Ông Phạm Văn Đại - Phó Giám đốc Sở GDĐT Hà Nội - cho biết, Sở đã chỉ đạo các phòng chuyên môn vào cuộc làm rõ việc giáo viên Trường Trung cấp Sư phạm Mẫu giáo-Nhà trẻ Hà Nội phải điều chuyển công tác và các thông tin hiệu trưởng nhà trường sử dụng tài sản công không đúng mục đích, không minh bạch các khoản thu-chi.
Theo đó, lãnh đạo Sở GDĐT Hà Nội yêu cầu Phòng Giáo dục Thường xuyên-chuyên nghiệp, Phòng Tổ chức cán bộ, Kế hoạch tài chính... làm rõ các thông tin Báo Lao Động đã nêu. Đồng thời đề nghị lãnh đạo Trường Trung cấp Sư phạm Mẫu giáo-Nhà trẻ Hà Nội giải trình, làm rõ các thông tin phản ánh.
Dù Sở GDĐT đã vào cuộc, nhưng chia sẻ với Lao Động, giáo viên Trường Trung cấp Sư phạm Mẫu giáo-Nhà trẻ Hà Nội cho biết họ thất vọng trước cách làm của Sở. Điều giáo viên của trường mong mỏi nhất là Sở GDĐT thành lập đoàn thanh, kiểm tra về trường, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của giáo viên.
Đồng thời có thông tin chính thức về thời điểm giải thể trường: Phương án nhân sự được sắp xếp ra sao sau khi trường giải thể? Cán bộ, viên chức đã gắn bó mấy chục năm ở trường sẽ đi đâu về đâu?
“Một tuần qua chúng tôi chờ đợi trong lo lắng. Một số giáo viên đã được sắp xếp việc làm phù hợp sau phản ánh của Báo Lao Động, nhưng những người khác thì sao? Hiện hàng chục giáo viên đang sống trong tâm trạng bất an.
Trong khi đó, Hiệu trưởng nhà trường cũng không tổ chức họp gặp mặt giáo viên để nghe tâm tư, nguyện vọng.
Thậm chí tiền thưởng của hàng loạt giáo viên viết sáng kiến kinh nghiệm đạt giải cũng không thấy chi trả. Các khoản thu chi từ việc trông giữ xe ôtô, xe máy; mở các lớp liên kết ngoài trụ sở chính và tại khu thực hành sư phạm của trường, trong khi những lớp này không có trong kế hoạch năm học, các khoản thu cũng không được công khai.
Việc này diễn ra trong thời gian dài, khi giáo viên có ý kiến thì hiệu trưởng lờ đi, chưa bao giờ giải thích và vẫn cho hoạt động ngang nhiên như 1 lời thách thức. Tại sao Sở GDĐT Hà Nội không về trường làm rõ điều này?”- giáo viên Trường Trung cấp Sư phạm Mẫu giáo-Nhà trẻ Hà Nội nêu hàng loạt tâm tư, kiến nghị.

Trước những phản ánh của giáo viên, trả lời Lao Động về “các khoản thu-chi từ việc sử dụng tài sản công sai mục đích đã được sử dụng như thế nào, tiền đi đâu?”, bà Giang Thị Thúy - Hiệu trưởng nhà trường – nói ngắn gọn: Nhà trường đã có văn bản báo cáo Sở. Trường cũng có quy chế chi tiêu nội bộ, nếu giáo viên nào thắc mắc thì lên trao đổi với Hiệu trưởng”.
Trong khi đó, đại diện Sở GDĐT Hà Nội thì không thông tin rõ ràng về việc thành lập đoàn thanh-kiểm tra về trường để làm rõ trách nhiệm của hiệu trưởng nhà trường khi sử dụng tài sản công sai mục đích. Trong khi chính sở này trước đó có văn bản 2169 gửi các đơn vị trực thuộc đề nghị chấm dứt ngay việc sử dụng tài sản công chưa đúng quy định, nếu vẫn tái diễn thì người đứng đầu đơn vị phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.
Trước đó, Báo Lao Động đã đăng tải loạt bài viết phản ánh nhiều tháng qua, cán bộ, giáo viên Trường Trung cấp Sư phạm Mẫu giáo-Nhà trẻ Hà Nội phải sống trong tâm trạng bất an khi liên tục nhận được lời đề nghị “phải viết đơn xin chuyển công tác, nếu không sẽ bị chấm dứt hợp đồng làm việc khi trường giải thể” bởi bà Giang Thị Thúy - Hiệu trưởng nhà trường.
Ngoài ra, theo phản ánh của giáo viên và ghi nhận của Lao Động, Hiệu trường Trường Trung cấp Sư phạm Mẫu giáo - Nhà trẻ Hà Nội là bà Giang Thị Thúy đã sử dụng tài sản công không đúng mục đích, như cho đơn vị tư nhân là Công ty Cổ phần Quốc tế Trường Hải thuê cơ sở vật chất của trường làm Trung tâm đào tạo xuất khẩu lao động; trông giữ xe theo tháng... và chưa từng công khai kinh phí cho thuê và các khoản thu liên quan trong các cuộc họp với cán bộ, giáo viên.