Sở GĐĐT Hòa Bình lên tiếng việc cập nhật điểm thật của thí sinh gian lận

Đặng Chung |

Đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Hòa Bình cho biết, hiện tại công việc cập nhật điểm thi thật, rà soát kết quả xét công nhận tốt nghiệp của thí sinh được nâng, sửa điểm trong kỳ thi THPT quốc gia 2018 vẫn chưa được Sở thực hiện.

Sau khi có kết luận điều tra của Bộ Công an về vụ việc gian lận thi cử ở Hòa Bình, ngày 11.3, Bộ GDĐT có công văn số 941 gửi Sở GDĐT Hòa Bình, yêu cầu xử lý kết quả thi THPT quốc gia theo kết quả xác minh của Cơ quan an ninh điều tra.

Công văn nêu rõ: Đề nghị Sở GDĐT Hòa Bình cập nhật điểm sau khi chấm thẩm định lên phần mềm quản lý thi để rà soát kết quả xét công nhận tốt nghiệp THPT năm 2017 và 2018; báo cáo Bộ GDĐT và thông báo kết quả cho các thí sinh có liên quan trước ngày 25.3.2019.

Ngày 14.3, Lao Động liên hệ với Sở GDĐT Hòa Bình để cập nhật về tình hình rà soát kết quả xét công nhận tốt nghiệp của tỉnh này, sau khi điểm thi thật được trả lại cho những thí sinh gian lận.

Ông Bùi Trọng Đắc - Giám đốc Sở GDĐT tỉnh Hòa Bình - cho biết, chiều 13.3, Sở mới nhận được công văn của Bộ GDĐT. Tuy nhiên, đến thời điểm này Sở vẫn chưa thể cập nhật điểm lên phần mềm quản lý thi và tiến hành bước rà soát công nhận tốt nghiệp cho các thí sinh bị phát hiện gian lận.

“Sáng 14.3, cán bộ của Sở đã nghiên cứu công văn chỉ đạo của Bộ GDĐT, tuy nhiên Sở phải xin hướng dẫn từ phía Bộ thì mới thực hiện được. Ví dụ, điểm cập nhật lên phần mềm quản lý thi là phần mềm nào? Cập nhật thủ công ra sao? Sau khi có hướng dẫn của Bộ GDĐT, Sở sẽ làm với tinh thần hết sức khẩn trương”- ông Đắc cho biết.

 
Trước đó, ông Bùi Trọng Đắc - Giám đốc Sở GDĐT tỉnh Hòa Bình - đã đứng lên nhận trách nhiệm khi địa phương mình xảy ra gian lận thi cử.

Cũng theo lãnh đạo Sở GDĐT Hòa Bình, hiện Sở chưa gửi thông báo, cung cấp thông tin về điểm thi của các thí sinh gian lận cho trường đại học do vẫn mắc ở khâu cập nhật điểm thi.

Còn phía các trường đại học thì vẫn đang chờ Sở GDĐT Hòa Bình cung cấp danh sách thí sinh gian lận, cũng như điểm thật của những thí sinh này để có các bước xử lý tiếp theo.

Cũng liên quan đến danh sách 64 thí sinh được nâng điểm ở Hòa Bình, hiện có nhiều ý kiến tranh cãi về việc có nên công bố danh sách này hay không? 64 thí sinh được nâng điểm này là con cháu của ai, động cơ mục đích nâng điểm là gì?

Về điều này, ông Mai Văn Trinh - Cục trưởng Cục quản lý chất lượng (Bộ GDĐT) cho biết, những trường hợp được xác định có gian lận thi cử sẽ bị xử lý nghiêm theo đúng quy chế thi THPT Quốc gia. Không loại trừ thí sinh ở bất kỳ trường nào, kể cả đang học ở trường công an, quân đội, con cháu của ai.

Về việc có nên công bố danh sách thí sinh gian lận hay không, Bộ GDĐT cần phải tuân thủ theo quy trình điều tra của cơ quan công an, quyền riêng tư của cá nhân. Bộ GDĐT không trả lời danh sách từng cá nhân cụ thể.

Đặng Chung
TIN LIÊN QUAN

Thí sinh gian lận thi cử ở Hòa Bình bị xử lý, bao giờ đến lượt Sơn La?

Đặng Chung |

Nửa năm khi hàng loạt vụ việc gian lận thi cử chấn động tại Hà Giang, Sơn La, Hòa Bình bị phanh phui, những thí sinh được nâng khống điểm ở Hòa Bình mới bị trả lại điểm thật. Trước diễn biến này, phụ huynh, học sinh ở Sơn La cũng mong ngóng vụ việc tại tỉnh mình sớm có kết luận cuối cùng.

Thí sinh điểm cao vào trường công an, quân đội đến từ Hoà Bình, Sơn La

HUYÊN NGUYỄN |

Theo thống kê sơ bộ, phần lớn thí sinh điểm cao trúng tuyển vào các trường công an, quân đội đến từ Hoà Bình, Sơn La.

Số phận của 64 thí sinh bị phát hiện gian lận điểm thi ở Hòa Bình

Đặng Chung |

Nhiều trường đại học khẳng định sau khi điểm thi thật ở Hòa Bình được cập nhật, nếu phát hiện sinh viên của trường mình nằm trong danh sách được nâng điểm thi, các trường sẽ kiên quyết xử lý nghiêm.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Thí sinh gian lận thi cử ở Hòa Bình bị xử lý, bao giờ đến lượt Sơn La?

Đặng Chung |

Nửa năm khi hàng loạt vụ việc gian lận thi cử chấn động tại Hà Giang, Sơn La, Hòa Bình bị phanh phui, những thí sinh được nâng khống điểm ở Hòa Bình mới bị trả lại điểm thật. Trước diễn biến này, phụ huynh, học sinh ở Sơn La cũng mong ngóng vụ việc tại tỉnh mình sớm có kết luận cuối cùng.

Thí sinh điểm cao vào trường công an, quân đội đến từ Hoà Bình, Sơn La

HUYÊN NGUYỄN |

Theo thống kê sơ bộ, phần lớn thí sinh điểm cao trúng tuyển vào các trường công an, quân đội đến từ Hoà Bình, Sơn La.

Số phận của 64 thí sinh bị phát hiện gian lận điểm thi ở Hòa Bình

Đặng Chung |

Nhiều trường đại học khẳng định sau khi điểm thi thật ở Hòa Bình được cập nhật, nếu phát hiện sinh viên của trường mình nằm trong danh sách được nâng điểm thi, các trường sẽ kiên quyết xử lý nghiêm.