Sở GDĐT Hà Nội: Nhiệt độ xuống dưới 10 độ C, học sinh được phép nghỉ học

Bích Hà - Nguyễn Huyên |

Nhiệt độ từ 10 độ C trở xuống, các bé mầm non, học sinh tiểu học được phép nghỉ học; nhiệt độ từ 7 độ C trở xuống, học sinh THCS được phép nghỉ học.

Trên đây là thông tin chính thức của Sở GDĐT Hà Nội giải đáp những băn khoăn của phụ huynh học sinh những giờ qua.

Trên một diễn đàn của phụ huynh Hà Nội, sáng nay 9.1, phụ huynh nháo nhác vào hỏi nhau xem con có được nghỉ học không. Vì theo dự báo thời tiết của Trung tâm Dự báo khí tượng Thủy văn Trung ương, tại Hà Nội, từ nay đến 14.1 trời rét đậm, có nơi rét hại với nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 10-12 độ C.

Vì không thấy nhà trường thông báo, nên nhiều phụ huynh băn khoăn không biết con em mình đi học hay nghỉ ở nhà trong những ngày rét đậm.

Nhiều phụ huynh, dù chưa có thông báo chính thức của trường vẫn quyết định cho con nghỉ học để đảm bảo sức khỏe cho các bé.

Về điều này, Sở GDĐT Hà Nội vừa có văn bản số 64/SGDDT-VP gửi các phòng giáo dục quận, huyện, các đơn vị trực thuộc.

Theo đó, Sở GDĐT Hà Nội có quy định: Khi nhiệt độ từ 10 độ C trở xuống, học sinh tiểu học và mầm non sẽ được nghỉ học; từ 7 độ C trở xuống học sinh THCS được nghỉ học. Nhiệt độ chuẩn được xác định theo bản tin dự báo thời tiết trên Đài truyền hình Việt Nam lúc 6h15. Căn cứ vào thông tin này, Phòng GDĐT quận, huyện, thị xã và các trường được phép quyết định cho học sinh nghỉ học.

Đồng thời, cần thông tin rõ quy định nghỉ rét tới tất cả học sinh và phụ huynh thông qua các phương tiện: Cổng thông tin điện tử của đơn vị, qua hệ thống tin nhắn, sổ liên lạc điện tử, qua loa truyền thanh của nhà trường, của phương, hoặc dán thông báo ở cổng trường.

Ngoài ra, trong thời gian thời tiết rét đậm, rét hại, Sở GDĐT Hà Nội đề nghị các Phòng GDĐT kiểm tra và sửa chữa kịp thời các phòng học, phòng chức năng, phòng bán trú, phòng ăn… đảm bảo tránh gió lùa, đủ ánh sáng và giữ ấm cho học sinh.

Đối với các trường mầm non, cần đảm bảo có nước ấm để chăm sóc và phục vụ các cháu. Đối với những trường có tổ chức bán trú, cần đặc biệt quan tâm đảm bảo đủ suất ăn và thực phẩm sạch sẽ, chế độ ăn hợp lý, cơm, thức ăn, nước uống nóng, chỗ nghỉ trưa ấm áp, chuẩn bị các loại thuốc men phục vụ công tác y tế học đường.

Đồng thời, không tổ chức các hoạt động tập trung học sinh ngoài trời, cần đảm bảo sức khỏe cho học sinh khi tổ chức các giờ học thể dục ngoài trời; nhắc nhở học sinh mặc đủ ấm và không bắt buộc học sinh mặc đồng phục trong những ngày giá rét.

Trong thời gian học sinh nghỉ rét, các nhà trường có hướng dẫn cho học sinh tự học, ôn tập tại nhà. Trường hợp học sinh vẫn đến trường, nhà trường phải bố trí cho các cháu vào một phòng để giữ ấm và quản lý cho đến khi phụ huynh đón về.

Bích Hà - Nguyễn Huyên
TIN LIÊN QUAN

Dự báo thời tiết 9.1: Nhiệt độ giảm sâu, Hà Nội rét 10 độ, miền núi có thể có băng giá

Kh.V |

Do ảnh hưởng của không khí lạnh mạnh, sau liên tục tăng cường, Bắc Bộ đêm 8.1 và sáng 9.1 có mưa nhiều nơi, trời rét đậm, nhiều nơi rét hại, thậm chí xuất hiện băng giá.

Cuối tuần, miền Bắc đón không khí lạnh mạnh, có nơi xuống dưới 0 độ C

P.V (T/h) |

Cuối tuần, một đợt không khí lạnh mạnh tràn xuống khiến nhiệt độ ở miền Bắc giảm sâu, trời rét đậm, vùng núi cao khả năng xuống dưới 0 độ C.

Lạnh kéo dài, bệnh nhân đột quỵ "rủ" nhau nhập viện

Mai Thanh |

Theo PGS. TS. Mai Duy Tôn - Khoa Cấp cứu A9 (BV Bạch Mai), mùa lạnh là thời điểm bệnh nhân đột quỵ gia tăng đáng kể. Hiện tại, trung bình mỗi ngày khoa cấp cứu tiếp nhận 10 - 20 bệnh nhân đột quỵ, tăng khoảng 5-10%.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Dự báo thời tiết 9.1: Nhiệt độ giảm sâu, Hà Nội rét 10 độ, miền núi có thể có băng giá

Kh.V |

Do ảnh hưởng của không khí lạnh mạnh, sau liên tục tăng cường, Bắc Bộ đêm 8.1 và sáng 9.1 có mưa nhiều nơi, trời rét đậm, nhiều nơi rét hại, thậm chí xuất hiện băng giá.

Cuối tuần, miền Bắc đón không khí lạnh mạnh, có nơi xuống dưới 0 độ C

P.V (T/h) |

Cuối tuần, một đợt không khí lạnh mạnh tràn xuống khiến nhiệt độ ở miền Bắc giảm sâu, trời rét đậm, vùng núi cao khả năng xuống dưới 0 độ C.

Lạnh kéo dài, bệnh nhân đột quỵ "rủ" nhau nhập viện

Mai Thanh |

Theo PGS. TS. Mai Duy Tôn - Khoa Cấp cứu A9 (BV Bạch Mai), mùa lạnh là thời điểm bệnh nhân đột quỵ gia tăng đáng kể. Hiện tại, trung bình mỗi ngày khoa cấp cứu tiếp nhận 10 - 20 bệnh nhân đột quỵ, tăng khoảng 5-10%.