Sở GDĐT lên tiếng việc trường quốc tế thu học phí lúc nghỉ học do dịch

Anh Nhàn |

Sở GDĐT TPHCM nhận định, việc thu học phí online trong thời gian không học tập trung phòng dịch COVID-19 cần công khai và tạo được đồng thuận với phụ huynh học sinh.

Nếu không học online thì không được thu phí

Ngày 14.5, Phó Giám đốc Sở GDĐT TPHCM Lê Hoài Nam vừa ký văn bản về vấn đề học phí gửi một số đơn vị trực thuộc Sở.

Sở GDĐT nêu, thời gian vừa qua, phụ huynh học sinh và một số cơ sở giáo dục ngoài công lập chưa liên lạc chặt chẽ với nhau nên đã phát sinh thắc mắc về các khoản thu học phí và các khoản thu chi hộ.

Do vậy, sở đưa ra quan điểm, các cơ sở giáo dục ngoài công lập, các trường cần thoả thuận với phụ huynh học sinh các khoản thu phát sinh phù hợp với tình hình thực tế, đảm bảo tính công khai và được sự đồng thuận của phụ huynh và học sinh.

Mức thu học phí học onine trong thời gian nghỉ học do dịch cần căn cứ vào tình hình thực tế triển khai, các khoản chi phí phát sinh cần thiết để dạy học, thời gian thực tế học trực tuyến, các nội dung truyền tải qua dạy học trực tuyến, tỷ lệ hoàn thành chương trình học.

Trường hợp không học online thì không được thu học phí và các khoản thu hộ, chi hộ. Nếu đã tổ chức thi thì sẽ thanh toán bù trừ khi học sinh đi học trở lại và thanh quyết toán vào cuối năm học; đồng thời, có chính sách giảm trừ mức thu học phí phù hợp với thời gian điều chỉnh kế hoạch năm học 2019-2020.

Cơ sở công lập thu học phí theo số tháng thực học 

Đối với các cơ sở giáo dục công lập, cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục thường xuyên công lập thu theo số tháng thực học nhưng không quá 8 tháng. Riêng cơ sở giáo dục phổ thông công lập được thu 8 tháng.

Các khoản tiền thoả thuận như tiền tổ chức học buổi 2 và các khoản thu khác, phải điều chỉnh mức thu phù hợp với tình hình thực tế.

Tất cả các khoản thu phải thông báo đầy đủ, công khai bằng văn bản đến từng phụ huynh học sinh; tuyệt đối không được giao cho giáo viên trực tiếp thu, chi tiền.

Như Lao Động thông tin, thời gian qua, phụ huynh nhiều trường quốc tế tại TPHCM phản đối việc thu học phí trong thời gian học sinh không đến trường do dịch COVID-19.

Theo đó, dù học sinh không đến trường nhưng nhà trường vẫn thông báo thu đủ học phí, thậm chí một số nơi cũng không hề nhắc tới việc trả lại tiền ăn, tiền đưa đón, dịch vụ tại trường...

Sau nhiều lần trao đổi qua lại qua email không thống nhất được quan điểm, hàng trăm phụ huynh đã phải tập trung tại các trường để mong được đối thoại trực tiếp, giải quyết vấn đề.

Tuy mỗi trường đã có những chính sách riêng nhưng nhiều phụ huynh cho biết họ vẫn không đồng tình và yêu cầu được xem xét lại.

Anh Nhàn
TIN LIÊN QUAN

Không thể thoả thuận, phụ huynh lại đến trường Việt Úc phản đối học phí

HUYÊN NGUYỄN |

Sau nhiều lần đề nghị được đối thoại bất thành, phụ huynh Trường Dân lập Quốc tế Việt Úc (VAS) tiếp tục kéo đến trường căng băng rôn với nội dung phản đối chính sách thu học phí mùa dịch, đồng thời yêu cầu trực tiếp đối thoại với phụ huynh để giải quyết một số vấn đề.

GS Phan Thành Nam: Nhiều đề thi khiến tôi có cảm giác toán học vừa tẻ nhạt vừa vô dụng

Anh Nhàn |

Theo Giáo sư Phan Thành Nam - giáo sư Việt đầu tiên nhận giải Toán học Châu Âu - toán học rất thú vị nhưng cách dạy học và thi cử môn toán khiến một số bạn trẻ chưa mặn mà với môn học này. Ngay cả bản thân anh còn cảm giác toán học vừa tẻ nhạt vừa vô dụng khi nhìn vào những đề thi. 

Phụ huynh trường quốc tế "đòi" học phí: Nhà trường quá coi thường chúng tôi

Linh Chi - Nhật Huy - Đặng Chung |

Ngày 13.5, nhiều phụ huynh có con học tại Trường Quốc tế Singapore (cơ sở Vạn Bảo, quận Ba Đình, Hà Nội) đã đến trước cổng trường để phản đối việc trường ra thông báo chỉ khấu trừ cho phụ huynh 20% học phí học phần 3 (thời gian học sinh nghỉ học vì dịch bệnh) và yêu cầu có buổi đối thoại trực tiếp với nhà trường.

Cứu thành công cháu bé 9 tuổi bị mắc kẹt ở khe hẹp giữa 2 nhà

Văn Đức |

Lào Cai - Lực lượng cứu hộ đã giải cứu thành công cháu bé bị mắc kẹt giữa 2 tường nhà sau 30 phút.

Bình Dương: 1 giám đốc trung tâm đăng kiểm làm việc với cơ quan điều tra

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Ngày 13.1, trên mạng xôn xao tin đồn giám đốc một trung tâm đăng kiểm ở Bình Dương bị khởi tố, bắt giam để điều tra vi phạm liên quan đến vụ án đưa và nhận hối lộ ở các trung tâm đăng kiểm ở nhiều tỉnh, thành phố.

Khánh thành cầu trị giá hơn 2 tỉ do Quỹ XHTT Tấm lòng Vàng Lao Động tài trợ

NHÓM PV |

Cần Thơ - Chiều 13.1, cầu kênh A7 ở xã Thới Hưng, huyện Cờ Đỏ, do Quỹ Xã hội Từ thiện Tấm Lòng Vàng Lao Động tài trợ xây dựng đã chính thức được khánh thành.

Nghề làm bánh phồng tôm truyền thống 3 đời tất bật sản xuất bán Tết

TẠ QUANG |

Vào những ngày cận Tết, cơ sở bánh gia truyền 3 đời nức tiếng tại TP. Cần Thơ “bánh phồng tôm Dương gia” lại tất bật sản xuất bánh bán Tết và kiếm thu nhập tiền triệu mỗi ngày.

Thang máy chung cư rơi ở Nha Trang: Yêu cầu công khai chất lượng kiểm định

Hữu Long |

Khánh Hòa - Sau khi mời chủ đầu tư lên làm việc, Sở Xây dựng Khánh Hòa đã yêu cầu có báo cáo khắc phục sự cố thang máy rơi. Trước mắt, Sở yêu cầu chủ đầu tư công khai thông tin kiểm định các tháng máy để người dân giám sát.

Không thể thoả thuận, phụ huynh lại đến trường Việt Úc phản đối học phí

HUYÊN NGUYỄN |

Sau nhiều lần đề nghị được đối thoại bất thành, phụ huynh Trường Dân lập Quốc tế Việt Úc (VAS) tiếp tục kéo đến trường căng băng rôn với nội dung phản đối chính sách thu học phí mùa dịch, đồng thời yêu cầu trực tiếp đối thoại với phụ huynh để giải quyết một số vấn đề.

GS Phan Thành Nam: Nhiều đề thi khiến tôi có cảm giác toán học vừa tẻ nhạt vừa vô dụng

Anh Nhàn |

Theo Giáo sư Phan Thành Nam - giáo sư Việt đầu tiên nhận giải Toán học Châu Âu - toán học rất thú vị nhưng cách dạy học và thi cử môn toán khiến một số bạn trẻ chưa mặn mà với môn học này. Ngay cả bản thân anh còn cảm giác toán học vừa tẻ nhạt vừa vô dụng khi nhìn vào những đề thi. 

Phụ huynh trường quốc tế "đòi" học phí: Nhà trường quá coi thường chúng tôi

Linh Chi - Nhật Huy - Đặng Chung |

Ngày 13.5, nhiều phụ huynh có con học tại Trường Quốc tế Singapore (cơ sở Vạn Bảo, quận Ba Đình, Hà Nội) đã đến trước cổng trường để phản đối việc trường ra thông báo chỉ khấu trừ cho phụ huynh 20% học phí học phần 3 (thời gian học sinh nghỉ học vì dịch bệnh) và yêu cầu có buổi đối thoại trực tiếp với nhà trường.