Sở GDĐT Nghệ An chỉ đạo rà soát, bãi bỏ hồ sơ, sổ sách trái quy định

QUANG ĐẠI |

Trước thông tin nhiều trường tự đề ra các loại hồ sơ, sổ sách trái quy định, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) tỉnh Nghệ An cho biết sẽ chỉ đạo rà soát, bãi bỏ.

Ngày 10.10, trao đổi với phóng viên, GSTS Thái Văn Thành – Giám đốc Sở GDĐT Nghệ An cho biết đã nắm được thông tin một số trường học tự đề ra các loại sổ sách trái quy định của Bộ GDĐT.

“Sở sẽ có văn bản chỉ đạo kiểm tra, rà soát, yêu cầu các trường bãi bỏ các loại hồ sơ, sổ sách trái với quy định của Bộ GDĐT đã đề ra” – ông Thái Văn Thành nói.

Người đứng đầu ngành giáo dục Nghệ An cho biết về nguyên tắc các loại hồ sơ, sổ sách Bộ GDĐT không quy định thì các trường không được yêu cầu giáo viên thực hiện.

Về việc một số trường yêu cầu giáo viên có sáng kiến kinh nghiệm hàng năm, GSTS Thái Văn Thành cho biết sáng kiến kinh nghiệm chỉ sử dụng trong trường hợp cá nhân đăng ký danh hiệu chiến sĩ thi đua, còn các trường hợp khác không yêu cầu mà chỉ có tính chất khuyến khích.

Như Lao Động đã thông tin, từ năm 2020, với sự ra đời của Thông tư 32 ban hành Điều lệ trường THCS, THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học, Bộ GDĐT đã bãi bỏ các loại hồ sơ, sổ sách như sổ hội họp, sổ dự giờ… đối với giáo viên.

Theo Thông tư 52/2020 của Bộ GD ĐT ban hành Điều lệ trường Mầm non, thì từ năm 2020, giáo viên mầm non cũng không phải thực hiện các loại sổ sách như sổ hội họp, sổ dự giờ.

Trước đó, vào năm 2019, Bộ GDĐT ban hành Chỉ thị 138 có nội dung nghiêm cấm các cấp quản lý giáo dục, hiệu trưởng các trường tuyệt đối không được đề ra các loại hồ sơ, sổ sách trái với quy định của Bộ GDĐT, từng bước sử dụng hồ sơ, sổ sách điện tử thay cho các loại hồ sơ, sổ sách hiện hành theo lộ trình phù hợp.

Tuy nhiên, giáo viên nhiều trường THCS, THPT và mầm non tại Nghệ An và một số địa phương khác vẫn than phiền về gánh nặng sổ sách do nhà trường quy định phải có các loại hồ sơ như sổ hội họp, sổ dự giờ, yêu cầu hàng năm phải có sáng kiến kinh nghiệm, quy định số giờ cụ thể phải dự giờ và thao giảng trong năm…

QUANG ĐẠI
TIN LIÊN QUAN

Giáo viên giữ chức vụ lãnh đạo được hưởng thêm phụ cấp chức vụ

LƯƠNG HẠNH |

Ngoài tiền lương, giáo viên giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý trong các cơ sở giáo dục còn được nhận thêm phụ cấp chức vụ.

Vì sao Bộ Giáo dục và Đào tạo bãi bỏ hàng loạt sổ sách cho giáo viên?

QUANG ĐẠI |

Việc bãi bỏ nhiều loại hồ sơ như sổ hội họp, dự giờ... giảm gánh nặng giấy tờ, thủ tục không cần thiết, tạo điều kiện cho giáo viên có thời gian tập trung nâng cao chất lượng chuyên môn.

Bộ Giáo dục và Đào tạo trao thưởng cho 213 bài giảng điện tử của giáo viên

Vân Trang |

Ngày 8.10, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức trao thưởng cho 213 bài giảng điện tử của các nhà giáo trên cả nước, trong đó có 12 giải nhất cuộc thi Thiết kế bài giảng điện tử năm 2021.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Giáo viên giữ chức vụ lãnh đạo được hưởng thêm phụ cấp chức vụ

LƯƠNG HẠNH |

Ngoài tiền lương, giáo viên giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý trong các cơ sở giáo dục còn được nhận thêm phụ cấp chức vụ.

Vì sao Bộ Giáo dục và Đào tạo bãi bỏ hàng loạt sổ sách cho giáo viên?

QUANG ĐẠI |

Việc bãi bỏ nhiều loại hồ sơ như sổ hội họp, dự giờ... giảm gánh nặng giấy tờ, thủ tục không cần thiết, tạo điều kiện cho giáo viên có thời gian tập trung nâng cao chất lượng chuyên môn.

Bộ Giáo dục và Đào tạo trao thưởng cho 213 bài giảng điện tử của giáo viên

Vân Trang |

Ngày 8.10, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức trao thưởng cho 213 bài giảng điện tử của các nhà giáo trên cả nước, trong đó có 12 giải nhất cuộc thi Thiết kế bài giảng điện tử năm 2021.