Sinh viên Việt Nam tăng 18 năm liên tục, đóng góp 1 tỉ USD cho kinh tế Mỹ

Mỹ Hạnh |

Theo báo cáo hàng năm Open Doors của Viện Giáo dục Quốc tế (IIE), Số lượng du học sinh Việt Nam bậc đại học tại Mỹ tăng 18 năm liên tiếp, đóng góp gần 1 tỉ USD cho nền kinh tế Mỹ.

Trong năm học 2018 - 2019, Việt Nam tiếp tục đứng thứ 6 trong danh sách những nước dẫn đầu về số lượng sinh viên du học tại Mỹ, với 24.392 sinh viên, tăng 0,3% so với năm học 2017 - 2018. Sinh viên Việt Nam đóng góp gần 1 tỉ USD cho nền kinh tế Mỹ.

Trong tổng số 24.392 sinh viên Việt Nam du học tại Mỹ, gần 70% học đại học, hơn 15% sau đại học, hơn 10% tham gia thực tập không bắt buộc, và gần 5% còn lại theo học các chương trình không cấp bằng.

Số liệu trong báo cáo cũng cho thấy Việt Nam đang trở thành điểm đến quen thuộc hơn của sinh viên Mỹ. Số lượng sinh viên Mỹ đến Việt Nam tăng hơn 7%, từ 1.147 trong năm học 2016 - 2017, lên đến 1.228 trong năm học 2017 - 2018.

Theo báo cáo, trong năm học 2018 - 2019, có gần 1,1 triệu sinh viên quốc tế đang học tập tại các trường đại học và cao đẳng của Mỹ, tăng 0,05% so với năm học 2017 - 2018.

Mỹ vẫn là lựa chọn hàng đầu của du học sinh, chiếm 21% trong tổng số du học sinh bậc đại học trên toàn thế giới, gấp đôi số lượng du học sinh ở nước xếp thứ hai.

Kỹ thuật, Toán học và Khoa học Máy tính, Kinh doanh và Quản trị vẫn là các ngành học được sinh viên quốc tế theo học nhiều nhất trong năm học 2018 - 2019.

10 bang có nhiều sinh viên quốc tế du học nhất gồm California, New York, Texas, Massachusetts, Illinois, Pennsylvania, Florida, Ohio, Michigan, và Indiana.

Báo cáo Open Doors được công bố hàng năm vào Tuần lễ Giáo dục Quốc tế (IEW), một sáng kiến chung giữa Bộ Ngoại giao Mỹ và Bộ Giáo dục Mỹ nhằm quảng bá giáo dục đại học. Phái đoàn ngoại giao Mỹ tại Việt Nam tôn vinh Tuần lễ Giáo dục Quốc tế 2019 với các khoá tập huấn dành cho chuyên viên tư vấn và cố vấn học tập tại các trường đại học và trung học phổ thông khu vực thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng. Ngoài ra còn có các buổi thông tin du học Mỹ và các chương trình học bổng trao đổi của chính phủ Mỹ tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh.

Trước thềm kỷ niệm 25 năm quan hệ ngoại giao Việt - Mỹ, dữ liệu của Open Doors là bằng chứng rõ ràng cho thấy giáo dục vẫn là nền tảng của mối quan hệ song phương. Hiện có khoảng 30.000 học sinh và sinh viên Việt Nam đang theo học ở tất cả các bậc học tại Mỹ.

Mỹ Hạnh
TIN LIÊN QUAN

Du học và cách giải quyết nỗi lo về tài chính

Gia Miêu |

Ước mơ du học là điều nhiều người mong ước nhưng không phải gia đình nào cũng có điều kiện cho con cái đi du học. Chính vì điều này mà ước mơ du học của nhiều người đã bị vuột mất, thậm chí là họ không dám nghĩ tới giấc mơ đó của chính mình.

Du học sinh, người lao động VN ở nước ngoài thèm vị tết quê hương

Anh Thư |

Những ngày Tết cận kề, không khí vội vã trang hoàng nhà cửa, xì xụp nấu bánh chưng xuyên đêm và đâu đâu cũng ngân nga câu hát “Tết! Tết! Tết! Tết đến rồi” khiến mỗi người lao động đang cách Việt Nam hàng nghìn km khóe mắt cay cay.

3 tỉ USD du học - một cách nhìn khác

Anh Đào |

Con số 880 triệu USD mà “du học sinh Việt Nam đóng góp cho nền kinh tế Mỹ” đang là chủ đề cho những cuộc tranh luận. Nó cũng thường niên như con số hàng năm, “người Việt chi 3-4 tỉ USD cho du học”. Nhưng nói đó đều là “vọng ngoại”, là “chảy máu” thì liệu có công bằng?

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Du học và cách giải quyết nỗi lo về tài chính

Gia Miêu |

Ước mơ du học là điều nhiều người mong ước nhưng không phải gia đình nào cũng có điều kiện cho con cái đi du học. Chính vì điều này mà ước mơ du học của nhiều người đã bị vuột mất, thậm chí là họ không dám nghĩ tới giấc mơ đó của chính mình.

Du học sinh, người lao động VN ở nước ngoài thèm vị tết quê hương

Anh Thư |

Những ngày Tết cận kề, không khí vội vã trang hoàng nhà cửa, xì xụp nấu bánh chưng xuyên đêm và đâu đâu cũng ngân nga câu hát “Tết! Tết! Tết! Tết đến rồi” khiến mỗi người lao động đang cách Việt Nam hàng nghìn km khóe mắt cay cay.

3 tỉ USD du học - một cách nhìn khác

Anh Đào |

Con số 880 triệu USD mà “du học sinh Việt Nam đóng góp cho nền kinh tế Mỹ” đang là chủ đề cho những cuộc tranh luận. Nó cũng thường niên như con số hàng năm, “người Việt chi 3-4 tỉ USD cho du học”. Nhưng nói đó đều là “vọng ngoại”, là “chảy máu” thì liệu có công bằng?