Sinh viên xuất sắc Học viện Báo chí vinh dự bỏ lá phiếu bầu cử đầu tiên

Thiều Trang - Đức Mạnh |

Là một trong 275 cử tri tham gia bầu cử tại điểm bầu cử số 11 thuộc khu vực phường Dịch Vọng Hậu (quận Cầu Giấy, Hà Nội), Đỗ Thị Thiên Trang - sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền cảm thấy rất vinh dự khi được tín nhiệm bỏ lá phiếu bầu cử đầu tiên.

Ngày 23.5, mỗi công dân sẽ tự tay bầu ra những đại biểu có đủ đức, đủ tài, xứng đáng đứng trong hàng ngũ đại biểu Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Có lẽ, cảm xúc rộn ràng và tự hào nhất sẽ thuộc về những công dân lần đầu đủ tuổi đi bầu cử, đó là những bạn sinh viên mang trong mình sự nhiệt thành và gánh trên vai trách nhiệm của một công dân.

Hiểu rõ quyền và nghĩa vụ của bản thân, Nguyễn Thị Thiên Trang - sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền đã chủ động đăng ký để được ghi tên vào danh sách cử tri nơi mình đang tạm trú.

"Do diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19 nên mình đã quyết định ở lại Hà Nội và đăng ký tham gia bầu cử tại khu vực tạm trú là phường Dịch Vọng Hậu.

May mắn là cử tri bỏ lá phiếu số 1, mình cảm thấy rất vui và tự hào vì đã được thực hiện quyền và nghĩa vụ của công dân" - Thiên Trang chia sẻ.

Nguyễn Thị Thiên Trang chia sẻ cảm xúc vinh dự khi được chọn để bỏ lá phiếu bầu cử đầu tiên.

Được biết, Thiên Trang là sinh viên tiêu biểu thuộc khoa Quan hệ Quốc tế - Học viện báo chí và Tuyên truyền. Trong 4 năm học, Thiên Trang đều là sinh viên giỏi của trường, từng tham gia nghiên cứu khoa học cấp cơ sở và đạt loại xuất sắc.

Đặc biệt, Thiên Trang là một trong những sinh viên xuất sắc tại ký túc xá Học viện báo chí và Tuyên truyền trong thời điểm hiện tại. Cử tri bỏ lá phiếu số 1 cũng đang trong thời gian hoàn thiện hồ sơ kết nạp Đảng. Vì vậy, em đã được thầy cô và các cử tri tín nhiệm để được bỏ lá phiếu đầu tiên.

Chia sẻ về niềm tự hào trong lần đầu thực hiện quyền và nghĩa vụ của công dân, Thiên Trang cho rằng, các bạn trẻ nên tìm hiểu kỹ và tích cực tham gia hoạt động bầu cử để thể hiện trách nhiệm của bản thân với đất nước.

"Sinh viên có thể bầu cử tại địa phương hoặc nơi mình cư trú, đó là cách để thể hiện quyền và nghĩa vụ của công dân, đồng thời chọn ra những người có đức, có tài để phục vụ cho nhân dân và đất nước" - Thiên Trang cho biết.

Trước thềm bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, Thiên Trang đã trang bị đầy đủ kiến thức và kỹ năng bầu cử. Đồng thời, thực hiện nghiêm chỉnh các biện pháp chống dịch tại điểm bầu cử. Trang hy vọng, ngày hội bầu cử sẽ thành công tốt đẹp.

"Mình mong rằng những người mình tín nhiệm sẽ trúng cử, họ sẽ hoàn thành trọng trách to lớn như người dân kỳ vọng, góp phần xây dựng và phát triển đất nước. Hy vọng rằng ngày hội bầu cử toàn quốc sẽ diễn ra an toàn và thành công" - Thiên Trang kỳ vọng.

Thiều Trang - Đức Mạnh
TIN LIÊN QUAN

TPHCM: Người đang cách ly tập trung và tại nhà bỏ phiếu bầu cử thế nào?

MINH QUÂN |

Chính quyền các địa phương ở TPHCM đã phối hợp với ngành y tế thực hiện tốt công tác chuẩn bị bầu cử cho cử tri đang cách ly tập trung và cách ly tại nhà, nơi lưu trú.

Một số khu vực tại tỉnh Bắc Ninh được bỏ phiếu bầu cử sớm 1 ngày

Trần Tuấn |

Hội đồng Bầu cử quốc gia có văn bản đồng ý đề nghị của Ủy ban bầu cử tỉnh Bắc Ninh về việc được bầu cử sớm 1 ngày tại một số địa phương so với ngày bầu cử toàn quốc.

Những lá phiếu bầu cử đặc biệt từ trên biển

NGUYÊN ANH |

Đúng 9 giờ sáng 19.5, những lá phiếu bầu cử được chuyển từ đất liền ra đã đến với các cử tri trên Tàu 792 khi đang thực hiện nhiệm vụ trên vùng biển phía Nam của Tổ quốc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

TPHCM: Người đang cách ly tập trung và tại nhà bỏ phiếu bầu cử thế nào?

MINH QUÂN |

Chính quyền các địa phương ở TPHCM đã phối hợp với ngành y tế thực hiện tốt công tác chuẩn bị bầu cử cho cử tri đang cách ly tập trung và cách ly tại nhà, nơi lưu trú.

Một số khu vực tại tỉnh Bắc Ninh được bỏ phiếu bầu cử sớm 1 ngày

Trần Tuấn |

Hội đồng Bầu cử quốc gia có văn bản đồng ý đề nghị của Ủy ban bầu cử tỉnh Bắc Ninh về việc được bầu cử sớm 1 ngày tại một số địa phương so với ngày bầu cử toàn quốc.

Những lá phiếu bầu cử đặc biệt từ trên biển

NGUYÊN ANH |

Đúng 9 giờ sáng 19.5, những lá phiếu bầu cử được chuyển từ đất liền ra đã đến với các cử tri trên Tàu 792 khi đang thực hiện nhiệm vụ trên vùng biển phía Nam của Tổ quốc.