Sinh viên “than” học phí tăng bất thường, Đại học Kinh tế Đà Nẵng nói gì?

T.T - XH |

Nhiều sinh viên Đại học (ĐH) Kinh tế Đà Nẵng ta thán rằng học phí học kì này bị tăng đột ngột, cao hơn cả trường dân lập. Tuy nhiên, ĐH Kinh tế cho rằng học phí của nhà trường công bố vẫn dựa trên quy định của Chính phủ và không tăng cao bất thường.

Ngày 18.10.2018, ĐH Kinh tế Đà Nẵng đã thông báo thu học phí học kì 1 năm học 2018 – 2019. Trong đó, sinh viên khoá 43 được áp dụng mức thu gần 302.000 đồng đến 536.000 đồng/tín chỉ. 

N.T.T – sinh viên khoá 43 trường ĐH Kinh tế Đà Nẵng - chia sẻ: “Nếu nhân với số tin chỉ của nhiều bạn đang đăng kí là 20 đến 22 tín chỉ thì số tiền học phí học kì này em phải đóng cao hơn năm ngoái từ 2 đến 3 triệu đồng. Trong khi nhà trường từng đề cập đến việc tăng học phí, cụ thể, mỗi năm sẽ tăng thêm 1 triệu. Chưa kể, nhiều bạn có hoàn cảnh khó khăn sẽ không thể đóng nổi mức học phí này một lần”. 

Cũng theo nhiều sinh viên trong trường, với mức tăng học phí này, mỗi tín chỉ của sinh viên học các ngành Kế toán, Kiểm toán,… có mức tăng 100.000 đồng/tín chỉ. Trường cũng quy định thu học phí mỗi kì học 1 lần khiến nhiều sinh viên khó có thể đáp ứng ngay số tiền học phí trên.

Ông Nguyễn Mạnh Toàn – Hiệu trưởng ĐH Kinh tế Đà Nẵng cho biết, đúng là có nhiều em đang thắc mắc về học phí kì này, tuy nhiên, do các em chưa hiểu cách tính học phí và áp giá tín chỉ của kì này để so sánh với học phí năm ngoái nên mới tạo nên hiểu lầm này.

Khi Chính phủ phê duyệt đề án cho phép ĐH Kinh tế Đà Nẵng thực hiện công tác tự chủ thì có phần liên quan đến tài chính. Cụ thể, trong 4 năm học thì năm đầu tiên, nhà trường sẽ thu học phí 17,5 triệu/sinh viên/năm. Năm thứ 2 là 18,5 triệu. Năm thứ 3 là 19,5 triệu. Năm thứ 4 là 20,5 triệu. 

Tuy nhiên, trong bối cảnh đào tạo theo tín chỉ thì nhà trường không thể thu học phí theo học kì hay theo năm được, mà phải tuỳ thuộc vào số lượng tín chỉ, tuỳ các em đăng kí ít hay nhiều, đăng kí học kỳ này nhiều hơn học kỳ kia mà có số tiền học phí khác nhau. Tất nhiên, dù là với đơn giá tín chỉ nào, các em cũng chỉ đóng học phí trong số tiền đã quy định. 

“Cả khoá học theo chương trình, mỗi sinh viên học 137 tín chỉn trung bình 4 năm. Mỗi năm như vậy các em học trung bình 34 tín chỉ. Nhà trường lấy đơn giá học phí theo quy định của Chính phủ mỗi năm, chia ra thì có được số tiền học mỗi tín chỉ cao nhất là 536 nghìn/tín chỉ. Nếu một em đăng kí 17 tín chỉ thì số tiền học phí tương ứng với quy định của Chính phủ là hơn 9,1 triệu đồng” – ông Toàn cho hay.

“Chúng tôi biết, có một số em thực sự có hoàn cảnh khó khăn, nhà trường đang nắm bắt và sẽ tạo điều kiện tối đa cho các em. Tuy nhiên, đó chỉ là giải quyết cho từng cá nhân thực sự khó khăn chứ không thể đưa ra một chính sách cho toàn trường bởi điều đó sẽ gây khó khăn khi trường đang tự chủ. Và số tiền học phí của các em cũng được nhà trường chăm lo từ cơ sở vật chất đến chương trình học chứ không hao hụt bất kì đồng nào” – ông Toàn nói.

T.T - XH
TIN LIÊN QUAN

Nợ 6 tỉ tiền học phí, hàng ngàn sinh viên có nguy cơ bị cấm thi

Bích Hà |

Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TPHCM vừa công bố danh sách sinh viên nợ học phí. Nhà trường thông báo, nếu các sinh viên này không thực hiện nghĩa vụ đóng học phí thì sẽ bị cấm thi học kỳ.

Một trường ĐH sẵn sàng tiếp nhận và miễn học phí cho nam sinh Nghệ An bị Trường Sĩ quan thông tin trả về

Đặng Chung |

Trường Đại học Lâm Nghiệp sẽ sẵn sàng tiếp nhận thí sinh Quang Quốc Việt (nam sinh bị Trường Sĩ quan Thông tin trả về) nếu em có nguyện vọng theo học tại trường.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Nợ 6 tỉ tiền học phí, hàng ngàn sinh viên có nguy cơ bị cấm thi

Bích Hà |

Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TPHCM vừa công bố danh sách sinh viên nợ học phí. Nhà trường thông báo, nếu các sinh viên này không thực hiện nghĩa vụ đóng học phí thì sẽ bị cấm thi học kỳ.

Một trường ĐH sẵn sàng tiếp nhận và miễn học phí cho nam sinh Nghệ An bị Trường Sĩ quan thông tin trả về

Đặng Chung |

Trường Đại học Lâm Nghiệp sẽ sẵn sàng tiếp nhận thí sinh Quang Quốc Việt (nam sinh bị Trường Sĩ quan Thông tin trả về) nếu em có nguyện vọng theo học tại trường.