Sở GDĐT đề xuất 2 triệu học sinh TPHCM đi học lại từ 16.3 tới

Anh Nhàn |

Sở GDĐT TPHCM đề xuất cho học sinh lớp 9 và 12 đi học lại từ ngày 2.3 và tất cả học sinh THCS và THPT học trở lại từ ngày 16.3.

Chiều 25.2, UBND TPHCM họp các thành viên Ban chỉ đạo và Tổ thư ký Ban chỉ đạo thành phố về phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Phát biểu tại cuộc họp, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong nhấn mạnh nếu học sinh đi học trở lại sẽ phải cần 1 lượng khẩu trang rất lớn, điều này rất khó khả thi.

"TPHCM có khoảng 2.000 trường học với khoảng 2 triệu học sinh. Nếu học sinh đi học mỗi ngày đều đeo khẩu trang thì phải cần 3 triệu khẩu trang. 8 tiếng ở trường vừa học vừa chơi thì 1 khẩu trang có thể không đủ dùng. Như vậy, phải cần 1 lượng khẩu trang rất lớn mới đáp ứng được nhu cầu, điều này là khó khả thi".

 
Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong chỉ đạo tại cuộc họp. Ảnh: Anh Nhàn

Trên cơ sở phân tích về tình hình dịch bệnh và nhằm giảm bớt nguy cơ 2 triệu học sinh, nhà giáo đồng loạt nhập học trở lại, ông Lê Hồng Sơn - Giám đốc Sở GDĐT TPHCM kiến nghị lịch nhập học trở lại của học sinh trên địa bàn thành phố như sau: "Khối mầm non, tiếp tục nghỉ hết đến hết 15.3, ngày 16.3 trẻ lớp lá đi học lại nhưng không ăn sáng, các lớp khác sẽ có thông báo sau. Khối Tiểu học nghỉ đến hết 15.3, ngày 16.3, học sinh lớp 5 đi học lại nhưng ko tổ chức bán trú, thời gian đi học lại của các lớp khác tùy thuộc vào tình dịch bệnh và sẽ có thông báo sau.

Trung học cơ sở, kể cả khối GDTX từ ngày 2.3, học sinh lớp 9 đi học lại nhưng không tổ chức bán trú, chỉ tổ chức học 1 buổi. Ngày 16.3, học sinh các lớp còn lại bắt đầu đi học lại.

Khối THPT, kể cả khối GDTX, từ ngày 2.3, học sinh lớp 12 đi học lại nhưng không tổ chức bán trú, chỉ tổ chức học 1 buổi. Ngày 16.3, học sinh các lớp còn lại bắt đầu đi học lại.

Các khối khác như trung tâm ngoại ngữ, tin học, cơ sở dạy thêm, trung tâm giáo dục kỹ năng sống đề xuất đi học lại từ ngày 16.3.

Các trường ĐH, CĐ trực thuộc Bộ GD-ĐT trên địa bàn thành phố thực hiện theo cơ chế tự chủ, tự quyết định về phương thức đào tạo, tính toán sắp xếp thời gian theo mốc thời gian từ ngày 12.3".

 
Ông Lê Hồng Sơn - Giám đốc Sở GDĐT TP.HCM kiến nghị lịch nhập học trở lại của học sinh trên địa bàn thành phố. Ảnh: Anh Nhàn

Cũng trong cuộc họp, đại diện Sở Lao động Thương binh và Xã hội TPHCM kiến nghị tạm thời dừng cấp phép cho lao động nước ngoài đến từ vùng dịch (người lao động quốc tịch Hàn Quốc đến từ tỉnh Daegu, Gyeongsang).

Đối với người lao động Hàn Quốc còn lại được cấp giấy phép lao động, về nước trở lại Việt Nam làm việc đề nghị kiểm tra dịch tễ trước khi nhập cảnh.

Anh Nhàn
TIN LIÊN QUAN

Tình hình sức khỏe của 1.900 lưu học sinh Việt Nam tại Daegu

Đặng Chung |

Cục Hợp tác Quốc tế (Bộ Giáo dục và Đào tạo) cho biết, hiện tình hình sức khỏe của lưu học sinh Việt Nam ở thành phố Daegu (Hàn Quốc) vẫn ổn định. Lưu học sinh cần bình tĩnh, chủ động trong việc phòng trách dịch COVID-19, nhằm đảm bảo an toàn cho bản thân và cộng đồng.

Học sinh đi học lại từ đầu tháng 3, không học bù, học dồn

Đặng Chung |

Trước tình hình dịch bệnh được kiểm soát như hiện nay, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đã đề nghị các địa phương cho học sinh trở lại trường từ đầu tháng 3 và lùi thời gian kết thúc năm học sang tháng 6, thi THPT quốc gia vào cuối tháng 7. Với những điều chỉnh này, theo đánh giá của các địa phương, sẽ tạo điều kiện thuận lợi để cơ sở giáo dục thực hiện chương trình mà không cần tổ chức học bù, không gây áp lực cho giáo viên và học sinh.

Ngành Giáo dục TPHCM ra nhiều quyết định mới để phòng dịch COVID-19

HUYÊN NGUYỄN |

Ngành Giáo dục TPHCM tiếp tục có nhiều biện pháp để phòng, chống dịch COVID-19 như tạm ngưng hồ sơ đi nước ngoài, kiểm tra sức khỏe giáo viên nước ngoài đi từ vùng dịch về...

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

Dự báo thời tiết 16.1: Miền Bắc rét đậm mưa vài nơi, nhiệt độ giảm sâu hơn

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 16.1.2023, Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 9 - 12 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 6 - 9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C.

Tình hình sức khỏe của 1.900 lưu học sinh Việt Nam tại Daegu

Đặng Chung |

Cục Hợp tác Quốc tế (Bộ Giáo dục và Đào tạo) cho biết, hiện tình hình sức khỏe của lưu học sinh Việt Nam ở thành phố Daegu (Hàn Quốc) vẫn ổn định. Lưu học sinh cần bình tĩnh, chủ động trong việc phòng trách dịch COVID-19, nhằm đảm bảo an toàn cho bản thân và cộng đồng.

Học sinh đi học lại từ đầu tháng 3, không học bù, học dồn

Đặng Chung |

Trước tình hình dịch bệnh được kiểm soát như hiện nay, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đã đề nghị các địa phương cho học sinh trở lại trường từ đầu tháng 3 và lùi thời gian kết thúc năm học sang tháng 6, thi THPT quốc gia vào cuối tháng 7. Với những điều chỉnh này, theo đánh giá của các địa phương, sẽ tạo điều kiện thuận lợi để cơ sở giáo dục thực hiện chương trình mà không cần tổ chức học bù, không gây áp lực cho giáo viên và học sinh.

Ngành Giáo dục TPHCM ra nhiều quyết định mới để phòng dịch COVID-19

HUYÊN NGUYỄN |

Ngành Giáo dục TPHCM tiếp tục có nhiều biện pháp để phòng, chống dịch COVID-19 như tạm ngưng hồ sơ đi nước ngoài, kiểm tra sức khỏe giáo viên nước ngoài đi từ vùng dịch về...