"Sờ đùi, sờ mông" học sinh là dâm ô hay quấy rối tình dục?

Luật sư Nguyễn Thế Truyền |

Những giờ qua đã có nhiều tranh cãi quanh thông tin cơ quan chức năng huyện Việt Yên (Bắc Giang) cho rằng hành vi "sờ đùi, sờ mông" của thầy giáo Trường Tiểu học Tiên Sơn không phải là dâm ô. Luật sư Nguyễn Thế Truyền, Giám đốc công ty luật Thiên Thanh (Đoàn luật sư TP.Hà Nội) phân tích về vụ việc.

Dư luận đang "dậy sóng" về kết luận của Cơ quan điều tra Công an huyện Việt Yên về việc không đủ căn cứ xem xét khởi tố tội dâm ô đối với thầy giáo đã có hành vi "véo má, véo mũi, sờ đùi, sờ mông" các em học sinh nữ là môn sinh của thầy. 

Phải khẳng định rằng: Không ai chấp nhận hành vi của ông thầy giáo này trong môi trường ngoài xã hội chứ đừng nói nó đã, đang diễn ra trong không gian học đường. Tôi cực lực phản đối hành vi của ông thầy, tuy nhiên khi nói đến luật thì cần phải minh thị mấy vấn đề:

Hiểu thế nào cho đúng hiếp dâm, cưỡng dâm, dâm ô và giao cấu?

Hiếp dâm là hành vi dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực hoặc lợi dụng tình trạng không thể tự vệ của nạn nhân hoặc thủ đoạn khác để giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác trái với ý muốn của nạn nhân (Điều 141 Bộ luật Hình sự 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017).

Cưỡng dâm là hành vi dùng mọi thủ đoạn khiến người lệ thuộc vào mình hoặc người đang ở trong tình trạng quẫn bách phải miễn cưỡng giao cấu hoặc miễn cưỡng thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác (Điều 143 Bộ luật Hình sự 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017).

Giao cấu là hành vi quan hệ tình dục. Giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi sẽ bị xử lý hình sự (Điều 145 Bộ luật Hình sự 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017).

Còn dâm ô được hiểu là hành vi dùng mọi thủ đoạn để thỏa mãn dục vọng của mình (đụng chạm bộ phận sinh dục của nạn nhân…) nhưng không giao cấu với nạn nhân. Hành vi dâm ô bị coi là tội phạm nếu nạn nhân là trẻ em dưới 16 tuổi và người phạm tội từ đủ 18 tuổi trở lên (Điều 146 Bộ luật Hình sự 2015).

Chết ở cái chỗ "mông, đùi, má, tai" ai dám khẳng định nó là "bộ phận sinh dục".

Ngay trong Thông tư liên tịch số 01/1998/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BNV ngày 2.1.1998, dâm ô là hành vi như sờ, bóp… vào những bộ phận kích thích tình dục của trẻ em hoặc buộc trẻ em phải có hành vi như sờ, bóp… vào những bộ phận kích thích tình dục của người đó - Đây là văn bản duy nhất có hướng dẫn về hành vi “dâm ô” đã hết hiệu lực cũng không thể áp dụng trong trường hợp này, rất dễ dẫn đến oan sai.

"Quấy rối tình dục" - có lẽ khái niệm này sẽ là căn cứ phù hợp nhất với hành vi của ông thầy.

Luật Việt Nam chưa có bất kỳ văn bản quy phạm pháp luật nào từ hành chính, đến hình sự có chế tài "chính xác" cho khái niệm "quấy rối tình dục". Ngay bộ quy tắc về "quấy rối tình dục" làm ra từ năm 2015 cũng rất khó thực thi trên thực tế và đọc từ đầu đến cuối cũng không thấy áp dụng cho môi trường học đường như vụ này.

Duy nhất có một quy định tại Điều 5 Nghị định 167/2013 có vẻ giống để áp dụng xử phạt hành chính thì cũng khá khiên cưỡng. Vì Điều 5 "Vi phạm quy định về trật tự công cộng" quy định": Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 100.000 đồng đến 300.000 đồng đối với một trong những hành vi sau đây: a) Có cử chỉ, lời nói thô bạo, khiêu khích, trêu ghẹo, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người khác.

Luật của ta cực nhiều, nhưng khi áp dụng thì cực khổ, như thiên la địa võng giăng mắc khắp nơi, nhưng khi cần để vác ra xử lý lại thiếu hoặc áp đặt khiên cưỡng.

Liên quan đến các loại tội phạm dâm ô, ấu dâm nếu không  xây dựng được một cơ chế, hành lang pháp lý đủ mạnh và nền tảng thực thi pháp luật minh bạch, thì các con, các cháu, các em - nhất là bé gái - luôn lo lắng. Xã hội sẽ còn "lên đồng" mỗi khi vụ việc xảy ra!

Luật sư Nguyễn Thế Truyền
TIN LIÊN QUAN

Sờ mông, sờ đùi là bày tỏ yêu thương, đùa vui với học sinh?

Hà Phương - Đặng Chung |

Liên quan tới vụ việc thầy giáo bị tố dâm ô nhiều học sinh nữ tại Bắc Giang, ông Nguyễn Đại Lượng - Phó Chủ tịch UBND huyện Việt Yên (Bắc Giang) cho biết, quá trình làm việc với ông Dương Trọng Minh và ý kiến trình bày của học sinh cho thấy ông Minh chỉ véo tai, véo mũi, sờ mông, sờ đùi một số học sinh. Hành vi của ông Minh được cho rằng chỉ là hành vi xâm hại thân thể học sinh.

Hành vi "sờ đùi, sờ mông" học sinh của thầy giáo được gọi là gì?

Đặng Chung - Hà Phương |

Theo ông Nguyễn Đại Lượng - Phó Chủ tịch UBND huyện Việt Yên (Bắc Giang), hành vi của thầy giáo Trường tiểu học Tiên Sơn (huyện Việt Yên, Bắc Giang) đã có tính chất xâm hại đến thân thể của học sinh.

Họp báo công bố kết quả vụ thầy giáo bị tố dâm ô: Thông tin bất ngờ

Đặng Chung - Hà Phương |

Sau quá trình xác minh, Cơ quan CSĐT Công an huyện Việt Yên (Bắc Giang) xác định chưa đủ căn cứ chứng minh ông Dương Trọng Minh (giáo viên Trường Tiểu học xã Tiên Sơn) có hành vi dâm ô với học sinh; tuy nhiên, sau đó đã "đính chính" rằng đây chỉ là kết quả điều tra bước đầu và cơ quan chức năng của huyện sẽ tiếp tục làm rõ vụ việc.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán). 

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Sờ mông, sờ đùi là bày tỏ yêu thương, đùa vui với học sinh?

Hà Phương - Đặng Chung |

Liên quan tới vụ việc thầy giáo bị tố dâm ô nhiều học sinh nữ tại Bắc Giang, ông Nguyễn Đại Lượng - Phó Chủ tịch UBND huyện Việt Yên (Bắc Giang) cho biết, quá trình làm việc với ông Dương Trọng Minh và ý kiến trình bày của học sinh cho thấy ông Minh chỉ véo tai, véo mũi, sờ mông, sờ đùi một số học sinh. Hành vi của ông Minh được cho rằng chỉ là hành vi xâm hại thân thể học sinh.

Hành vi "sờ đùi, sờ mông" học sinh của thầy giáo được gọi là gì?

Đặng Chung - Hà Phương |

Theo ông Nguyễn Đại Lượng - Phó Chủ tịch UBND huyện Việt Yên (Bắc Giang), hành vi của thầy giáo Trường tiểu học Tiên Sơn (huyện Việt Yên, Bắc Giang) đã có tính chất xâm hại đến thân thể của học sinh.

Họp báo công bố kết quả vụ thầy giáo bị tố dâm ô: Thông tin bất ngờ

Đặng Chung - Hà Phương |

Sau quá trình xác minh, Cơ quan CSĐT Công an huyện Việt Yên (Bắc Giang) xác định chưa đủ căn cứ chứng minh ông Dương Trọng Minh (giáo viên Trường Tiểu học xã Tiên Sơn) có hành vi dâm ô với học sinh; tuy nhiên, sau đó đã "đính chính" rằng đây chỉ là kết quả điều tra bước đầu và cơ quan chức năng của huyện sẽ tiếp tục làm rõ vụ việc.