các cô giáo đổi giáo án, tiết học đầu năm cập nhật cho trò về dịch Corona

Thanh Hải |

Dù chưa có quy định cụ thể nào từ chính quyền và ngành giáo dục đào tạo, tuy nhiên học sinh ở hầu hết các trường học tại Đà Nẵng đã được phụ huynh trang bị khẩu trang y tế trong những ngày đầu năm đi học.

Học sinh Hà Nội đeo khẩu trang khi ở trong lớp, bị sốt phải nghỉ ở nhà

Đặng Chung |

Nhiều trường học tại Hà Nội đã gửi thông báo tới phụ huynh, đề nghị trang bị khẩu trang y tế đạt chuẩn để học sinh đeo khi học tập, sinh hoạt  tại trường nhằm phòng, chống virus Corona. Trong khi đó Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cũng vừa có thông báo yêu cầu tất cả các trường hợp bị sốt đều phải nghỉ học, nghỉ làm việc và đến cơ sở y tế để khám, điều trị kịp thời.

Trường học ở Hà Nội trang bị nước rửa tay tốt nhất để phòng virus Corona

Đặng Chung |

Trước tình hình dịch bệnh viêm phổi cấp do chủng mới của virus Corona diễn biến phức tạp, có nguy cơ lây lan, các trường học ở Hà Nội đã có những biện pháp để ứng phó, tăng cường phòng, chống dịch bệnh.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Các cô giáo đổi giáo án, tiết học đầu năm cập nhật cho trò về dịch Corona

Thanh Hải |

Dù chưa có quy định cụ thể nào từ chính quyền và ngành giáo dục đào tạo, tuy nhiên học sinh ở hầu hết các trường học tại Đà Nẵng đã được phụ huynh trang bị khẩu trang y tế trong những ngày đầu năm đi học.

Học sinh Hà Nội đeo khẩu trang khi ở trong lớp, bị sốt phải nghỉ ở nhà

Đặng Chung |

Nhiều trường học tại Hà Nội đã gửi thông báo tới phụ huynh, đề nghị trang bị khẩu trang y tế đạt chuẩn để học sinh đeo khi học tập, sinh hoạt  tại trường nhằm phòng, chống virus Corona. Trong khi đó Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cũng vừa có thông báo yêu cầu tất cả các trường hợp bị sốt đều phải nghỉ học, nghỉ làm việc và đến cơ sở y tế để khám, điều trị kịp thời.

Trường học ở Hà Nội trang bị nước rửa tay tốt nhất để phòng virus Corona

Đặng Chung |

Trước tình hình dịch bệnh viêm phổi cấp do chủng mới của virus Corona diễn biến phức tạp, có nguy cơ lây lan, các trường học ở Hà Nội đã có những biện pháp để ứng phó, tăng cường phòng, chống dịch bệnh.