Sở GDĐT Đắk Lắk sáp nhập hàng loạt phòng chuyên môn, tinh giản nhân sự

BẢO TRUNG |

Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Đắk Lắk sẽ tiến hành sắp xếp, tổ chức lại cơ cấu tổ chức hàng loạt phòng ban chuyên môn để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Ngoài ra, Sở này đã và đang tiến hành tinh giản nhân sự theo lộ trình như quy định.

Ngày 20.3, nguồn tin của Lao Động từ UBND tỉnh Đắk Lắk cho hay, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Ngọc Nghị vừa ký quyết định số 625/QĐ-UBND về việc sắp xếp, tổ chức lại cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục Đào tạo (GDĐT).

Theo đó, Sở GDĐT Đắk Lắk tiến hành thành lập Phòng Giáo dục Tiểu học - Giáo dục Mầm non trên cơ sở tổ chức lại của Phòng Giáo dục Tiểu học và Phòng Giáo dục Mầm non; thành lập Phòng Giáo dục Trung học - Giáo dục Thường xuyên trên cơ sở tổ chức lại của Phòng Giáo dục Trung học và Phòng Giáo dục Thường xuyên - Chuyên nghiệp; thành lập Phòng Tổ chức cán bộ - Chính trị, tư tưởng trên cơ sở tổ chức lại Phòng Tổ chức cán bộ và Phòng Chính trị, tư tưởng...

Ngoài ra, sau khi tổ chức, cơ cấu lại thì lãnh đạo Sở GDĐT gồm có 1 giám đốc và không quá 3 phó giám đốc.

Như vậy sau khi sắp xếp, tổ chức lại cơ cấu, Sở GDĐT Đắk Lắk sẽ chỉ còn 7 đơn vị làm công tác tổ chức tham mưu, tổng hợp, chuyên môn nghiệp vụ; 7 đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc.

Liên quan đến vấn đề này, ông Phạm Đăng Khoa - Giám đốc Sở GDĐT Đắk Lắk cho hay, trong giai đoạn 2015 đến 2020, đơn vị đã giảm 10% biên chế (mỗi năm 1 người). Hiện, sở còn 55 biên chế và 4 người ký hợp đồng theo quy định tại Nghị định 68/2000/NĐ-CP. Những năm tới, sở sẽ tiếp tục tinh giản biên chế theo lộ trình như quy định. Ngoài ra, khi sở tiến hành sáp nhập, tổ chức lại các phòng chuyên môn thì dự kiến sẽ thừa ra 1 cấp phó. Đơn vị sẽ có thời gian 3 năm để sắp xếp, bố trí nhiệm vụ thích hợp cho họ.

BẢO TRUNG
TIN LIÊN QUAN

Quá nhiều tồn tại ở chung cư cao cấp Hoàng Anh Gia Lai - Đắk Lắk

Bảo Trung |

Dù đã đi vào hoạt động hơn 10 năm nay, nhưng hiện, chung cư Hoàng Anh Gia Lai tại Đắk Lắk (còn được gọi là Khu căn hộ cao cấp Hoàng Anh - BIDV) vẫn đang tồn tại rất nhiều bất cập. Nổi cộm là các hạng mục phòng cháy chữa cháy (PCCC) vẫn chưa được hoàn thiện. Ngoài ra, chủ đầu tư dự án đã không hoàn thiện toàn bộ dự án theo thiết kế ban đầu. UBND tỉnh Đắk Lắk buộc phải thu hồi một phần đất nền khu chung cư kể trên...

Đắk Lắk: Khách hàng cùng ngành điện tiết giảm phụ tải trong mùa khô

Hương Cẩm |

Việc thực hiện tiết giảm điện của người dân và các doanh nghiệp là điều cần thiết trong mùa khô. Nguyên nhân là bởi hiện phụ tải tiêu thụ hiện nay vào khung giờ buổi trưa là khoảng 417,8 MW, khi bước vào cao điểm nắng nóng, lượng điện sản xuất từ hệ thống điện mặt trời mái nhà ở Đắk Lắk tăng với hiệu suất cao.

Vì sao Đắk Lắk liên tục bị mất rừng?

BẢO TRUNG |

Rừng tự nhiên ở Đắk Lắk nhiều năm liên tiếp bị lâm tặc tàn phá, xâm phạm. Các chủ rừng thì bất lực, đùn đẩy trách nhiệm. Lãnh đạo ngành Nông nghiệp Phát triển Nông thôn (NNPTNT) tỉnh này nhận định, cơ chế chính sách về quản lý bảo vệ rừng hiện nay của trung ương chưa phù hợp với đặc thù riêng của địa phương...

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Quá nhiều tồn tại ở chung cư cao cấp Hoàng Anh Gia Lai - Đắk Lắk

Bảo Trung |

Dù đã đi vào hoạt động hơn 10 năm nay, nhưng hiện, chung cư Hoàng Anh Gia Lai tại Đắk Lắk (còn được gọi là Khu căn hộ cao cấp Hoàng Anh - BIDV) vẫn đang tồn tại rất nhiều bất cập. Nổi cộm là các hạng mục phòng cháy chữa cháy (PCCC) vẫn chưa được hoàn thiện. Ngoài ra, chủ đầu tư dự án đã không hoàn thiện toàn bộ dự án theo thiết kế ban đầu. UBND tỉnh Đắk Lắk buộc phải thu hồi một phần đất nền khu chung cư kể trên...

Đắk Lắk: Khách hàng cùng ngành điện tiết giảm phụ tải trong mùa khô

Hương Cẩm |

Việc thực hiện tiết giảm điện của người dân và các doanh nghiệp là điều cần thiết trong mùa khô. Nguyên nhân là bởi hiện phụ tải tiêu thụ hiện nay vào khung giờ buổi trưa là khoảng 417,8 MW, khi bước vào cao điểm nắng nóng, lượng điện sản xuất từ hệ thống điện mặt trời mái nhà ở Đắk Lắk tăng với hiệu suất cao.

Vì sao Đắk Lắk liên tục bị mất rừng?

BẢO TRUNG |

Rừng tự nhiên ở Đắk Lắk nhiều năm liên tiếp bị lâm tặc tàn phá, xâm phạm. Các chủ rừng thì bất lực, đùn đẩy trách nhiệm. Lãnh đạo ngành Nông nghiệp Phát triển Nông thôn (NNPTNT) tỉnh này nhận định, cơ chế chính sách về quản lý bảo vệ rừng hiện nay của trung ương chưa phù hợp với đặc thù riêng của địa phương...