Tại Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội), hàng nghìn sinh viên đã trở lại giảng đường vào ngày 2.3 sau kỳ nghỉ tết dài “vô tiền khoáng hậu”.
Để phòng tránh dịch bệnh, sinh viên đeo khẩu trang và được cán bộ y tế của trường kiểm tra sức khỏe, đo nhiệt độ ngay từ phía ngoài cổng.
Trước đó, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn đã tổ chức tổng vệ sinh, phun thuốc khử trùng khuôn viên trường nhằm làm sạch không gian học tập. Mỗi giảng đường, nhà trường đều bố trí một chai nước sát khuẩn tay để hỗ trợ giảng viên, sinh viên bảo vệ bản thân trước dịch bệnh COVID-19.
GS-TS Phạm Quang Minh – Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - cho biết, nhà trường đã và sẽ dồn hết các nguồn lực để đảm bảo an toàn cao nhất cho thầy cô và sinh viên khi thực hiện hoạt động giảng dạy, học tập.
Tại Đại học Ngoại ngữ (Đại học Quốc gia Hà Nội), theo Lan Anh - sinh viên năm thứ ba, khi nhận thông báo đi học từ 2.3, lúc đầu cô và bạn bè có tâm lý lo lắng vì hiện nay tình hình dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp. Tuy nhiên khi đến trường, chứng kiến việc chuẩn bị chu đáo, được phát khẩu trang và các vật tư y tế để phòng bệnh, Lan Anh cảm thấy yên tâm hơn rất nhiều.
Các trường Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Đại học Bách Khoa Hà Nội, Học viện Tòa án... cũng mở cửa đón sinh viên trở lại từ 2.3. Học viện Báo chí và Tuyên truyền đã phân công đội tình nguyện xung kích cùng với cán bộ y tế của trường kiểm tra thân nhiệt của toàn thể sinh viên ngay ở cổng trường.
Các sinh viên, giảng viên đủ điều kiện sức khỏe, như không có triệu trứng sốt, ho mới được vào trường, còn không sẽ phải quay về theo dõi sức khỏe. Tất cả sinh viên đều được khuyến cáo đeo khẩu trang và thường xuyên rửa tay để bảo vệ sức khỏe.
Để đảm bảo an toàn sức khoẻ, ngoài đeo khẩu trang, Như Phương còn thường xuyên rửa tay sát khuẩn và đo thân nhiệt 2 lần một ngày tại kí túc xá. Phương cũng cho biết thêm, nhiều người bạn của cô cũng cùng chung tâm trạng nhưng vì không muốn chậm nhịp học so với mọi người nên vẫn đến trường theo đúng thông báo.