Sở GDĐT Hà Nội: Không có chuyện nghỉ học mà vẫn thu học phí

Đặng Chung |

Chiều 25.2, trao đổi với báo chí bên lề buổi họp trực tuyến về phòng chống dịch COVID-19, ông Phạm Xuân Tiến - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội – khẳng định, trong thời gian học sinh nghỉ học để phòng dịch COVID-19, phụ huynh sẽ không phải đóng học phí cho con.

Liên quan đến công tác phòng chống dịch COVID – 19, hiện cả 63/63 tỉnh, thành phố đều cho phép học sinh được nghỉ học đến hết tháng 2.2020.

Những ngày qua, sau lùm xùm của Trường Tiểu học-Trung học cơ sở-Trung học phổ thông Newton (Hà Nội), đã xảy ra nhiều tranh luận liên quan đến việc trong thời gian được nghỉ để phòng dịch, học sinh có phải đóng học phí hay không?

Việc thu hay không thu tiền học phí trong đợt học sinh, sinh viên nghỉ học phòng dịch đang khiến các cơ sở giáo dục đau đầu, đặc biệt hệ thống trường ngoài công lập.

Trong khi đó, phụ huynh cũng tranh cãi về việc có phải đóng học phí hay không. Bởi số tiền học phí của các trường ngoài công lập, quốc tế lên đến chục triệu/tháng, nếu bắt phụ huynh phải đóng đầy đủ trong thời gian con em nghỉ ở nhà là điều vô lý.

Phía các trường lại lập luận rằng thời gian học sinh nghỉ, họ vẫn phải trả tiền thuê mặt bằng, vận hành bộ máy, trả lương giáo viên, nếu không thu học phí, trường sẽ không có kinh phí để vận hành, duy trì bộ máy cho đến khi học sinh trở lại trường.

Hiện trong Luật phòng, chống bệnh truyền nhiễm 2007 không đề cập tới trách nhiệm đóng học phí hay hoàn trả học phí đã thu trong trường hợp bất khả kháng phải nghỉ học để phòng dịch.

Trả lời về vấn đề này, ông Phạm Xuân Tiến - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội - cho biết, việc thu học phí trong thời gian học sinh nghỉ học để phòng dịch sẽ được thực hiện theo cách: Thời gian nào đi học thì sẽ thu học phí của thời gian đó. Học sinh được nghỉ thì không thu học phí.

Còn với trường nào đã thu học phí theo năm học (học sinh đóng theo năm học ngay từ đầu năm, trong đó đã có học phí tháng 2), thì tháng 6, khi các em đi học bù vào thời gian nghỉ, trường sẽ không thu học phí nữa.

“Phụ huynh đều là những người thông minh cả, chẳng ai con không đi học mà lại nộp học phí”- ông Tiến nhấn mạnh.

Đặng Chung
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội chuẩn bị kỹ, sẵn sàng đón học sinh trở lại trường từ ngày 2.3

Đặng Chung |

Tại hội nghị trực tuyến do Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội tổ chức vào chiều 25.2, nhằm tuyên truyền về công tác phòng chống dịch COVID-19, đại diện các phòng giáo dục trên địa bàn thủ đô cho biết cơ sở giáo dục đã chuẩn bị tốt điều kiện để sẵn sàng đón học sinh trở lại trường từ tuần tới.

5 nguyên tắc cần biết được Bộ Y tế khuyến cáo khi học sinh quay lại trường

Anh Nhàn - Hà Phương |

Ngày 25.2, đại diện Bộ Y tế đưa ra 5 nguyên tắc phòng COVID-19 khi học sinh trở lại trường học. Trong đó, học sinh, sinh viên phải hiểu đúng về dịch, không hiểu quá và cũng không lơ là.

Học sinh đi học lại từ đầu tháng 3, không học bù, học dồn

Đặng Chung |

Trước tình hình dịch bệnh được kiểm soát như hiện nay, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đã đề nghị các địa phương cho học sinh trở lại trường từ đầu tháng 3 và lùi thời gian kết thúc năm học sang tháng 6, thi THPT quốc gia vào cuối tháng 7. Với những điều chỉnh này, theo đánh giá của các địa phương, sẽ tạo điều kiện thuận lợi để cơ sở giáo dục thực hiện chương trình mà không cần tổ chức học bù, không gây áp lực cho giáo viên và học sinh.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Hà Nội chuẩn bị kỹ, sẵn sàng đón học sinh trở lại trường từ ngày 2.3

Đặng Chung |

Tại hội nghị trực tuyến do Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội tổ chức vào chiều 25.2, nhằm tuyên truyền về công tác phòng chống dịch COVID-19, đại diện các phòng giáo dục trên địa bàn thủ đô cho biết cơ sở giáo dục đã chuẩn bị tốt điều kiện để sẵn sàng đón học sinh trở lại trường từ tuần tới.

5 nguyên tắc cần biết được Bộ Y tế khuyến cáo khi học sinh quay lại trường

Anh Nhàn - Hà Phương |

Ngày 25.2, đại diện Bộ Y tế đưa ra 5 nguyên tắc phòng COVID-19 khi học sinh trở lại trường học. Trong đó, học sinh, sinh viên phải hiểu đúng về dịch, không hiểu quá và cũng không lơ là.

Học sinh đi học lại từ đầu tháng 3, không học bù, học dồn

Đặng Chung |

Trước tình hình dịch bệnh được kiểm soát như hiện nay, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đã đề nghị các địa phương cho học sinh trở lại trường từ đầu tháng 3 và lùi thời gian kết thúc năm học sang tháng 6, thi THPT quốc gia vào cuối tháng 7. Với những điều chỉnh này, theo đánh giá của các địa phương, sẽ tạo điều kiện thuận lợi để cơ sở giáo dục thực hiện chương trình mà không cần tổ chức học bù, không gây áp lực cho giáo viên và học sinh.