Sở GDĐT Hà Nội thông tin việc trường học “phá rào” cho học sinh đến trường

Đặng Chung - Vân Trang |

Ông Phạm Xuân Tiến - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội – cho biết, ngay sau khi nắm được thông tin phản ánh của Báo Lao Động về việc có trường học trên địa bàn "phá rào" cho học sinh trở lại trường, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã chỉ đạo, yêu cầu UBND huyện Sóc Sơn, Phòng Giáo dục và Đào tạo Sóc Sơn kiểm tra, xử lý và báo cáo về Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND TP.Hà Nội trong thời gian sớm nhất.

Theo lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, việc cho học sinh đến trường là mong muốn của cả ngành giáo dục cũng như phụ huynh học sinh. Tuy nhiên, trong thời điểm hiện nay, các phương án đều phải tính toán đến sự an toàn của cả học sinh, giáo viên, nhân viên nhà trường và đảm bảo yếu tố phòng chống dịch COVID-19.

“Sở Giáo dục và Đào tạo đã yêu cầu Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Sóc Sơn sớm có báo cáo cụ thể sự việc này và có hình thức xử lý phù hợp”- ông Tiến cho biết.

Trước đó, Báo Lao Động đã có loạt bài phản ánh về việc Trường liên cấp Mầm non - Tiểu học - THCS Capitole (huyện Sóc Sơn, Hà Nội) đã cho học sinh đến trường học trực tiếp trong khi Hà Nội vẫn chưa quyết định cho học sinh trở lại trường để phòng chống dịch COVID-19. Quyết định của nhà trường được xem là hành động “phá rào”.

Hình ảnh Trường liên cấp Capitole mở cửa đón học sinh đến trường vào 8.10.  Video: Vân Trang

Trường liên cấp Capitole là trường tư thục, đi vào hoạt động được hơn 5 năm qua. Trường có 2 cơ sở tại Hà Nội và Thái Nguyên.

Trao đổi với Lao Động, đại diện nhà trường cho biết, việc cho học sinh trở lại trường đã được bàn bạc, thống nhất với phụ huynh và dựa trên sự tự nguyện của cha mẹ học sinh. Gia đình học sinh nếu có nhu cầu cho con đi học thì phải cam kết với nhà trường về an toàn phòng chống dịch trong giai đoạn này.

Ngoài ra, trường cũng thực hiện nghiêm ngặt các quy định về phòng chống dịch. 80% giáo viên của nhà trường đã hoàn thành 2 mũi tiêm, đảm bảo điều kiện di chuyển an toàn, không rời địa phương và không đi qua vùng dịch. Trường cũng đảm bảo giãn cách, sĩ số mỗi lớp chỉ từ 8-10 học sinh.

Một số phụ huynh trường này cũng khẳng định, việc mở cửa lại trường học có sự bàn bạc và được sự đồng ý của cha mẹ học sinh. Nhiều gia đình có nguyện vọng cho con đi học trực tiếp, bởi huyện Sóc Sơn là vùng xanh, lâu nay không có ca nhiễm trong cộng đồng, nhà trường cam kết và đảm bảo đủ điều kiện phòng chống dịch cho học sinh.

Tuy nhiên, theo bà Trần Thị Thanh Huế - Trưởng Phòng GDĐT huyện Sóc Sơn (Hà Nội), việc quyết định cho học sinh đi học trực tiếp phải do UBND thành phố cho phép. Khi thành phố chưa cho phép thì việc trường “phá rào” là sai quy định.

Trước đó, một số huyện ngoại thành thuộc “vùng xanh” của Hà Nội, như Ba Vì, Sóc Sơn… đã đề xuất UBND TP.Hà Nội thí điểm cho học sinh trở lại trường và sẵn sàng chuẩn bị mọi điều kiện phòng chống dịch để cho học sinh đi học.

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cũng phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng 4 kịch bản dạy học ứng phó với diễn biến của dịch COVID-19 và báo cáo UBND thành phố. Trong đó có việc tổ chức cho học sinh lớp 6, lớp 9, lớp 10 và lớp 12 ở “vùng xanh” được đến trường học tập.

Tuy nhiên, đến nay Hà Nội vẫn chưa có động thái rõ ràng về thời điểm cho học sinh, sinh viên được trở lại trường, ngay kể cả với các trường ở “vùng xanh”.

Đặng Chung - Vân Trang
TIN LIÊN QUAN

Sống chung với COVID-19, học sinh Singapore sớm quay trở lại trường

Đức Mạnh |

Bộ Giáo dục Singapore thông báo, học trực tuyến với học sinh tiểu học sẽ kết thúc vào tuần này. Học sinh sẽ trở lại trường theo từng giai đoạn từ ngày 11.10.

Lãnh đạo “phá rào” cho học sinh đến trường bị xử lý, phụ huynh phản đối

Đặng Chung - Vân Trang |

Thừa nhận có sự việc Trường Liên cấp Mầm non - Tiểu học - THCS Capitole cho học sinh trở lại trường sớm, lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Sóc Sơn (Hà Nội) cho biết, sẽ mời hiệu trưởng lên làm việc và xử lý nghiêm. Tuy nhiên, nhiều phụ huynh lại ủng hộ việc mạnh dạn mở cửa sớm trường học và không đồng tình với việc lãnh đạo nhà trường bị xử lý.

Trường học ở Hà Nội “phá rào”, cho học sinh trở lại trường sớm

Đặng Chung - Vân Trang |

Trong khi Hà Nội vẫn chưa mạnh dạn “mở cửa”, chưa chốt thời gian học sinh, sinh viên có thể trở lại trường, thì có một trường học ở huyện Sóc Sơn, Hà Nội đã “phá rào”, cho học sinh được đến trường sớm.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Sống chung với COVID-19, học sinh Singapore sớm quay trở lại trường

Đức Mạnh |

Bộ Giáo dục Singapore thông báo, học trực tuyến với học sinh tiểu học sẽ kết thúc vào tuần này. Học sinh sẽ trở lại trường theo từng giai đoạn từ ngày 11.10.

Lãnh đạo “phá rào” cho học sinh đến trường bị xử lý, phụ huynh phản đối

Đặng Chung - Vân Trang |

Thừa nhận có sự việc Trường Liên cấp Mầm non - Tiểu học - THCS Capitole cho học sinh trở lại trường sớm, lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Sóc Sơn (Hà Nội) cho biết, sẽ mời hiệu trưởng lên làm việc và xử lý nghiêm. Tuy nhiên, nhiều phụ huynh lại ủng hộ việc mạnh dạn mở cửa sớm trường học và không đồng tình với việc lãnh đạo nhà trường bị xử lý.

Trường học ở Hà Nội “phá rào”, cho học sinh trở lại trường sớm

Đặng Chung - Vân Trang |

Trong khi Hà Nội vẫn chưa mạnh dạn “mở cửa”, chưa chốt thời gian học sinh, sinh viên có thể trở lại trường, thì có một trường học ở huyện Sóc Sơn, Hà Nội đã “phá rào”, cho học sinh được đến trường sớm.