Sở GDĐT Hà Nội: Xử lý nghiêm giáo viên bắt học sinh tát bạn 50 cái

Bích Hà |

Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Hà Nội yêu cầu  Phòng GDĐT quận Đống Đa báo cáo và xin ý kiến chỉ đạo của UBND quận Đống Đa, trên tinh thần xử lý nghiêm giáo viên bắt học sinh tát bạn 50 cái vì nói tục.

Liên quan đến sự việc một học sinh lớp 2 Trường Tiểu học Quang Trung (quận Đống Đa, Hà Nội) bị cô giáo phạt theo hình thức cho bạn tát 50 cái vào miệng vì nói tục, chiều 5.12, ông Phạm Xuân Tiến - Phó Giám đốc Sở GDĐT Hà Nội - cho biết, Sở vừa có văn bản yêu cầu Phòng GDĐT quận Đống Đa, Ban Giám hiệu Trường Tiểu học Quang Trung xác minh thông tin sự việc, báo cáo ngay về Sở GDĐT.

Ông Tiến cho biết, quan điểm của Sở là xử lý nghiêm tất cả các trường hợp vi phạm đạo đức nhà giáo theo quy định chung.

Theo bà Lê Anh Vân - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Quang Trung, ngay khi có thông tin báo chí phản ánh về việc giáo viên của trường yêu cầu học sinh tát bạn cùng lớp 50 cái, trường đã làm việc với giáo viên lớp 2A5 để nắm thông tin về vụ việc.

Tuy nhiên, giáo viên đang trong tình trạng tâm lý không ổn định nên chưa có kết luận cuối cùng.

Cũng theo Lê Anh Vân, ban giám hiệu nhà trường đã đến nhà học sinh thăm hỏi, động viên tinh thần học sinh.

Hiện nay, nhà trường đã mời các bên liên quan đến để làm việc, khi có thông tin cụ thể sẽ báo cáo với cơ quan chức năng và gửi thông tin tới truyền thông, báo chí.

Như Lao Động đã thông tin, trong khi câu chuyện giáo viên phạt học sinh bằng 231 cái tát ở Quảng Bình chưa hết "nóng", thì một sự việc tương tự đã xảy ra tại Hà Nội.

Theo phản ánh của phụ huynh, một học sinh của Trường Tiểu học Quang Trung (quận Đống Đa, Hà Nội) đã bị giáo viên chủ nhiệm lớp 2A5 của trường xử phạt bằng cách cho bạn cùng lớp tát 50 cái vào má vì nói tục.

Sau khi bị tát đến cái thứ 20, vì quá đau, học sinh bị phạt đã khóc và la lớn. Lúc đó, giáo viên chủ nhiệm mới cho dừng lại.

Tuy nhiên, hậu quả của vụ lĩnh 20 cái tát là một bên má học sinh bị bầm tím, đau rát. Không những thế, học sinh còn bị hoảng sợ, tâm lý bất an, nói không muốn đi học.

Sau khi đón con về nhà và nghe con kể về sự việc, phụ huynh đã vô cùng bức xúc, báo cáo sự việc lên giáo viên chủ nhiệm, lãnh đạo nhà trường mong được giải quyết.

Cũng theo thông tin từ phụ huynh, sau khi báo cáo sự việc thì phụ huynh nhận được lời đề nghị không công khai sự việc tới báo chí mà chỉ xử lý nội bộ.

Bích Hà
TIN LIÊN QUAN

Xác minh thông tin phụ huynh Hà Nội “tố” giáo viên cho học sinh tát bạn 50 cái

Bích Hà |

Trong khi sự việc giáo viên phạt học sinh bằng 231 cái tát ở Quảng Bình còn chưa hết “nóng” thì mới đây một phụ huynh ở Hà Nội đã bức xúc tố giáo viên của trường con mình cũng có hành động tương tự.

Trường lấy lời khai học sinh vụ 231 cái tát là sai trái, "lạm quyền"

Bích Hà |

Phòng Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình vừa có văn bản khẳng định việc lãnh đạo Trường THCS Duy Ninh yêu cầu học sinh phải viết phiếu điều tra khi một bạn bị phạt bằng 231 cái tát là việc làm sai trái, không đúng thẩm quyền.

231 cái tát và 19 câu hỏi “khủng bố”

Anh Đào |

Scandal 231 cái tát ở Quảng Bình lại vừa có những diễn biến ngoài sức tưởng tượng. 23 học sinh lớp 6 vừa bị buộc phải trả lời 19 câu hỏi khủng bố. 19 câu hỏi trong một “phiếu điều tra” không khác gì một bản cung.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Xác minh thông tin phụ huynh Hà Nội “tố” giáo viên cho học sinh tát bạn 50 cái

Bích Hà |

Trong khi sự việc giáo viên phạt học sinh bằng 231 cái tát ở Quảng Bình còn chưa hết “nóng” thì mới đây một phụ huynh ở Hà Nội đã bức xúc tố giáo viên của trường con mình cũng có hành động tương tự.

Trường lấy lời khai học sinh vụ 231 cái tát là sai trái, "lạm quyền"

Bích Hà |

Phòng Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình vừa có văn bản khẳng định việc lãnh đạo Trường THCS Duy Ninh yêu cầu học sinh phải viết phiếu điều tra khi một bạn bị phạt bằng 231 cái tát là việc làm sai trái, không đúng thẩm quyền.

231 cái tát và 19 câu hỏi “khủng bố”

Anh Đào |

Scandal 231 cái tát ở Quảng Bình lại vừa có những diễn biến ngoài sức tưởng tượng. 23 học sinh lớp 6 vừa bị buộc phải trả lời 19 câu hỏi khủng bố. 19 câu hỏi trong một “phiếu điều tra” không khác gì một bản cung.